11/03/2011 - 08:58

Áp lực giảm giá vàng ?

Mua bán vàng tại Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận Chi nhánh Cần Thơ.
Ảnh: NAM HƯƠNG 

Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đã đưa thị trường vàng vào vòng kiểm soát, dự thảo nghị định về quản lý kinh doanh vàng cũng đang được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gấp rút hoàn thiện để trình Chính phủ. Đó chính là nguyên nhân làm cho thị trường vàng trong nước trầm lắng về giao dịch và ít biến động về giá trong hai tuần qua, mặc dù giá vàng thế giới biến động rất mạnh.

Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu, dự thảo nghị định về quản lý kinh doanh vàng NHNN chuẩn bị trình Chính phủ trong tháng 4 này cơ bản sẽ quản lý chặt chẽ việc kinh doanh vàng. Theo đó, việc kinh doanh và xuất nhập khẩu vàng miếng sẽ được quy về các đầu mối có sự giám sát và điều phối của NHNN. Các tiệm vàng sẽ không còn được giao dịch vàng miếng tự do như hiện nay mà chỉ được phép giao dịch vàng trang sức. Việc xóa bỏ kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do sẽ được NHNN làm theo lộ trình. Trước mắt, NHNN sẽ không cấp số lượng, không cấp giấy phép cho doanh nghiệp sản xuất vàng miếng. Sau đó, chọn thời điểm cụ thể khi xóa bỏ việc kinh doanh vàng miếng, người dân có vàng miếng sẽ bán lại cho NHNN hoặc có thể thông qua các đại lý là các ngân hàng để thu mua theo giá thế giới và trả bằng đồng Việt Nam. Nguồn vàng miếng thu về sẽ được đưa vào để tăng dự trữ.

Mặc dù văn bản còn được tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh, nhưng hai tuần qua giới đầu tư vàng đang nghe ngóng, chờ đợi với nhiều tâm trạng khác nhau.

Trong hai phiên giao dịch ngày 4 và 7-3 vừa qua, giá vàng thế giới đã lên cao, lập kỷ lục 1.445 USD/ounce, từ mức 1.418 USD/ounce trước đó, nhưng giá vàng trong nước vẫn biến động không đáng kể, chỉ xoay quanh mốc 37,4 đến 37,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước “đứng yên” trong khi giá vàng thế giới biến động tăng mạnh còn có lý do chính là do giá USD trên thị trường tự do đã giảm trong 2 tuần qua. Bởi thực tế thời gian qua, giá vàng trong nước luôn phụ thuộc vào giá vàng thế giới và giá USD giao dịch trên thị trường tự do chứ không theo giá USD niêm yết chính thức của các ngân hàng. Khi giá USD trên thị trường tự do biến động thì giá vàng trong nước cũng biến động theo mặc dù giá vàng thế giới không có biến động đáng kể. Chiều ngày 8-3, phần lớn các cửa hàng thu đổi ngoại tệ tự do trên cả nước gần như ngưng hoạt động do lo sợ sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

- Lãi suất tái chiết khấu là lãi suất mà các ngân hàng có trái phiếu, các giấy tờ có giá mang lên thế chấp cho NHNN để vay vốn, nhằm giải quyết vấn đề thanh khoản trong một thời gian nhất định.

- Lãi suất tái cấp vốn là lãi suất mà các ngân hàng mang tài sản thế chấp của người vay lên thế chấp lại cho NHNN để vay vốn, nhằm giải quyết vấn đề thanh khoản trong một thời gian nhất định.

Ngày 8-3-2011 vừa qua, NHNN cũng ban hành Quyết định số 379/QĐ-NHNN. Theo đó, kể từ ngày 8-3-2011, mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm đều là 12%/năm. Như vậy, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất qua đêm cùng tăng 1%, riêng lãi suất tái chiết khấu tăng mạnh 5%, từ 7% lên 12%. Với việc nâng mức lãi suất tái chiết khấu và tái cấp vốn lên cao lần này cùng với Chỉ thị 01 về việc thắt chặt tín dụng được ban hành vào ngày 1-3-2011 trước đó, NHNN kỳ vọng thời gian tới tiền đồng Việt Nam sẽ có giá hơn, giải tỏa áp lực người dân cất giữ nhiều vàng và ngoại tệ – gián tiếp góp phần gây áp lực giảm giá lên giá vàng trong nước trong thời gian tới.

Các áp lực làm giảm giá vàng đang dần hiện hữu nhưng người dân, nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả thiết thực của việc quyết tâm nâng giá trị tiền đồng mà Chính phủ, NHNN đã và đang thực hiện để lấy lại niềm tin vào tiền đồng. Từ đó, giảm dần quan niệm “đầu tư phòng thủ” đã tồn tại từ lâu trong một bộ phận không nhỏ dân cư để khơi thông nguồn vốn, đưa nó vào sản xuất kinh doanh, góp phần tạo ra nhiều hàng hóa cho xã hội.

TRẦN ĐĂNG

Mua bán vàng tại Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận Chi nhánh Cần Thơ. Ảnh: NAM HƯƠNG 

Chia sẻ bài viết