19/07/2019 - 10:08

Áo xanh tình nguyện 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 diễn ra từ cuối tháng 5 đến trung tuần tháng 8. Chiến dịch năm nay có 103 đội hình tình nguyện, thu hút hơn 12.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia với nhiều hoạt động tại các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Nổi bật là các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, phòng chống dịch bệnh cho bà con; bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, cũng như nhiều công trình, phần việc vì an sinh xã hội. Qua đó, góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương, đất nước.

Đoàn khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ phát động Chiến dịch "60 ngày tiết kiệm vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn" thông qua mô hình nuôi heo đất nhằm gây quỹ chăm lo cho trẻ em trên địa bàn thành phố.

Tuổi trẻ các đơn vị, địa phương đều tổ chức hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ. Trong ảnh: Tuổi trẻ quận Bình Thủy đến thăm và nghe kể chuyện truyền thống với các cựu chiến binh, cựu Thanh niên xung phong ở phường Bình Thủy.

Hoạt động tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị được các cấp bộ Đoàn tích cực hưởng ứng. Chiến dịch phấn đấu xây dựng 50 con đường, tuyến phố văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp. Trong ảnh: Đoàn viên quận Bình Thủy trang trí cột điện trên tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám.

Lực lượng sinh viên tích cực tham gia chiến dịch "Mùa hè xanh", với nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Trong ảnh: Sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ dọn dẹp vệ sinh các điểm dễ phát sinh dịch bệnh sốt xuất huyết ở phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt.

Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ sơn vẽ, tạo cảnh quan trường học sạch, đẹp tại Trường THCS Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ. Mục tiêu trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019, tuổi trẻ thành phố sẽ thực hiện ít nhất 30 công trình "Vì trường đẹp cho em" tại các điểm trường.

Phạm Thị Diệp (bìa phải)- tình nguyện viên trong chương trình giao lưu với Tijmen Sissing, người sáng lập "Trashpackers Foundation" nhằm truyền tải thông điệp nhặt rác, bảo vệ môi trường, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay xây dựng thành phố xanh- sạch - đẹp.

Học sinh Trường THCS Thới An Đông, quận Bình Thủy được hướng dẫn cách phân loại rác thải nhựa. Các cấp bộ Đoàn mong muốn mỗi học sinh là một tuyên truyền viên tuyên truyền cho phụ huynh tham gia phân loại rác thải tại nguồn.

Dịp hè, Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều tiếp nhận hơn 2.600 học sinh đến sinh hoạt hè, với nhiều môn học hấp dẫn, như: Thể dục - Thể thao, kỹ năng, hội họa và các môn văn hóa.Trong ảnh: Lớp học môn bóng rổ thu hút khá đông thiếu nhi tham gia.

QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết