23/10/2008 - 22:10

TP Hồ Chí Minh:

7 giám đốc lĩnh án tù vì tội trốn thuế giá trị gia tăng

Ngày 23-10, Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng nghị tăng hình phạt tù của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp, kháng cáo xin giảm nhẹ một phần hình phạt đối với tội “Trốn thuế” và tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo: Dương Văn Năm (56 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) 3 năm tù; Lê Văn Cảnh, Lê Văn Tre, Nguyễn Văn Luật cùng mức án 2 năm tù; Trần Phú Ảnh và Nguyễn Thanh Hòa cùng mức án 18 tháng tù; Đỗ Văn Bạch 2 năm tù (nhưng cho hưởng án treo). Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên phạt Dương Văn Năm, Lê Văn Cảnh, Lê Văn Tre nộp phạt với số tiền gần 8,9 tỉ đồng sung công quỹ Nhà nước.

Theo bản án, Dương Văn Năm, nguyên là Giám đốc công ty TNHH Ngọc Sang (trụ sở tại thị trấn Lấp Vò) đã lập ra nhiều công ty và thu mua gạo, tấm, cám trôi nổi trên thị trường để gia công chế biến lại. Để hợp thức hóa nguồn hàng hóa đầu vào, Năm đã cấu kết với các giám đốc doanh nghiệp khác như: Lê Văn Tre, Lê Văn Cảnh, Đỗ Văn Bạch, Nguyễn Văn Luật, Trần Phú Ảnh để mua hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) không hàng hóa (hóa đơn khống) của một số doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh, sau đó đưa vào báo cáo thuế để được khấu trừ 5% tiền thuế GTGT. Với thủ đoạn trên, từ tháng 1-2007 đến 6-2007, Dương Văn Năm cùng với các bị cáo Tre, Cảnh, Bạch, Luật, Ảnh đã thực hiện hành vi mua bán hơn 380 hóa đơn thuế GTGT khống, giúp các doanh nghiệp khác trốn thuế hơn 16 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 2 tỉ đồng.

THANH SANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết