23/05/2020 - 20:34

Báo động đỏ tình trạng sụp lún ở U Minh Thượng  

Nắng nóng kéo dài thời gian qua làm cho tình trạng sụp lún tại các xã Minh Thuận và An Minh Bắc (huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) ngày càng nghiêm trọng. Sụp lún làm chia cắt nhiều tuyến giao thông tại vùng đệm U Minh Thượng khiến cho việc đi lại, chuyên chở nông sản của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Trong các tuyến giao thông ở U Minh Thượng bị sụp lún thì tuyến đường tỉnh 965 (hay còn gọi là đê bao ngoài) tại vùng đệm U Minh Thượng đang bị sụp lún đe dọa nghiêm trọng.

Toàn tuyến này có nhiều điểm sạt lở. Như điểm này tại ấp Minh Tiến A, xã Minh Thuận đã sụp lún sâu gần 3 m, ăn vô lộ hơn 1 m.

Gần đó, đoạn đường này đã sụp lún toàn bộ mặt đường sâu xuống 3 m dài hơn 50 m.

Chia cắt giao thông buộc ngành chức năng huyện khẩn trương thực hiện giải pháp gia cố tạm để bà con đi lại dễ dàng.

Ngoài tuyến đường tỉnh thì các tuyến giao thông nông thôn cũng sụp lún nghiêm trọng.

Nhiều đoạn sụp hơn ½ mặt đường gây rất nhiều khó khăn cho đi lại của bà con.

Ngoài ra, gần các điểm sụp lún, hiện tượng răn nứt đang tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi. Theo ngành chức năng huyện U Minh Thượng, nếu không được khảo sát, có hướng giải quyết kịp thời thì mùa mưa năm nay tình hình sụp lún sẽ còn nghiêm trọng hơn.

Bình Nguyên

Chia sẻ bài viết