24/06/2014 - 10:17

23g, ngày 24-6, sân Estadio das Dunas, Ý-Uruguay
Quyết chiến

Trận đấu giữa Ý và Uruguay là cuộc quyết chiến để giành chiếc vé thứ hai của bảng D vào vòng 16 đội. Trong cuộc đối đầu này, đội tuyển Ý (3 điểm với hiệu số bàn thắng- bại là 2-2), có lợi thế hơn đội tuyển Uruguay (3 điểm, có hiệu số bàn thắng- bại là 3-4). Các cầu thủ áo màu thiên thanh chỉ cần một trận hòa; còn đội bóng đến từ vùng CONCACAF buộc phải thắng.

Liệu các cầu thủ Ý có kịp "đứng dậy" để thi đấu hiệu quả trước Uruguay. Trong ảnh C. Marchisio (8-Ý) tranh chấp bóng với C. Gamboa (16- Costa Rica).

Qua hai trận đấu với Anh và Costa Rica, đội tuyển Ý bộc lộ lối chơi rất rõ ràng: nhập cuộc chậm rãi, thi đấu chậm, tổ chức phòng ngự chặt chẽ ở phần sân nhà và chờ cơ hội tổ chức phản công. Trong khi đó, đại diện của vùng CONCACAF có lực lượng cầu thủ các tuyến giàu thể lực và sử dụng lối chơi tấn công dựa vào kỹ thuật điêu luyện của các cá nhân. Trong tâm thế phải thắng, các cầu thủ Uruguay không có lý do gì để không chơi tấn công và chỉ có chơi tấn công họ mới vượt được các cầu thủ Ý - vốn chỉ cần cầm hòa là đủ. Đây là cơ hội để HLV O.Tabarez xuyên thủng bức tường bê tông của Ý bằng các tiền đạo có kỹ thuật cá nhân tốt, chơi bóng lắt léo như D. Forlan hay E. Cavani. Đặc biệt, dù mới trở lại sau chấn thương, nhưng tiền đạo L. Suarez đã thể hiện được bản lĩnh với 2 bàn thắng vào lưới đội tuyển Anh.

Tuy nhiên, một khi Ý chủ động phòng ngự thì việc ghi bàn vào lưới thủ môn Buffon không phải là chuyện dễ dàng. Tuyến giữa của đội bóng áo màu thiên thanh có tiền vệ Pirlo điều phối bóng rất tốt. Trong hai trận đấu gặp Anh và Costa Rica, với kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu vững vàng, Pirlo đã điều phối bóng rất tốt cho các cầu thủ tấn công. Chính những đường chuyền có độ chính xác cao của anh đã khởi xướng các pha tấn công rất nguy hiểm của Ý. Tuy nhiên, nếu Pirlo bị kèm chặt (như trận gặp Costa Rica) thì M. Balotelli lại trở nên lẻ loi trên hàng tấn công.

Mặt khác, dù được ví như bê tông nhưng không phải tuyến phòng ngự của Ý không có lỗ hổng. Bằng chứng là trong trận gặp Costa Rica, trước các tiền đạo có kỹ thuật cá nhân tốt, thi đấu với tốc độ cao, các trung vệ của Ý đã nhiều lần hụt hơi, để đối phương có cơ hội ghi bàn thắng.

Để có một trận hòa, HLV Prandelli và học trò phải đau đầu trong việc đối phó với các chân sút Uruguay đang hừng hực khí thế.

Dự đoán: hòa 0-0.

Quang Khuê

Chia sẻ bài viết