Năm 2010, dự án Khu hành chính và Trung tâm Thể dục thể thao (TDTT) quận Bình Thủy (thuộc khu vực 7, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy), do UBND quận Bình Thủy làm chủ đầu tư, được công bố ra dân và tiến hành kiểm kê, áp giá bồi thường thiệt hại (BTTH) cho những người dân có nhà, đất bị ảnh hưởng. Mặc dù đã triển khai thực hiện 6 năm, nhưng đến nay vẫn còn 64 hộ dân chưa nhận tiền BTTH.
Theo phản ánh của người dân, 6 năm trước, các cơ quan chức năng của quận đã tiến hành kiểm kê hiện trạng đất, nhà, hoa màu, vật kiến trúc và áp giá BTTH cho các hộ dân có nhà, đất bị ảnh hưởng bởi dự án. Tuy nhiên, đến nay, chủ đầu tư dự án chỉ mới chi trả BTTH cho một số hộ dân, 64 hộ còn lại vẫn chưa nhận tiền BTTH.
 |
|
6 năm qua, diện tích vườn của ông Cao Thanh Phương bị cỏ, sậy mọc um tùm, không có thu nhập. Ảnh: KV |
Ông Cao Thanh Phương, khu vực 7, phường Bình Thủy, bức xúc: "Gia đình tôi có trên 2.000m2 đất vườn bị ảnh hưởng bởi dự án. Trước đây, gia đình tôi trồng bưởi, cam sành và mãng cầu... thu nhập trên 20 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, do phần đất nằm trong quy hoạch, chờ BTTH nên tôi không dám cải tạo, đầu tư. 6 năm nay, các cây ăn trái đã chết hết, cỏ, sậy mọc um tùm. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng sớm chi trả tiền BTTH cho người dân để chúng tôi ổn định cuộc sống".
Đến khu vực 7, nơi 64 hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án Khu hành chính và Trung tâm TDTT quận Bình Thủy, dễ dàng nhận thấy nhiều khu đất bỏ hoang, cỏ dại, dây leo mọc um tùm; nhiều vườn cây ăn trái không còn thu nhập. Bà Trần Thị Thu Ba than phiền: "Trước năm 2010, một công vườn xoài cát Hòa Lộc của tôi cho thu nhập gần 20 triệu đồng/năm. Từ khi Nhà nước triển khai quy hoạch, kiểm kê, áp giá BTTH, hệ thống đê bao thủy lợi nơi đây cũng không được quan tâm đầu tư, nhiều khu vườn của bà con bị thiệt hại nghiêm trọng sau những đợt mưa lớn hay triều cường dâng cao. Mặt khác, do chủ đầu tư san lấp mặt bằng ở phần đất đã bồi thường nên nước tràn ra gây ngập nghẹt, khiến các vườn cây ăn trái chết hàng loạt".
Theo Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 13-5-2010, của UBND thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng Khu hành chính và Trung tâm TDTT quận Bình Thủy, khu đất thực hiện dự án có diện tích 209.466m2. Khi quyết định được triển khai, phần lớn các hộ dân thống nhất bàn giao đất cho cho chủ đầu tư, với điều kiện được BTTH, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Chủ đầu tư cũng đề nghị người dân không được xây dựng nhà, trồng cây lâu năm để các cơ quan chức năng tiến hành kiểm kê, áp giá bồi thường. Ông Nguyễn Văn Công, khu vực 7, phường Bình Thủy, nói: "Gia đình tôi có ngôi nhà cấp 4 đã xây dựng từ lâu nên xuống cấp nghiêm trọng. Hiện nay, tôi muốn cất nhà mới để ở cũng không được cấp phép. Ngoài ra, xung quanh dự án, có nhiều diện tích đất vườn bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Đến mùa nước nổi hay mưa lớn bị ngập, là rắn, rết bò vào nhà... Tôi kiến nghị đến các ngành, các cơ quan chức năng xem xét, đảm bảo quyền và lợi ích của người dân nơi đây".
Trước bức xúc của người dân, bà Lê Kim Hồng, Phó Giám đốc Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất quận Bình Thủy, đơn vị được giao tri trả BTTH, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng của dự án, cho biết: "Dự án Khu hành chính và Trung tâm TDTT quận Bình Thủy có 198 hộ dân bị ảnh hưởng. Dự án được chia ra làm 3 hạng mục. Trong đó, hạng mục 1 và hạng mục 2 đã tiến hành chi trả BTTH cho 134 hộ dân có nhà, đất nằm trong dự án. Riêng hạng mục 3 (diện tích 3,6 ha) chưa chi trả BTTH, hỗ trợ với 64 hộ dân bị ảnh hưởng. Nguyên nhân chưa chi trả tiền BTTH, hỗ trợ cho người dân là do chủ đầu tư thiếu kinh phí thực hiện. Hiện tại, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất quận Bình Thủy đang củng cố hồ sơ pháp lý, trình chủ đầu tư phê duyệt kinh phí để tiếp tục chi trả BTTH cho các hộ dân. Dự kiến, sẽ tiến hành chi trả BTTH cho người dân trong năm 2017".
KHẮC VIỆT