05/10/2013 - 09:27

An Giang: Lễ hội đua bò Bảy Núi

Hằng năm, vào dịp lễ Đôn-ta truyền thống của đồng bào Khmer, tỉnh An Giang tưng bừng tổ chức Lễ hội đua bò Bảy Núi. Lễ hội đua bò Bảy Núi lần thứ 22 năm nay được tổ chức vào ngày 4-10-2013, tại sân đua cạnh chùa Thơm Mít, xã Vĩnh Trung (huyện Tịnh Biên), với sự tham gia của 64 đôi bò đến từ các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn (tỉnh An Giang) và 2 tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống là Kiên Giang và Sóc Trăng.

Các đôi bò chuẩn bị ra sân đua.

Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi với sự cổ vũ của gần 30.000 khán giả, đôi bò của ông Nguyễn Văn Lâm (huyện Tri Tôn) đã giành giải Nhất, đôi bò của ông Nguyễn Văn Út (huyện Châu Phú) giành giải Nhì, đôi bò của ông Nguyễn Văn Ry (huyện Thoại Sơn) giành giải Ba.

Việc tỉnh An Giang thường xuyên tổ chức Lễ hội đua bò Bảy Núi đã tạo sân chơi thể thao bổ ích, lành mạnh, góp phần đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và tạo tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc anh em sống tại vùng Bảy Núi. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW5 (Khóa VIII) của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tin, ảnh: BÌNH NGUYÊN

 

Chia sẻ bài viết