Bài, ảnh: T. TRINH
Bằng những việc làm, hành động cụ thể của các cấp, các ngành, địa phương cũng như người dân, môi trường nông thôn TP Cần Thơ ngày càng khởi sắc. Qua đó, chất lượng môi trường được cải thiện, diện mạo, cảnh quan sáng - xanh - sạch đẹp, ý thức về giữ gìn và bảo vệ môi trường của người dân được nâng cao…

Ða phần các tuyến đường giao thông liên xã, ấp trên địa bàn thành phố được trồng hoa kiểng, cây xanh, sạch sẽ, thông thoáng...
Những tuyến đường hoa rực rỡ, những hàng cây xanh mát dọc theo các tuyến đường giao thông nông thôn tạo cảnh quan đẹp mắt cho làng quê. Nhà ở dân cư, đường làng, ngõ xóm được quét dọn sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo vệ sinh công cộng… Ðó là những hình ảnh quen thuộc rất dễ thấy ở các vùng nông thôn trên địa bàn TP Cần Thơ. Ngay từ khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương đặc biệt quan tâm công tác bảo vệ, xây dựng môi trường trên địa bàn. Các cơ quan, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp để cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường. Bên cạnh đó còn tổ chức tuyên truyền, vận động, xây dựng nhiều mô hình bảo vệ môi trường thiết thực, phát huy hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần thay đổi diện mạo, cảnh quan môi trường, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Ðiển hình như xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; phong trào phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; phong trào trồng, chăm sóc đường hoa, cây xanh; xây dựng và giữ gìn tuyến đường kiểu mẫu; ra quân dọn dẹp, vệ sinh cảnh quan môi trường; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần…
Những năm gần đây, huyện Phong Ðiền lồng ghép nội dung xây dựng cảnh quan môi trường trong chiến dịch giao thông, thủy lợi mùa khô thường niên và mang lại những hiệu quả thiết thực. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Ðiền cho biết: Huyện yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện trồng các loại cây xanh, hoa kiểng, cây chống sạt lở, thực hiện dọn dẹp vệ sinh môi trường… trên các tuyến lộ giao thông, khu dân cư và các tuyến kênh rạch trên địa bàn. Ðặc biệt, nhấn mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không vứt rác thải xuống sông, kênh rạch. Mỗi xã, thị trấn xây dựng cảnh quan 1-2 tuyến đường đẹp. Cùng đó, triển khai nhân rộng các mô hình thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp. Ðối với các khu vực phục vụ nhu cầu du lịch sinh thái, phấn đấu tổ chức thu gom, xử lý rác thải đạt từ 95% trở lên. Nhờ đó, người dân tự giác tham gia, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường.
Cô Nguyễn Thị Ngọc ở xã Tân Thới, huyện Phong Ðiền, chia sẻ: Sau khi tuyến đường trước nhà được trồng hoa, cô thường xuyên tưới nước, làm cỏ giữ gìn cảnh quan. Cùng đó tích cực dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, phân loại rác thải và để rác đúng nơi quy định, góp phần cùng với địa phương xây dựng mỹ quan môi trường.
Tại huyện Vĩnh Thạnh, theo ông Trần Xuân Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, việc nâng cao chất lượng môi trường luôn được địa phương, người dân quan tâm, phối hợp thực hiện. Huyện đã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện nhiều chương trình, hoạt động, mô hình bảo vệ môi trường cụ thể, phát huy hiệu quả. Qua đó, chất lượng môi trường được cải thiện, diện mạo, cảnh quan có nhiều thay đổi…
Từ năm 2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam triển khai thực hiện thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn. Tính đến đầu tháng 8-2023, đã thu gom được hơn 9.600kg và xử lý theo quy định. Năm 2022, huyện đã hoàn thành công tác đấu thầu và triển khai công tác thu gom, vận chuyển thất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đến năm 2024. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện đạt 96%; 100% trạm y tế xã thực hiện quản lý chất thải y tế. Trong năm 2022 huyện đã trang bị mới 385 thùng chứa rác đối với các tuyến đường mở rộng trên địa bàn 3 xã Vĩnh Trinh, Vĩnh Bình và Thạnh Lộc. Dự kiến trong năm 2023 trang bị thêm khoảng 989 thùng rác cho các tuyến đường cũ, các chợ, khu dân cư và thay thế các thùng chứa rác cũ bị hư hỏng để thuận lợi cho công tác thu gom rác thải và giữ gìn vệ sinh môi trường. Trên địa bàn huyện còn có mô hình tái chế phụ phẩm nông nghiệp tại Hợp tác xã Nhân Lợi, xã Thạnh Lộc…
Cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn với hệ thống cây xanh, đường hoa trên các tuyến đường, khu vực dân cư được chỉnh trang sạch đẹp… là những việc làm tốn ít kinh phí. Song việc này đòi hỏi sự quan tâm và tham gia thường xuyên, liên tục của chính quyền và nhân dân. Do vậy, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Ðồng thời, xây dựng những mô hình bảo vệ môi trường phù hợp thực tế, thiết thực và hiệu quả, lấy cơ sở nhân rộng trên địa bàn...