29/12/2014 - 20:51

Bài học cho thể thao Cần Thơ sau Đại hội TDTT toàn quốc lần VII

Thể thao Cần Thơ nằm trong tốp 10 toàn đoàn tại Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) toàn quốc lần thứ VII năm 2014, nhưng chỉ với 17 HCV, không đạt chỉ tiêu đề ra là 22 - 25 HCV. Đầu tư hơn 40 tỉ đồng cho công tác đào tạo, chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất… tham dự đại hội 4 năm diễn ra 1 lần, nhưng thành tích không cao, là bài học để thể thao Cần Thơ có cái nhìn rõ ràng hơn về công tác đào tạo, xây dựng lực lượng ở các môn thể thao trong những năm vừa qua…

 Đầu quân cho Cần Thơ, nhưng đô vật Lê Duy Hợi gây gỗ với trọng tài tại Đại hội TDTT toàn quốc lần VII vì trận đấu giữa đô vật Quân đội với Hà Nội. Đây là “vết đen” mà thể thao Cần Thơ phải tự gánh chịu. Ảnh: Thaibinhtv

Có hơn 180 VĐV của 19 môn thể thao được cử đi thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc. Đặt mục tiêu nằm trong tốp 10 toàn đoàn, Cần Thơ đã mời 5 chuyên gia (2 chuyên gia người nước ngoài) và 6 HLV cấp cao huấn luyện cho các đội tuyển. Ngoài ra, Cần Thơ còn thu hút 8 VĐV đẳng cấp quốc gia, quốc tế ở một số môn. Trong suốt thời gian tập luyện chuẩn bị cho đại hội, điều kiện ăn ở, tập luyện, trang thiết bị dụng cụ của VĐV các môn, đều được trang bị đầy đủ. Theo đại diện của các đội tuyển, trong thời gian các đội thi đấu ở đại hội tại Nam Định và các thành phố lân cận, chế độ ăn ở, sinh hoạt của các đội tuyển được chăm lo chu đáo… “Trong điều kiện ổn định về chế độ, kết quả thi đấu của thể thao Cần Thơ dù đạt hạng 10, nhưng số huy chương quá thấp so với yêu cầu thì cũng thật đáng buồn. Những người làm công tác quản lý, huấn luyện thể thao nên thẳng thắn, dũng cảm nhìn nhận lại nguyên nhân dẫn đến thi đấu không thành công” – ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ bày tỏ.

Trước thành tích đáng buồn của đoàn thể thao Cần Thơ, không ít người làm thể thao lâu năm thật sự thất vọng. Ở đấu trường toàn quốc cạnh tranh thành tích rất khốc liệt, nhưng nhiều môn của Cần Thơ năng lực chưa đủ mạnh mà vẫn được cho đi thi đấu. Có đến 12/19 môn được cử đi tranh tài không đạt chỉ tiêu đề ra, đáng nói hơn trong đó có môn không giành lấy nổi 1 huy chương nào. Đơn cử như môn cầu lông tại đại hội tập trung rất nhiều tay vợt như Tiến Minh, Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Sen, Hà Anh, Mạnh Thắng, Đức Bảo, Hồng Gấm… rất đẳng cấp. So về năng lực, trình độ VĐV cầu lông của Cần Thơ thua kém rất xa, hoàn toàn chưa đủ sức để bước ra đấu trường đại hội toàn quốc. Bơi lội cũng được ra “biển lớn”, nhưng chỉ cử 1 VĐV đi thi đấu trong bối cảnh có quá nhiều kiện tướng bơi lội thế giới ở TPHCM, Hà Nội, Quân đội... Trình độ của vận động viên bơi lội Cần Thơ không vượt trội, thì thất bại là lẽ tất nhiên. Điền kinh cũng vậy, năm nay, Thu Cúc bị chấn thương không thi đấu vào giờ chót, kết quả là đội điền kinh về không…

Để nâng cao trình độ VĐV đồng thời giúp cho HLV địa phương có điều kiện học hỏi về chuyên môn, cũng như để đạt mục tiêu đứng tốp 10, thể thao Cần Thơ đã đầu tư một số tiền không nhỏ mời chuyên gia và HLV cấp cao huấn luyện. Tuy nhiên, do có sự lấn cấn trong việc chi trả chi phí cho các chuyên gia đã dẫn đến kế hoạch huấn luyện xáo trộn, ảnh hưởng đến việc tập luyện của các VĐV. Vì mục tiêu tốp 10, Cần Thơ cũng không ngại bỏ ra một khoản tiền lớn, thu hút VĐV ở các địa phương về thi đấu. Nhưng điều đáng nói là trong số 8 VĐV thu hút được xác định là sẽ đoạt HCV, thì chỉ có 3 VĐV hoàn thành nhiệm vụ. Trong số các VĐV thu hút, có VĐV đã qua thời kỳ thi đấu đỉnh cao, nhưng vẫn được mời. Một VĐV khác từng gây tai tiếng về hành xử bạo lực tại một số giải đấu lớn, cũng được Cần Thơ mời về thi đấu tại đại hội lần này và kết quả là anh ta tiếp tục gây rối, dẫn đến việc bị cấm thi đấu. Nhiều VĐV thu hút khác thi đấu chủ quan nên thất bại…

“Không chỉ đánh giá không đúng về năng lực của các VĐV thu hút, nhiều môn thể thao của Cần Thơ tham dự đại hội còn quá chủ quan, nhận định không chính xác về thực lực của đội nhà, nên đã đặt chỉ tiêu quá cao và thất bại là lẽ tất nhiên” – ông Võ Hữu Lý, Giám đốc Trung tâm TDTT TP Cần Thơ bày tỏ.

Trong cuộc họp tổng kết Đại hội TDTT toàn quốc của Cần Thơ, đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đề nghị các đội tuyển thi đấu tại đại hội phải mạnh dạn, thẳng thắn trình bày nguyên nhân thất bại và có định hướng cụ thể cho kế hoạch đào tạo, huấn luyện VĐV trong tương lai. Đồng thời, thể thao Cần Thơ nên tập trung phát triển những môn thế mạnh, nghiêm túc, chuyên nghiệp trong khâu tuyển chọn VĐV các tuyến và mạnh tay trong việc loại bỏ VĐV không đạt yêu cầu sau thời gian được đào tạo. Ngoài ra, những người làm công tác huấn luyện nếu chuyên môn kém thì phải chuyển công tác… Định hướng tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, đồng chí Lê Hùng Dũng nhắc nhở các môn thể thao phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mục tiêu nằm trong tốp 7 toàn đoàn.

XUÂN THANH

Chia sẻ bài viết