Bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng trở nên gần gũi và là nhu cầu thiết thân đối với nhiều người. Không chỉ hỗ trợ tối đa về kinh tế, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh (KCB), BHYT còn mang ý nghĩa nhân văn, an sinh xã hội sâu sắc, được ví như “phao cứu sinh” của nhiều bệnh nhân nghèo.

Anh Lý Nhật Thành, Bí thư, Trưởng khu vực 15, phường Châu Văn Liêm (bên trái) thăm hỏi tình hình sức khỏe của ông Lý Rây.
Nhắc đến thẻ BHYT, ông Lý Rây (67 tuổi, ở khu vực 15, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) thầm cảm ơn tấm “bùa hộ mệnh” này đã giúp giải tỏa nỗi lo lắng cho gia đình ông về chi phí điều trị bệnh. “Khoảng 2 năm trước, tôi bị bệnh, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn, rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Hơn một tháng ròng rã điều trị tại hai bệnh viện, nếu không có thẻ BHYT, chắc gia đình tôi phải vất vả lo chi phí. Khi tôi khỏi bệnh hoàn toàn, BHYT thanh toán cho việc điều trị hơn 100 triệu đồng, tôi chỉ phải trả hơn 10 triệu đồng. Tôi thấy may mắn khi đã tham gia BHYT” - ông Lý Rây kể.
Không riêng gia đình ông Lý Rây, thời gian qua, ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) thành phố đã thanh toán cho nhiều trường hợp bệnh nhân có chi phí điều trị rất cao, lên đến hàng trăm triệu đồng. Từ đó, giúp bà con giảm bớt gánh nặng về chi phí điều trị bệnh. Anh Lý Nhật Thành, Bí thư, Trưởng khu vực 15, phường Châu Văn Liêm, cho biết: “Hiện nay, nhận thức của người dân về vai trò, tầm quan trọng của BHYT không ngừng nâng lên. Trước đây, chúng tôi vận động người dân tham gia BHYT gặp nhiều khó khăn. Mấy năm trở lại đây, nhờ cán bộ địa phương nỗ lực tuyên truyền, nên công tác vận động người dân tham gia BHYT đều đạt, vượt chỉ tiêu được giao”.
Trong 6 tháng đầu năm 2021, quận Ô Môn có 100.098 người/128.579 người tham gia BHYT, độ bao phủ BHYT đạt 77,85% dân số; có 1.590 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 72,9% chỉ tiêu. Theo ông Trần Kim Qui, Giám đốc BHXH quận Ô Môn, từ nay đến ngày 30-11-2021, quận phấn đấu đạt 91% dân số trên địa bàn tham gia BHYT và số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 3,084% dân số trong độ tuổi lao động.
Tại huyện Thới Lai, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện được các xã, thị trấn, các hội, đoàn thể... thực hiện thường xuyên, liên tục. Ông Trần Minh Tánh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thới Thạnh là một trong những gương điển hình tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, được UBND huyện biểu dương, khen thưởng. Ông Tánh cho biết: “Ban đầu, tôi tuyên truyền, vận động bà con, người thân, rồi đến những người quen biết. Những trường hợp còn ngần ngại, tôi thường xuyên tới nhà kiên trì vận động, tuyên truyền, giúp bà con hiểu và đồng thuận”.
Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố đề nghị thanh toán cho 1.355.500 lượt người KCB ngoại trú và nội trú (tăng 10,9% so cùng kỳ năm 2020), với số tiền là 894,43 tỉ đồng (tăng 11,55% so cùng kỳ năm 2020). Nếu như trước đây, BHYT chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ nguồn thu của các cơ sở KCB, thì nay đã tăng lên nhanh chóng và chiếm tỷ lệ đáng kể trong nguồn thu của các cơ sở KCB. Điều này cho thấy người dân đã tin tưởng, an tâm hơn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, KCB bằng thẻ BHYT. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng số người tham gia BHYT toàn thành phố là 1.047.391 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 84,42% dân số; 15.338 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 80,76% kế hoạch. Số còn phải thực hiện đến hết năm 2021 về BHXH tự nguyện là 3.654 người, về BHYT là 81.674 người. Ông Đặng Văn Nở, Giám đốc BHXH TP Cần Thơ, cho biết: “Để đạt được mục tiêu BHYT toàn dân, BHXH thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp, ngành và mỗi người dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT”.
Hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1-7 năm 2021, ngành BHXH tập trung đẩy mạnh truyền thông với chủ đề “Thực hiện BHYT toàn dân góp phần nâng cao sức khỏe, đẩy lùi dịch COVID-19”. Trong đó, tập trung tuyên truyền những nỗ lực của ngành BHXH Việt Nam, ngành Y tế trong việc tổ chức thực hiện tốt công tác KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật. Qua đó, giúp người dân thấy được ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHYT, nhất là BHYT hộ gia đình; quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi KCB BHYT. Bên cạnh đó, từ ngày 1-6-2021, người dân được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để KCB BHYT thay thế thẻ BHYT bằng giấy. Ngành BHXH tập trung cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thay đổi phương thức giám định, nâng cao hiệu suất, hiệu quả giám định BHYT, rút ngắn thời gian giám định chi phí KCB BHYT nhằm phục vụ tốt hơn, hướng tới sự hài lòng của người tham gia BHYT…
Bài, ảnh: CHẤN HƯNG