15/02/2020 - 19:21

Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ

25 năm thành lập và phát triển 

25 năm qua (16/2/1995-16/2/2020), với nỗ lực, phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Cần Thơ đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Số người tham gia và thụ hưởng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng tăng. Năm 2019, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 129.633 người (tăng 463% so với năm 1995); số người tham gia BHYT là 1.069.342 người, đạt độ bao phủ 86,57% dân số...

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chúc mừng và  trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07-9-2009 của Ban Bí thư (Khóa X) “Về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”. 

Năm 1995, BHXH tỉnh Cần Thơ được thành lập, đi vào hoạt động. Lúc đó, hệ thống BHXH toàn tỉnh chỉ có 7 đơn vị cấp huyện, 4 phòng nghiệp vụ và 47 cán bộ, công chức từ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động chuyển sang và một số cán bộ từ ngành khác. Đến năm 2002, theo tinh thần Nghị quyết TW7 khóa VIII, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 20/2002/QĐ -TTg chuyển giao tổ chức bộ máy và nhiệm vụ thực hiện chính sách BHYT từ BHYT Việt Nam sang BHXH Việt Nam. Theo đó, cơ quan BHYT tỉnh Cần Thơ sáp nhập vào BHXH tỉnh Cần Thơ. Ngày 1-1-2004, tỉnh Cần Thơ chia tách thành TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang. Trên cơ sở chia tách từ BHXH tỉnh Cần Thơ, BHXH TP Cần Thơ được thành lập. Hiện nay, ngành BHXH thành phố có 9 đơn vị ở quận, huyện, 10 phòng nghiệp vụ, hơn 200 cán bộ công chức, viên chức và người lao động hợp đồng. Trong đó, phần lớn đã được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ liên quan trực tiếp đến công tác BHXH, BHYT, đáp ứng cơ bản yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Nét nổi bật trong những kết quả ngành BHXH thành phố đạt được là công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền: hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đối thoại trực tiếp, thông qua các phương tiện truyền thông..., BHXH thành phố đã kịp thời vận động, tư vấn, giải đáp chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho nhân dân, đoàn viên, hội viên, người lao động. Nhờ đó, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 1995, tỉnh chỉ có 28.000 người tham gia BHXH, chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức Đảng, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước và một số ít doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia BHXH thuộc diện bắt buộc. Năm 2019, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 129.633 người, tăng 463% so với năm 1995. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 121.815 người, tăng 216% so với năm 2009 (tăng tương đương 56.345 người). Tỷ lệ bao phủ BHYT liên tục tăng; số người tham gia BHYT năm 2019 là 1.069.342 người, đạt độ bao phủ 86,57% dân số (1.235.171 người) so với năm 2002 là 267.217 người tham gia BHYT.

BHXH TP Cần Thơ luôn thực hiện giải quyết đúng, đủ, kịp thời chế độ chính sách BHXH. Năm 2009, BHXH TP Cần Thơ giải quyết 18.276 hồ sơ hưởng chế độ. Đến năm 2019, BHXH thành phố đã giải quyết chế độ BHXH đúng, đủ, kịp thời cho 83.567 lượt người, tăng 457%. Bên cạnh đó, BHXH TP Cần Thơ chú trọng việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH với mục tiêu đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác an toàn đến người thụ hưởng từ ngày 5 đến ngày 10 hằng tháng bằng tiền mặt qua Bưu điện hoặc tài khoản ATM.

Theo bà Châu Thị Hồng Hương, Chánh Văn phòng BHXH TP Cần Thơ, đơn vị xem công tác cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đã thực hiện đạt hiệu quả tích cực. Cụ thể, năm 2009, ngành có 263 thủ tục hành chính; đến năm 2019, chỉ còn 27 thủ tục. Nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết, như cấp thẻ BHYT từ 10 ngày xuống còn 5 ngày, giải quyết chế độ hưu trí từ 30 ngày xuống còn không quá 12 ngày, cấp lại thẻ BHYT ngay trong ngày; thực hiện cấp lại ngay đối với những trường hợp cấp cứu hoặc đang nằm viện…

 Trong 25 năm qua, toàn ngành BHXH TP Cần Thơ đã đạt 5 Huân chương Lao động hạng Ba (2 tập thể; 3 cá nhân); 2 Huân chương Lao động hạng Nhì (1 tập thể; 1 cá nhân); 2 Cờ thi đua của Chính phủ; 10 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (4 tập thể; 6 cá nhân)… Ông Trần Văn Minh, Giám đốc BHXH TP Cần Thơ, cho biết: “BHXH TP Cần Thơ sẽ tập trung triển khai giải pháp, trong đó, tiếp tục tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQVN và tổ chức đoàn thể; chính quyền các cấp tiếp tục tuyên truyền, chính sách BHXH, BHYT, để vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm chưa chấp hành nghiêm Luật BHXH, BHYT. Tiếp tục tuyên truyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện giao dịch điện tử trong giải quyết hồ sơ thủ tục BHXH, BHYT và trả kết quả qua dịch vụ Bưu điện theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam nhằm giảm thời gian đi lại của cá nhân và tổ chức”.

Bài, ảnh: Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết