 |
Giữ chân được Fabregas (phải) sẽ giúp Arsenal duy trì phong cách tấn công biến hóa. Ảnh: AFP |
Mùa giải năm ngoái, sau chặng đường dài lận đận, Arsenal vẫn về đích ở vị trí thứ 3 Giải ngoại hạng Anh và vào tứ kết Champions League. Dù chưa giải được cơn khát danh hiệu suốt 5 mùa giải qua, nhưng nếu so sự tương quan lực lượng, sự đầu tư so với các đại gia, được vậy cũng có thể gọi là thành công của HLV Arsène Wenger. Mùa giải sắp tới, Arsenal vẫn đặt quyết tâm cạnh tranh những danh hiệu vô địch trên nền tảng đội hình trẻ mà “giáo sư” Arsène Wenger dày công gầy dựng. Đặc biệt, họ đã giữ chân được tiền vệ Cesc Fabregas - “linh hồn” trong lối chơi của đội và được bổ sung những cầu thủ sáng giá.
Arsenal khởi đầu kỳ tập huấn trên đất Áo chuẩn bị cho mùa bóng mới bằng chiến thắng dễ dàng 4 - 0 trước CLB Barnet. Dù chỉ là giao hữu, các “Pháo thủ” vẫn thể hiện sở trường là lối chơi bật tường nhanh, ăn ý cùng tinh thần thi đấu cao. Các tài năng trẻ như: Jay Simpson, Jack Wilshere, Nasri... tiếp tục tạo ấn tượng sau những thể hiện tuyệt vời ở mùa giải năm ngoái. Dù không ghi bàn thắng, nhưng tiền đạo tân binh Marouane Chamakh khiến HLV Arsène Wenger hài lòng ở vị trí trung phong. Anh đã tung ra nhiều cú dứt điểm đa dạng khiến hàng thủ đối phương chao đảo. Chamakh hòa nhập khá nhanh với lối chơi của “Pháo thủ”. Tiền đạo này vẫn cần thêm thời gian để tích lũy thể lực trước khi bước vào giải đấu “đua sức” ở xứ sở xứ sương mù. Với Chamakh, Robin van Persie, Vela, Nicklas Bendtner..., hàng tiền đạo Arsenal đủ mạnh nên HLV Wenger đã để tiền đạo Eduardo chuyển sang khoác áo CLB Shakhtar Donetsk. Tuy vậy, giới chuyên môn cho rằng Arsenal cần một “sát thủ” cỡ Cristiano Ronaldo thì lối chơi của họ vừa đẹp mắt vừa hiệu quả. Liệu Chamakh - từng là tay săn bàn nức tiếng ở Giải VĐQG Pháp - có đáp ứng được yêu cầu này?
Hậu vệ 25 tuổi người Pháp Laurent Koscielny mới đến từ CLB Lorent (Pháp) cũng gây ấn tượng qua những pha dũng mãnh cản phá bóng bổng. Cao 1m 85, Laurent Koscielny được kỳ vọng sẽ kết hợp với trung vệ Vermaelen để tạo thành “tòa tháp” trấn giữ trước khung thành của thủ môn Amulnia. Arsenal còn đang xúc tiến chiêu mộ thủ thành Stelekenburg của CLB Ajax Amsterdam, từng thi đấu xuất sắc trong màu áo Hà Lan ở World Cup 2010. Hy vọng, “Pháo thủ” sẽ có hai thủ môn đẳng cấp, khỏa lấp được sự thiếu hụt thủ môn từng khiến họ điêu đứng trong mùa giải năm ngoái.
Ở Anh, khi nhiều đội bóng chuyển sang lối chơi thực dụng, chỉ còn Arsenal được xem là “Đội tuyển Hà Lan của những năm 1970” - luôn trung thành với lối chơi tấn công đẹp mắt, cống hiến. Với những động thái mới của “Pháo thủ”, người hâm mộ tin tưởng Arsenal sẽ kết hợp tốt hơn giữa lối chơi đẹp và tính hiệu quả.
LAM HẬU GIANG