26/01/2020 - 10:02

90 năm tự hào 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Trở lại thị trấn Cờ Đỏ sau hơn một tháng diễn ra sự kiện kỷ niệm 90 năm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng (ANCSĐ) Cờ Đỏ và khánh thành Khu di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ ANCSĐ Cờ Đỏ, nhiều cán bộ, đảng viên, người dân vẫn hào hứng kể về sự kiện trọng đại này. Hơn 2 thập kỷ trước, khi nghe nói vùng quê xa xôi, còn nghèo khó của mình trở thành thị trấn, trong tương lai không xa sẽ là đô thị, một số người nơi đây vẫn chưa mấy tin. Còn bây giờ, cư dân đô thị loại V nầy đón Tết với niềm vui thị trấn sắp trở thành đô thị loại IV.

Đi trên tuyến đường Hà Huy Giáp khang trang rộng 40 mét - con đường mang tên người Bí thư Chi bộ ANCSĐ Cờ Đỏ - Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập tại vùng đất này cách nay 90 năm, tôi càng hiểu vì sao nhiều cán bộ, đảng viên ở thị trấn Cờ Đỏ rất tự hào khi nhắc đến công trình này, cùng với hàng loạt công trình, dự án quy mô lớn được đầu tư xây dựng trong những năm gần đây. Tất cả tạo điểm nhấn, dáng dấp của một đô thị phồn thịnh phía Tây thành phố. Đặc biệt, tên nhiều công trình cầu đường, di tích tạo nên sự hòa quyện, gắn kết với lịch sử 90 năm hào hùng của Đảng bộ.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, TP Cần Thơ thắp hương tại Khu di tích lịch sử Địa điểm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ.

Ông Bùi Xuân Thọ, cán bộ hưu trí, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Cờ Đỏ, tâm sự rằng, ông luôn có những cảm xúc tự hào khó tả mỗi khi đi ngang Khu di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ ANCSĐ Cờ Đỏ. Công trình rộng 4ha, được xây dựng trên nền đồn điền xưa, cũng là nơi 90 năm trước Chi bộ Đảng đầu tiên của TP Cần Thơ được thành lập. Là cán bộ gắn bó với vùng đất này nhiều năm, ông Thọ nằm lòng từng trang lịch sử Đảng bộ. Ông kể: Theo chủ trương của Đặc ủy ANCSĐ Hậu Giang, đêm 10-11-1929, tại căn chòi gần lẫm lúa của đồn điền Cờ Đỏ, Chi bộ ANCSĐ ra đời. Chi bộ có 3 đồng chí: Hà Huy Giáp, Nguyễn Văn Nhung và Bảy Núi, do đồng chí Hà Huy Giáp làm Bí thư. Sau khi thành lập, các đồng chí trong Chi bộ đã giúp Đặc ủy nghiên cứu tình hình nông dân trong đồn điền Tây, những thủ đoạn bóc lột của chủ điền Tây đối với tá điền và người lao động. Hoạt động của Chi bộ ANCSĐ ở Cờ Đỏ đã tỏa ánh sáng của Đảng khắp nơi trong tỉnh Cần Thơ và trong vùng...

Từ chiếc nôi ấy, tổ chức đảng ngày càng phát triển lớn mạnh, góp phần cùng đảng viên cả nước làm nên những thắng lợi vẻ vang trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc từ sau 30-4-1975 đến nay. Theo đồng chí Danh Thành, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cờ Đỏ, từ sau giải phóng đến nay, các cấp ủy đảng luôn quan tâm chăm bồi, lựa chọn những quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng, làm cho Đảng bộ thị trấn ngày càng lớn mạnh. Hiện nay Đảng bộ thị trấn có 15 chi bộ, 300 ĐV, đủ sức lãnh đạo xây dựng thị trấn phát triển xứng tầm là trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện.

Một góc trung tâm thị trấn Cờ Đỏ hôm nay. 

Tham quan một vòng thị trấn, có thể thấy rõ diện mạo đô thị loại IV hiện hữu trên từng góc phố, con đường, nếp nhà. Ngay như ấp Thới Hòa B, địa bàn có đến 99,5% đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, trước đây là ấp nghèo nhất huyện, những năm gần đây mọi mặt đều khởi sắc, vươn lên mạnh mẽ. Đường ngang, ngõ dọc trong ấp đều tráng bê tông rộng rãi, sạch đẹp; nhà cửa khang trang.

Điều đáng mừng hơn, những đảng viên gương mẫu, tận tụy chăm lo cho dân đều được bà con ghi nhận với sự tin tưởng, quý trọng. Trong đó, ông Châu Năm, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, là người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ấp. Ông là người “truyền cảm hứng” giúp đồng bào siêng năng làm ăn, không trông chờ, ỷ lại sự chăm lo của Đảng và Nhà nước. Những năm gần đây, ông Châu Năm đã vận động nhiều nguồn lực xây tặng 14 căn nhà cho hộ nghèo và cận nghèo; nâng cấp sửa chữa nhiều tuyến giao thông; tranh thủ, đề nghị các đoàn thể địa phương tín chấp cho người dân vay hơn 2 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế; tham gia xây dựng mô hình tổ đan đát lục bình cho nhiều người dân tham gia lúc nhàn rỗi; tổ chức nhiều lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, trồng lúa…

Cán bộ, đảng viên thị trấn Cờ Đỏ luôn tự hào về mảnh đất giàu truyền thống, nơi có Chi bộ đảng đầu tiên của thành phố được thành lập. 

Tại trung tâm thị trấn, các tuyến đường được trải nhựa rộng thênh thang, giữa dãy phân cách trồng nhiều hoa; hai bên đường, nhiều nhà cao tầng khang trang, hiện đại mọc lên. Tại khu thương mại thị trấn, tấp nập người vào ra mua bán. Chị Nguyễn Thanh Thủy, tiểu thương ở chợ Cờ Đỏ, phấn khởi nói: “Trước đây tôi bán ở khu chợ cũ lụp xụp, ế ẩm. Hai năm nay, chợ xây dựng ở vị trí mới, chỗ buôn bán rộng rãi, sạch sẽ, thuận tiện cho xe cộ ra vào nên doanh số tăng gấp đôi”.

Theo anh Trần Cảnh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn, những năm qua, thị trấn được đầu tư xây dựng nhiều dự án lớn: Dự án đầu tư xây dựng khu chỉnh trang đô thị và cảnh quan môi trường sống thị trấn Cờ Đỏ 16,5ha; Dự án Khu di tích lịch sử Địa điểm Chi bộ ANCSĐ Cờ Đỏ gần 4ha; Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 922… Anh Cảnh cùng nhiều CB, ĐV thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động giúp người dân hiểu thấu đáo về lợi ích của các dự án nên người dân đồng thuận di dời nhà cửa, bàn giao mặt bằng, đóng góp tiền của cùng thực hiện.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (đứng giữa) cắt băng khánh thành Khu di tích lịch sử Địa điểm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ.

Kể về sự đổi mới không ngừng của diện mạo đô thị, Bí thư Đảng ủy thị trấn Danh Thành chia sẻ: Tính trong 10 năm qua, nhân dân thị trấn đã đóng góp hơn 100 tỉ đồng cùng Nhà nước xây dựng kết cấu hạ tầng điện, đường, trường trạm và các công trình chỉnh trang đô thị. Thương mại - dịch vụ phát triển mạnh, mỗi năm tăng trên 20%, nâng tổng số hộ hoạt động thương mại - dịch vụ toàn thị trấn lên 1.560 hộ.Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thị trấn năm 2019 đạt 50 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2%. Đồng chí Danh Thành nói: “Với nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, năm 2019 thị trấn đã đạt các tiêu chí Đô thị loại IV. Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố, nâng chất các tiêu chí, làm cho vùng đất giàu truyền thống cách mạng này trở thành nơi đáng sống”.

*

*   *

Sắc xuân hiện diện trên khắp nẻo đường, trong ánh mắt của nhiều cư dân thị trấn. Rõ ràng, Ðảng đã mang lại mùa xuân ấm no hạnh phúc cho nhân dân và nhân dân tin tưởng, ra sức góp phần vun đắp, bảo vệ thành quả cách mạng 90 năm qua. Nền tảng vững chắc đó giúp thị trấn Cờ Đỏ vững bước trên con đường đổi mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, cùng lãnh đạo TP Cần Thơ chụp hình lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Địa điểm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ. 

Từ cái nôi Chi bộ ANCSĐ Cờ Đỏ, với 3 đảng viên, đến nay, Đảng bộ TP Cần Thơ có 2.462 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, gần 665 tổ chức cơ sở đảng; 14 đảng bộ và 1 đảng bộ cơ sở được giao quyền trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, với gần 51.769 đảng viên. Riêng Đảng bộ huyện Cờ Đỏ có 180 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, 49 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, với hơn 3.050 đảng viên.

Chia sẻ bài viết