12/02/2011 - 21:09

BẠC LIÊU: Tưng bừng lễ hội Nghinh Ông

Đoàn tàu đánh cá nghinh “Ông” từ biển về đất liền. 

Ngày 11-2, tại Lăng Ông Duyên Hải, ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu diễn ra Lễ hội Nghinh Ông với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút hàng ngàn ngư dân đến dự.

Nghinh Ông là lễ hội cầu ngư, nhằm cầu cho biển lặng gió hòa, ngư dân may mắn, làm ăn phát đạt. Đây là một hoạt động tín ngưỡng tâm linh của ngư dân hành nghề khai thác biển. Ngư dân có quan niệm, cá “Ông” là sinh vật thiêng ở biển, là cứu tinh đối với những người đánh cá, là hiện thân cho sự bình yên của ngư dân trong mỗi chuyến biển dài ngày.

Tại Lễ hội này, ngư dân sống trên biển và bà con bày lễ vật nghênh đón. Cùng với thuyền rồng, có hàng trăm ghe biển lớn nhỏ, trang hoàng lộng lẫy, cờ hoa rực rỡ tháp tùng ra biển nghinh Ông. Trên các ghe biển ấy có chở hàng trăm khách và bà con tham dự đoàn rất trang trọng.

Tin, ảnh: HỮU TÙNG

Chia sẻ bài viết