08/12/2010 - 22:23

Bán nhà “ảo” cho đồng nghiệp, lãnh án 12 năm tù

Ngày 8-12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên án phạt 12 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Hòa ( sinh năm 1963, ở tổ 37 phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội - nguyên là nhân viên Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng mỏ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a – BLHS. Do “nghiện” lô đề, cờ bạc, Nguyễn Văn Hòa đã nghĩ ra trò chào bán những căn hộ “ảo”, nhằm chiếm đoạt hơn 640 triệu đồng của một đồng nghiệp cùng cơ quan.

Theo cáo trạng, năm 2004, Nguyễn Văn Hòa làm lái xe cho Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng mỏ, chơi khá thân một cán bộ công ty là ông Lê Tự Lực. Biết ông Lực có nhu cầu mua đất để xây nhà ở, Hòa khoe rằng vợ anh ta là Nguyễn Thị Hải Y., giáo viên trường Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải Hà Nội được nhà trường thanh lý cho nhà tập thể ở 360 Lạc Long Quân (phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội). Hòa nói vì không có tiền nên vợ chồng y phải bán căn hộ trên. Nếu ông Lực mua thì đưa trước cho Hòa một khoản tiền để làm thủ tục thanh lý và nộp thuế, lệ phí trước bạ.

Biết vợ Hòa công tác ở ngôi trường trên và do tin tưởng đồng nghiệp, ông Lực đồng ý mua căn hộ này. Để tạo thêm niềm tin cho ông Lực, Hòa đưa ra một tờ giấy viết tay có nội dung biên bản cuộc họp của Trường Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải Hà Nội về việc phân chia nhà tập thể cho cán bộ, giáo viên trong trường. Thực chất, đây là biên bản do Hòa tự “chế” để đánh lừa ông Lực. Ngay sau đó, ông Lực đã chuyển tiền theo yêu cầu của Hòa.

Thấy việc kiếm tiền dễ dàng, Hòa tiếp tục lừa ông Lực bằng cách bịa ra chuyện có thêm 3 giáo viên của Trường Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải Hà Nội được thanh lý 3 căn hộ tập thể liền kề với căn hộ của vợ Hòa cũng muốn bán. Hòa tự nghĩ ra tên của 3 người này là Nguyễn Hoàng Giang, Đặng Bình Thuận, Trần Duyên Tuấn. Thấy giá mua bán nhà khá hợp lý, ông Lực đồng ý và đưa cho Hòa 640 triệu đồng trong vòng 4 năm từ năm 2004 đến năm 2007. Tuy nhiên, đến thời hạn giao nhà mà vẫn không thấy Nguyễn Văn Hòa thực hiện, ông Lực đi kiểm tra lại mới biết bị các giấy tờ, quyết định phân nhà mà Hòa đưa cho đều là giả mạo.

Ngoài phần án phạt tù, tòa còn tuyên buộc Hòa phải có trách nhiệm bồi thường cho ông Lực 1,1 tỉ đồng là số tiền gốc và lãi mà trước đó Hòa đã thỏa thuận sẽ trả lại cho ông Lực.

KIM ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết