13/05/2014 - 11:15

Chuẩn bị Hội thi Văn hóa Văn nghệ và Thể thao các Trường phổ thông Dân tộc nội trú 2014

Bao giờ mới hết lo?

Chưa hết lo về sân bãi, dụng cụ cho VĐV, việc chuẩn bị cho Hội thi Văn hóa, Văn nghệ và Thể thao các Trường phổ thông Dân tộc nội trú 2014, tiếp tục làm "đau đầu" đơn vị chủ nhà Cần Thơ bởi sự biến động lực lượng HLV và trình độ yếu kém của nhiều VĐV được tuyển chọn...

Tháng 3 vừa qua, các bộ phận chuyên môn đã tiến hành tuyển chọn 53 VĐV hiện đang học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Cần Thơ và có kế hoạch huấn luyện cụ thể, để chuẩn bị cho Hội thi. Các học sinh được tuyển theo môn thể thao yêu thích trong số 10 môn được tổ chức thi đấu: cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, điền kinh, đẩy gậy, đá cầu, bóng đá, bắn nỏ, cờ vua và kéo co. Theo kế hoạch tập luyện, vào đầu tháng 4 các VĐV phải đồng loạt ra sân. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, một số môn thể thao vẫn chưa bắt tay vào tập luyện. Nguyên nhân của việc trì trệ này trước hết là do thiếu sân bãi, thiếu trang thiết bị và dụng cụ chuyên môn. Trong khi những khó khăn đang "chờ" giải quyết thì mới đây tình hình nhân sự đảm trách huấn luyện ở một số môn thể thao lại biến động. Ở môn cầu lông, HLV được giao nhiệm vụ trước đó xin đổi người, vì lý do phải tập trung cho hội thao người khuyết tật; HLV môn kéo co lại xin rút lui vì lý do sức khỏe; HLV môn bóng bàn hiện bị "quá tải" công việc do phải kiêm nhiệm môn bắn cung của Đại hội TDTT toàn quốc...

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Cần Thơ, trong đợt tuyển chọn VĐV cho Hội thi Văn hóa, Văn nghệ và Thể thao các Trường phổ thông Dân tộc nội trú 2014.

Theo kế hoạch, Hội thi sẽ khai mạc vào ngày 16-7. Như vậy chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là các VĐV sẽ thi đấu. Hội thi 4 năm tổ chức 1 lần, nhưng giờ "nước đã đến chân" mà công tác chuẩn bị lực lượng vẫn chưa "nhảy". Trong đó, khâu quan trọng cần được xác định ngay từ đầu là lực lượng HLV nhằm có thời gian tìm hiểu, đánh giá năng lực từng VĐV để có phương pháp huấn luyện tốt nhất, vẫn chưa ổn định. Mỗi HLV có cách thức huấn luyện khác nhau, nên nếu thay đổi, ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của VĐV…

Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất chính là năng lực của các VĐV được tuyển chọn hiện đang trong tình trạng báo động. Theo đánh giá của một số HLV, nhiều em không thể hiện được sự tiến bộ, không năng nổ trong tập luyện, các VĐV ra sân không đồng đều "bữa tập bữa nghỉ" nên tiến độ tập luyện khá chậm... Nhiều VĐV cho biết: "Đây là lần đầu tiên được tập thể thao nên tụi em chậm nắm bắt kỹ thuật, giáo án của HLV, dù tụi em đã rất cố gắng"... Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều năm qua các VĐV này ít được chơi thể thao dù ở trường có Nhà thi đấu, sân trường khá rộng để triển khai tập luyện, thi đấu một số môn.

Trong cuộc họp mới đây, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, ông Trần Việt Phường đã không hài lòng về công tác chuẩn bị hội thi; yêu cầu các bộ phận liên quan gấp rút giải quyết khó khăn. Trước mắt, do thành phố chưa cấp kinh phí cụ thể nên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tạm thời chi tiền mua trang thiết bị, dụng cụ các môn thể thao còn thiếu để cho VĐV ra sân. Các HLV được thay thế phải nhanh chóng bắt tay vào công tác huấn luyện, có kế hoạch giáo án cụ thể, đặc biệt, theo sát tình hình của VĐV. Đối với lực lượng VĐV có năng lực kém thì phải có phương pháp huấn luyện để giúp các em tiến bộ. Trong trường hợp các VĐV không đạt yêu cầu thì phải nhanh chóng tìm người thay thế. Về vấn đề này, ông Trần Việt Phường cũng kiên quyết bác bỏ ý kiến chọn VĐV bên ngoài thay thế. "Thể thao là phải thi đấu bằng năng lực, bằng sự nỗ lực của VĐV. Dù là đơn vị chủ nhà cũng không thể vì thành tích mà gian lận" - ông Phường nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo quy định chế độ của VĐV chỉ được 60 ngày tập luyện, nhưng nếu có môn thể thao cần tăng thêm thời gian tập, Sở VHTT&DL sẽ vận động kinh phí để hỗ trợ.

Bài, ảnh: Xuân Nguyên

Chia sẻ bài viết