29/01/2010 - 08:49

4 năm tù cho kẻ in sao băng đĩa có nội dung khiêu dâm, đồi trụy

Bỏ trốn từ giữa năm 2001, nhưng phải đến 9 năm sau, tên Đặng Quang Hoàng (41 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) mới bị bắt giam theo lệnh truy nã của Cơ quan Anh ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh. Ngày 28-1-2010, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử hình sự và tuyên phạt Đặng Quang Hoàng 4 năm tù về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ cuối tháng 9-2000, Hoàng bắt đầu nhận in sao băng, đĩa hình có nội dung khiêu dâm, đồi trụy; băng, đĩa hình chưa được phép lưu hành cho một người đàn ông tên Trung (không xác định được lai lịch, địa chỉ). Cụ thể, Trung mua một phương tiện in sao và giao băng, đĩa trắng, đĩa mẫu cần in sang cho Hoàng để Hoàng thực hiện nhân bản. Cứ một băng, đĩa hình nhân sao thành công, Hoàng được Trung trả công 500 đồng.

Để in được nhiều và kiếm tiền nhiều hơn, Hoàng đã mua thêm một số phương tiện in sao. Cứ 3 ngày, Hoàng in xong và giao cho Trung khoảng 400 băng, đĩa thành phẩm. Tổng cộng, y đã tiến hành in sao khoảng 8.000 chiếc, thu lợi 4 triệu đồng, trong đó có 19 băng hình và 545 đĩa hình có nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

XUÂN TÌNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết