12/08/2021 - 11:47

Ấm lòng trong dịch bệnh 

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, cán bộ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt đã nỗ lực vận động các nguồn lực hỗ trợ và đến từng nhà người nghèo, lao động tự do bị ảnh hưởng dịch, để trao quà, nhu yếu phẩm.

 

Phường Tân Lộc có 7.667 hộ, 29.140 nhân khẩu. Trong đó, có 39 gia đình chính sách và có công với cách mạng, 8 hộ nghèo, 68 hộ cận nghèo, 1.023 người thuộc diện bảo trợ xã hội. Hiện toàn phường có 995 người lao động bị mất việc làm do giãn cách xã hội. Trước tình hình đó, cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội phường đã quan tâm vận động xã hội hóa để hỗ trợ và chăm lo kịp thời cho các đối tượng.

Theo ông Chung Khánh Nghị, Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND phường, từ khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến nay, cán bộ phường đã vận động được 17.100kg gạo và 3.050 phần quà, gồm: nhu yếu phẩm, đồ bảo hộ, khẩu trang y tế… với tổng trị giá trên 926 triệu đồng. Trong đó, Công ty Ngọc Quang Phát ở phường Thốt Nốt, hỗ trợ 3.000 phần quà, trị giá trên 450 triệu đồng; ông Ðoàn Thanh Tuấn ở khu vực Tân Mỹ 2 hỗ trợ 4.000kg gạo, quà trị giá trên 63 triệu đồng; ông Huỳnh Thanh Lê ở khu vực Tân An hỗ trợ 2.800kg gạo, 147 thùng mì trị giá trên 46 triệu đồng; tổ từ thiện khu vực Ðông Bình hỗ trợ 14.900kg rau, củ, quả trị giá trên 109 triệu đồng; chùa Long Sơn hỗ trợ 1.000kg gạo, 100 bộ đồ bảo hộ, 240 phần quà trị giá 61,2 triệu đồng; chùa Hảo Hòa Tự hỗ trợ 400 phần quà trị giá 44 triệu đồng...

Các khoản tiền, quà vận động được, phường đã tổ chức cấp phát kịp thời đến người khó khăn. Bà Bùi Thị Bông, hộ nghèo ở khu vực Long Châu, xúc động nói: “Cả tháng nay tôi và các thành viên trong gia đình không đi làm, cuộc sống càng thêm túng thiếu. Gia đình tôi vừa địa phương hỗ trợ gạo, mì, nước mắm, đường, bột ngọt. Ðây là những phần quà có ý nghĩa rất lớn, giúp gia đình tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này”. Cùng cảnh ngộ, ông Lê Hồng Chọn, khu vực Trường Thọ 1, làm mướn kiếm sống. Do dịch bệnh, ông không có việc làm và cũng vừa được địa phương hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm. Ông Chọn chia sẻ: “Ðược địa phương hỗ trợ gạo, rau củ… tôi mừng lắm. Trong lòng tôi giờ không còn canh cánh nỗi lo thiếu ăn trong những ngày giãn cách xã hội”.

Theo lãnh đạo phường Tân Lộc, cùng với vận động xã hội hóa chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, phường đã thực hiện chi hỗ trợ 119 người bán vé số dạo, với số tiền là 142,8 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hoa cho biết, trước đây, đi bán vé số dạo chỉ đủ tiền chi tiêu hằng ngày. Dịch bệnh bùng phát, hơn 1 tháng qua bà phải nghỉ ở nhà. “Không đi bán vé số, gạo và tiền ăn trong gia đình tôi dần cạn kiệt. Nhờ có tiền hỗ trợ của Nhà nước, cộng thêm nhiều nhà hảo tâm cho gạo, mắm, muối... nên cuộc sống tạm ổn” - bà Hoa chia sẻ.

Hiện nay, phường Tân Lộc đã rà soát có 520 đối tượng là những người bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định, bốc vác; vận chuyển hàng hóa, lái xe mô tô 2 bánh chở khách; tự làm hoặc làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe... để chuẩn bị chi tiền hỗ trợ theo Nghị Quyết 68/NQ-CP của Chính phủ. Những công việc cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Tân Lộc đã và đang thực hiện đã giúp người dân vượt qua khó khăn trong tình hình dịch bệnh; tạo được sự đồng thuận của nhân dân.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết