26/11/2008 - 07:51

32 triệu euro thực hiện chương trình đầu tư cấp nước đô thị ĐBSCL

* TP Cần Thơ: Triển khai giai đoạn 2 Hợp phần Tăng cường nâng cao năng lực quản lý nước thải do Chính phủ Đức hỗ trợ

(CT)- Ngày 25-11-2008, tại TP Cần Thơ, đã diễn ra Hội nghị phổ biến Chương trình Đầu tư cấp nước đô thị Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) tổ chức.

Chương trình Đầu tư cấp nước đô thị ĐBSCL do VDB đứng ra thực hiện trong vòng 7 năm (2008-2015) tại 6 tỉnh, thành ĐBSCL gồm: An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre và TP Cần Thơ. Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ 32 triệu euro (trong đó có 2 triệu euro viện trợ không hoàn lại) để thực hiện chương trình này. Từ nguồn vốn của chương trình, VDB sẽ chịu trách nhiệm phát vay 30 triệu euro với mức lãi suất ưu đãi (0,3-5%/năm) cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cấp nước tại 6 tỉnh, thành đầu tư vào các dự án cấp nước sạch và 2 triệu euro vốn viện trợ không hoàn lại nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị. Mỗi dự án cấp nước sạch được vay giới hạn từ 0,5-7 triệu euro, thời hạn cho vay tối đa là 15-25 năm...

Chương trình này được triển khai sẽ góp phần nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân của các công ty cấp nước trong vùng ĐBSCL.

* Chiều ngày 25-11-2008, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn cùng đại diện một số sở, ngành thành phố đã có buổi làm việc với ông Lutz Kleeberg, Cố vấn trưởng Dự án Quản lý nước thải và chất thải rắn tại các tỉnh lỵ Việt Nam do Chính phủ Đức hỗ trợ.

Tại buổi làm việc, ông Lutz Kleeberg cho biết: Chính phủ Đức đã thỏa thuận với Chính phủ Việt Nam hỗ trợ cho TP Cần Thơ xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Theo đó, hợp phần Hỗ trợ kỹ thuật: nâng cao năng lực quản lý nước thải tại TP Cần Thơ (thuộc Dự án Quản lý nước thải và chất thải rắn) đã hoàn thành giai đoạn 1 và đang thực hiện giai đoạn 2 (từ tháng 8 năm 2008 và kéo dài đến tháng 5-2011). Ban quản lý dự án mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ của chính quyền, các ngành chức năng của thành phố để việc thực hiện giai đoạn 2 đạt hiệu quả cao…

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn cho biết: Giai đoạn 1 của hợp phần được triển khai thực hiện tại TP Cần Thơ khá tốt. Thành phố sẽ rút kinh nghiệm từ giai đoạn 1 để phối hợp với đối tác thực hiện giai đoạn 2 tốt hơn...

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết