30/12/2010 - 09:09

4 người lớn có 1 người mắc bệnh tăng huyết áp

Hiện số người mắc bệnh tăng huyết áp ngày càng gia tăng ở Việt Nam. Kết quả điều tra dịch tễ của Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: tỷ lệ tăng huyết áp là 25,1% ở người trên 25 tuổi, nghĩa là cứ 4 người lớn thì có 1 người bị tăng huyết áp.

Đây là những thông tin được đưa ra tại Hội nghị “Tổng kết dự án phòng, chống tăng huyết áp 2009-2010 và xây dựng kế hoạch dự án năm 2011” do Bộ Y tế tổ chức ngày 29-12 tại Hà Nội.

Được biết, Dự án “Phòng, chống bệnh tăng huyết áp” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010. Dự án được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố với mục tiêu nâng cao nhận thức đúng của nhân dân về bệnh tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ; đồng thời tăng cường năng lực của nhân viên y tế trong công tác dự phòng, pháp hiện sớm và điều trị đúng bệnh tăng huyết áp theo phác đồ do Bộ Y tế qui định.

Kết quả điều tra cũng cho thấy: 77% người dân hiểu sai về bệnh và các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh tăng huyết áp; hơn 51,6% người dân bị tăng huyết áp nhưng không biết mình mắc bệnh và chỉ hơn 1/3 trường hợp bị tăng huyết áp kiểm soát được ở mức bình thường. TS. Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Được Bộ Y tế giao nhiệm vụ triển khai Dự án, Bệnh viện Bạch Mai đã thành lập Ban điều hành dự án quốc gia; chú trọng các hoạt động truyền thông giáo dục trong cộng đồng. Cùng với các lớp đào tạo của Dự án, Bệnh viện còn tổ chức các lớp đào tạo cho các bệnh viện vệ tinh qua Chương trình Đề án 1816... Nhờ đó, năm 2010, 96 quận, huyện đã được triển khai khám sàng lọc tăng huyết áp; gần 559.853 người trên hoặc bằng 25 tuổi đã được khám sàng lọc và phát hiện được 71.972 người mắc bệnh; tỷ lệ người được điều trị đạt huyết áp mục tiêu là 18,9%...

Năm 2011, Dự án phấn đấu đào tạo 1.500 lượt bác sĩ về dự phòng, chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh tăng huyết áp; xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến trên trang web; kết nối phần mềm quản lý tăng huyết áp tại các tuyến và mô hình mẫu; tiếp tục phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng để chuyển tải các thông điệp, kiến thức về bệnh tăng huyết áp tới cộng đồng; thực hiện giám sát các hoạt động của Dự án theo 7 vùng sinh thái trong cả nước...

THU PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết