120 phút thi đấu cùng những loạt luân lưu căng thẳng với Ghana ở tứ kết đã vắt kiệt sức của Uruguay. Sứ mệnh của Uruguay giờ đây là giương cao lá cờ của bóng đá Nam Mỹ vượt qua Hà Lan, để tạo thế cân bằng Nam Mỹ - châu Âu trong trận chung kết. Nhưng sẽ rất khó bởi trong 13 trận đối đầu với các đội bóng châu Âu ở đấu trường World Cup vừa qua, Uruguay chưa từng được hưởng hương vị chiến thắng sau 6 trận hòa và 7 trận thua. Trước trận bán kết, HLV Tabarez lên dây cót tinh thần cho các học trò:”Lịch sử đối đầu chỉ là những con số thống kê. Chúng tôi có đủ thực lực để viết lại lịch sử cho bóng đá Uruguay”. Thực ra, Uruguay (nếu có đầy đủ đội hình) có thể gây sốc bởi họ có một hàng phòng ngự “thép” cùng hàng tấn công sắc bén hàng đầu ở World Cup lần này (ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới 2 bàn). Thế nhưng, việc tiền đạo Luis Suarez - đã có 4 bàn thắng - bị treo giò, khiến cặp bài trùng tấn công nức tiếng chỉ còn lại Diego Forlan. Chắc chắn mức độ “sát thương” của Uruguay sẽ giảm sút đáng kể. Tuyến phòng ngự cũng lung lay khi trung vệ đội trưởng Diego Lugano dày dạn kinh nghiệm trận mạc bị chấn thương. Hậu vệ Ciro Fucile thì bị treo giò. Ở tuyến tiền vệ, tài năng mới Nicolas Lodeiro phải làm khán giả bởi chấn thương. Uruguay khó khăn mọi mặt nên có thể sẽ chơi phòng ngự dày đặc và chờ đợi vào khả năng gây đột biến của ngôi sao Diego Forlan.
Trong khi đó, Hà Lan là đội duy nhất toàn thắng từ đầu giải. Họ dường như chưa tốn nhiều sức khi vượt qua vòng bảng khá dễ dàng rồi cũng không mấy khó khăn để hạ Slovakia ở vòng 16 đội, kế tiếp là Brazil ở tứ kết. Không còn những “cơn lốc” trong lối chơi, Hà Lan thể hiện phong cách thực dụng: phòng thủ nhiều tầng lớp và rình rập chờ cơ hội. Các cầu thủ của họ là một tập thể đoàn kết, được tổ chức tốt, thi đấu ổn định và kỷ luật cao. Ở trận bán kết, ngoài quyết tâm vượt qua Uruguay để vào chung kết, đội tuyển Hà Lan còn muốn lập kỷ lục giành 6 trận thắng liên tiếp ở một kỳ World Cup. Đội bóng áo cam rất tự tin, bởi trong 10 lần gặp các đội bóng Nam Mỹ, họ chỉ thua 2 trận (không tính những trận phải giải quyết bằng đá luân lưu). Hơn nữa, việc loại ứng viên vô địch số 1 Brazil đã tạo ra liều thuốc kích thích tinh thần đối với các tuyển thủ Hà Lan trong hành trình chinh phục cúp vàng lần này.
 |
|
|
Tay săn bàn đáng gờm nhất của Hà Lan là tiền vệ Sneijder. Anh đã ghi được 4 bàn thắng ở World Cup năm nay, đồng thời ghi 6 bàn/7 trận đấu của Hà Lan vừa qua. Những bàn thắng của Sneijder thường xuất hiện vào những thời điểm quan trọng như trong trận thắng Nhật Bản 1 - 0 hay bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Brazil... Những cú sút phạt hoặc sút xa của tiền vệ này đã trở thành nỗi ám ảnh của hàng thủ đối phương. Tiền vệ Robben cũng là niềm hy vọng lớn. Phong cách đi bóng lắt léo bên cánh phải rồi ngoặt vào trung lộ dứt điểm của Robben trở nên quen thuộc nhưng vẫn rất nguy hiểm. Từ “mảng miếng” này, Robben đã mang lại bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 trước Slovakia và từng khiến hàng phòng ngự Brazil thất điên bát đảo. Đây là vũ khí quan trọng để Hà Lan tạo đột biến. Tin vui cho Hà Lan khi tiền đạo Robin van Persie và hậu vệ Mathijsen đã kịp bình phục chấn thương để nghênh chiến với Uruguay.
Dự đoán: Hà Lan thắng.
TUẤN NGHĨA