09/02/2009 - 21:22

Băng trộm cắp đổ cổ sa lưới

Liên tục trong thời gian ngắn, tại các đình, chùa trên địa bàn các huyện Châu Thành, Giồng Trôm, thị xã Bến Tre (tỉnh Bến Tre) đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp cổ vật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bến Tre đã vào cuộc phá án.

Sáng sớm 17-5-2008. Mưa lất phất bay. Quán cà phê H trên quốc lộ 60 khá thưa người. Tại góc bàn ở gần cửa ra vào có một thanh niên da ngăm đen ngồi nhâm nhi ly cà phê, thỉnh thoảng anh ta liếc nhìn đồng hồ. Khoảng nửa giờ sau, có hai thanh niên đi trên mô tô tấp vào chỗ người thanh niên đang ngồi chờ. Một anh lên tiếng: “Mưa quá... mày thông cảm tụi tao tới trễ chút, nghe Tuấn đen”. “M... chờ lâu quá”, người tên Tuấn trả lời rồi kêu cà phê cho cả ba cùng uống và to nhỏ bàn chuyện. Trước khi lên xe ra về, Tuấn cười ha hả: “Hai thằng bây yên tâm, kỳ này mà bán được giá... tao cho tụi bây thêm”. Cả hai chiếc mô tô cùng nổ máy lao vun vút, thả lại những cụm khói đen ngòm. Khi họ vừa qua khúc quanh, có hai chiếc mô tô khác chờ sẵn liền bám theo sau... Tới khu vực phường 8 (thị xã Bến Tre), xe của Tuấn rẽ vào một con hẻm nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu rồi dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. Tuấn vào. Lúc trở ra, trên tay có ôm một vật tròn đựng trong túi ni lông. Bấy giờ, lực lượng công an xuất hiện, sau khi kiểm tra, quyết định tạm giữ Tuấn cùng chiếc bình sứ cổ, là tang vật trong một vụ trộm trước đó. Qua điều tra, cơ quan chức năng đã làm sáng tỏ vụ án...

Chủ mưu vụ trộm này là Phạm Tiến Sĩ (SN 1974, ngụ khu phố 2, phường 8, thị xã Bến Tre), người đã có 2 tiền án. Lần thứ nhất, ngày 8-2-2001, Sĩ bị Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Bến Tre xử phạt 5 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Được tha tù trước hạn, Sĩ lại trộm cắp nên ngày 5-1-2004 bị TAND huyện Mỏ Cày phạt 5 năm 6 tháng tù. Ra tù lần hai, Sĩ lại “ngựa quen đường cũ”. Tối 10-5-2008, Sĩ cùng Nguyễn Hoàng Thủy (SN 1979, ngụ ấp 4, xã Hữu Định, Châu Thành) đi bắt trộm gà nhưng không được. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Sĩ rủ Thủy và Đào Ngọc Ân (SN 1984, ngụ phường 3, thị xã Bến Tre) tới đình Mỹ Thành, thuộc ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre để trộm đồ cổ. Ân điều khiển mô tô chở ba người. Khi cách đình khoảng 500 mét, Ân dừng xe đứng chờ. Sĩ, Thủy cùng vào đình. Sau một hồi quan sát, Thủy dùng kềm (mang theo sẵn) bẻ khóa cửa tủ để cho Sĩ lấy tài sản gồm: 1 cái chò bằng gỗ, 4 miếng khay hộp bằng gỗ cẩn, 1 bình lục giác cao 40cm, 1 bình lục giác cao 42cm, 1 bình bông (miệng tròn) cao 45cm. Sau đó, cả bọn đem số tài sản trộm được bán cho Lâm Quốc Tuấn (thường gọi Tuấn đen, ngụ phường 8, thị xã Bến Tre), với giá một triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Tuấn biết được đây là tài sản trộm cắp nhưng vì hám lợi nên mua để bán lại kiếm lời. Sau khi giữ lại chiếc bình tròn, Tuấn bán số tài sản còn lại cho một người tên Lê Văn Mướt (ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) được 1,5 triệu đồng, sau đó thì bị bắt... Toàn bộ tài sản bọn trộm lấy được ở đình Mỹ Thành, Cơ quan điều tra đã thu hồi trả lại cho đình. Hội đồng định giá tỉnh Bến Tre kết luận số tài sản này trị giá 16,2 triệu đồng. Cả bọn trộm bị truy tố ra tòa.

Cuối tháng 12-2008 vừa qua, Hội đồng xét xử (HĐXX) - TAND huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) đã mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm các bị cáo Phạm Tiến Sĩ, Nguyễn Hoàng Thủy và Đào Ngọc Ân về tội “Trộm cắp tài sản”; Lâm Quốc Tuấn tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Xét hoàn cảnh, nhân thân của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt: Phạm Tiến Sĩ 6 năm tù giam; Nguyễn Hoàng Thủy 18 tháng tù (cho hưởng án treo) cùng thời gian thử thách 3 năm; Đào Ngọc Ân 1 năm tù (cho hưởng án treo), thời gian thử thách 2 năm; Lâm Quốc Tuấn 9 tháng tù (cho hưởng án treo), thời gian thử thách 18 tháng.

Trong quá trình điều tra, Phạm Tiến Sĩ còn khai nhận, trước đó Sĩ đã rủ một số bạn bè thực hiện nhiều vụ trộm cắp cổ vật ở nơi khác như: chùa Bát Bửu (xã Bình Hòa, Giồng Trôm), chùa Lâm Sơn (xã Tân Phú, Châu Thành) cùng một vụ trộm gà, xe đạp của người dân ở xã Phong Mỹ (Giồng Trôm) ngoài ra còn thực hiện một vụ trộm đồ cổ của một hộ dân ở xã Phú Nhuận, thị xã Bến Tre. Các vụ trộm cắp này sẽ được tách ra xét xử trong một vụ án khác.

H. ĐỨC

Chia sẻ bài viết