06/04/2023 - 08:25

Bãi rác Ðông Thắng bị ô nhiễm 

Bài, ảnh: T.T

Người dân ở ấp Thới Hiệp 2, xã Ðông Thắng, huyện Cờ Ðỏ phản ánh bãi rác Ðông Thắng hoạt động không đảm bảo vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường. Rác thải sinh hoạt ứ đọng, bốc mùi hôi và nước thải rò rỉ ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của những hộ dân xung quanh. Người dân kiến nghị cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục.

Công ty TNHH DVTM Minh Thông tiếp nhận và xử lý rác tạm trữ tại bãi rác Ðông Thắng.

Hiện nay, tổng lượng chất thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố khoảng 700 tấn/ngày. Trên địa bàn thành phố có 2 nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt do Công ty TNHH DVTM Minh Thông và Công ty TNHH Môi trường Năng lượng EB chỉ xử lý được khoảng 600 tấn/ngày và còn tồn đọng 100 tấn rác/ngày.

Ðầu năm 2023, thực hiện công văn của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố về việc điều chỉnh khối lượng chất thải rắn sinh hoạt về các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP Cần Thơ, bãi rác Ðông Thắng phải tiếp nhận xử lý đốt rác của 5 quận, huyện: Ô Môn, Thốt Nốt, Cờ Ðỏ, Vĩnh Thạnh và Phong Ðiền với khối lượng trung bình khoảng 170 tấn/ngày. Từ ngày 9-3-2023, do Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Cần Thơ) bảo trì, hạn chế tiếp nhận rác nên lượng rác tồn đọng của quận Ninh Kiều phải chuyển về bãi rác xã Ðông Thắng để chứa tạm với khối lượng 150 tấn/ngày. Do lượng rác thải ứ đọng, không được xử lý triệt để nên mùi hôi thối phát tán ra khu vực xung quanh, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Bà Nguyễn Thị Diễm Phúc ở ấp Thới Hiệp 2, than phiền: “Hằng ngày, người dân ở lân cận bãi rác hít phải mùi hôi thối rất khó chịu. Ruồi bay vào nhà đậu lên bàn, ghế gây mất vệ sinh”.

Người dân ấp Thới Hiệp 2 cho biết những ngày nắng nóng hoặc có gió mạnh, mùi hôi thối từ bãi rác bay xa hàng cây số, khiến cả một vùng dân cư ngột ngạt. Bà Lê Thị Tuyết Băng, chủ quán nước giải khát gần bãi rác Ðông Thắng, bức xúc: “Trước đây, khi chưa có bãi rác, việc kinh doanh rất thuận lợi. Gần đây, mùi hôi thối từ bãi rác phát tán mạnh nên mua bán ế ẩm, ảnh hưởng đến thu nhập của gia đình. Bãi xử lý đốt rác Ðông Thắng còn phát tán khói, bụi tro bám vào những vật dụng của gia đình”. Ngoài ra, theo phản ánh của người dân, bãi rác Ðông Thắng rò rỉ nước thải gây thiệt hại mùa màng của người dân có ruộng gần bãi rác. Ông Nguyễn Trung Tính ở ấp Thới Hiệp 2, cho biết: “Những lúc mưa lớn, nước thải rò rỉ qua diện tích đất canh tác khiến lúa chết. Do môi trường nước không đảm bảo, lúa thường xuyên xuất hiện bệnh làm tốn kém chi phí sản xuất, chuột bọ cắn phá mùa màng...”.

Năm 2008, bãi rác Ðông Thắng được đưa vào hoạt động với diện tích 1ha, do Công ty TNHH DVTM Minh Thông làm chủ đầu tư. Ban đầu, bãi rác chủ yếu thu gom rác thải tập trung của huyện Cờ Ðỏ. Ðến năm 2014, bãi rác Ðông Thắng mở rộng diện lên 6ha, gồm 1 khu xử lý đốt rác có diện tích 0,6ha, còn lại là diện tích đất xử lý chôn lấp rác, đất trồng cây xanh, các công trình phụ trợ, đê bao, đường nội bộ và đất dự trữ… Ðầu năm 2023 đến nay, bãi rác Ðông Thắng tiếp nhận lượng rác thải dự trữ tại nhiều quận, huyện nên quá tải, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Ông Lê Minh Tấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH DVTM Minh Thông, cho biết: “Từ ngày 9-3-2023, bãi rác Ðông Thắng phải tiếp nhận thêm rác thải của quận Ninh Kiều với số lượng khoảng 150 tấn/ngày. Do chứa tạm, công ty bố trí lót bạt, phun xịt khử mùi và phủ bạt toàn bộ khu dự trữ để hạn chế phát tán mùi hôi thối ra xung quanh… Hiện tại, bãi rác xã Ðông Thắng tồn đọng khoảng 700.000 tấn rác chôn lấp, chưa được xử lý. Do những ô chôn lấp rác lộ thiên nên mỗi khi mưa lớn, nước thải rò rỉ ảnh hưởng đến năng suất lúa của các hộ dân xung quanh. Tôi kiến nghị thành phố quan tâm, có giải pháp gia cố bờ đê bao khu vực xung quanh bãi rác; đồng thời có hướng xử lý rác thải tồn đọng tại bãi rác Ðông Thắng”.

Ông Phạm Minh Thuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cờ Ðỏ, cho biết: “Do nhà máy xử lý rác trên địa bàn huyện Thới Lai trong thời gian duy tu, sửa chữa nên lượng rác tiếp nhận hạn chế và phần rác thừa lại chuyển lên bãi rác Ðông Thắng. Trong quá trình tập kết rác, đơn vị tiếp nhận cũng còn lúng túng, xử lý chưa kịp thời nên phát sinh mùi hôi gây ô nhiễm môi trường. UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND xã Ðông Thắng tiến hành giám sát để khắc phục tình trạng này. Ðối với vấn đề nước thải rò rỉ, UBND huyện sẽ tiến hành khảo sát và có giải pháp gia cố bờ bao để đảm bảo không gây ảnh hưởng tới sản xuất của người dân xung quanh”.

Chia sẻ bài viết