06/05/2008 - 23:11

Long An:

450 công nhân Công ty Formosa Taffeta Việt Nam đình công

Khoảng 6 giờ ngày 6-5-2008, 450 công nhân khâu dệt nhuộm của Công ty Formosa Taffeta Việt Nam, tại xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (Long An), đã đình công với yêu cầu: Lãnh đạo công ty tăng lương cơ bản lên 300.000 đồng, các khoản khác giữ nguyên không được cắt, tăng tiền ăn giữa ca, tăng thêm tiền xe ca, tiền tăng ca tính theo lương tổng.

Sau khi xảy ra vụ đình công, Đoàn liên ngành gồm: Thanh tra Sở LĐTB&XH, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Bến Lức đã có mặt kịp thời cùng lãnh đạo công ty xem xét nguyện vọng, kiến nghị của công nhân. Đoàn liên ngành kiến nghị Công ty liên hệ Trung tâm Y tế dự phòng Long An đo đạc môi trường và trợ cấp độc hại theo qui định. Đồng thời, phải tăng lương hàng năm đúng theo Thông tư 28/2007 của Bộ LĐTB&XH; phải có hộp thư góp ý của công nhân và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, giải quyết kịp thời, tránh xảy ra đình công. Công ty cần phải tạo điều kiện cho Công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động.

Qua buổi làm việc, ông Lee Chien Kuan, Giám đốc kinh doanh công ty Formosa Taffeta Việt Nam, quyết định tăng thêm 244.000 đồng/người/tháng vào các khoản: Tăng lương cơ bản; tăng thêm tiền chuyên cần, tăng thêm tiền ăn, tăng tiền xe ca.

Công ty kêu gọi công nhân vào làm việc trở lại, vẫn được tính ngày công bình thường. Tất cả các khoản trên được tính vào lương tháng 5-2008, nhưng các công nhân tham gia đình công vẫn chưa chịu trở lại làm việc.

TẤN PHƯỚC

Chia sẻ bài viết