29/10/2009 - 22:01

AN GIANG: Nuôi động vật rừng trên đỉnh núi Cấm

 Heo rừng và nhím được dân trên núi Cấm thuần nuôi.

Anh Phạm Văn Hải (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) đã xây dựng khuôn viên trên đồi Hoa Mai (thuộc khu vực núi Cấm) rộng 1.300m2 để thả nuôi 20 con heo rừng theo mô hình hoang dã. Ngoài việc nuôi heo rừng lấy thịt, anh Hải còn cho heo rừng phối giống sinh sản tự nhiên. Thịt heo rừng đang được các nhà hàng, quán ăn tại địa phương mua giá từ 250.000 đồng - 270.000 đồng/kg, nhưng nuôi khoảng 7 tháng sẽ đạt trọng lượng 20kg/con nên lợi nhuận gấp đôi nuôi heo công nghiệp. Còn anh Nguyễn Văn Lường ở đồi Đá Dựng (thuộc núi Cấm) đã đầu tư làm chuồng trại và thả nuôi hai con nhím và hai con don giống sinh sản. Theo anh Lường, hai loài động vật này có giá bán khá cao, từ 600.000 đồng- 650.000 đồng/kg. Nuôi một năm, nhím sẽ đạt trọng lượng từ 6 đến 10kg/con.

Tổ chăn nuôi động vật rừng trên đỉnh núi Cấm do UBND xã An Hảo thành lập (có 9 hộ), ông Nguyễn Văn Ban làm tổ trưởng. Một cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Tịnh Biên nói, việc thành lập tổ nuôi động vật rừng đã mở ra nghề mới cho bà con phát triển kinh tế hộ, đồng thời chuyển nhận thức người dân từ săn bắt sang nuôi động vật rừng là một cách làm hay.

Tin, ảnh: VŨ HÀ

Chia sẻ bài viết