01/11/2022 - 20:10

20% số ca nhiễm HIV mới phát hiện là học sinh, sinh viên 

(CT) - Sáng 1-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ tổ chức Lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng về Phòng, chống HIV/AIDS và giảm kỳ thị phân biệt đối xử. Có 56 học viên là cán bộ y tế trường học, cán bộ đoàn trường THPT, THCS và phòng giáo dục các quận, huyện trên địa bàn thành phố tham dự.

BS Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc CDC TP Cần Thơ phát biểu tại lớp tập huấn.

Các giảng viên đến từ CDC TP Cần Thơ đã cung cấp các kiến thức về tình hình dịch HIV/AIDS tại Cần Thơ, nhất là trong học sinh, sinh viên; Luật Phòng, chống HIV/AIDS và giảm kỳ thị phân biệt đối xử liên quan HIV/AIDS; kiến thức cơ bản về HIV/AIDS; triển khai công văn 3964/BYT-AIDS về phòng, chống HIV/AIDS trong trường học; hướng dẫn các trường học lập kế hoạch truyền thông phổ biến kiến thức phòng, chống HIV/AIDS cho học sinh...

Phát biểu tại lớp tập huấn, BS Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc CDC TP Cần Thơ cho biết: Gần đây, độ tuổi nhiễm HIV đang trẻ hóa, có những em học sinh nhiễm HIV khi mới 14-15 tuổi, chủ yếu do quan hệ tình dục đồng giới không an toàn. Từ thực tế đó, CDC Cần Thơ đẩy mạnh truyền thông cho học sinh, sinh viên trong các trường. Thông qua lớp tập huấn, thầy cô về các trường phổ biến các kiến thức đã được tập huấn cho học sinh thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, ngoại khóa...

Theo thống kê của CDC TP Cần Thơ, đến ngày 30-6-2022, lũy tích số người nhiễm HIV phát hiện được là 7.042 người, số còn sống là 4.461 người, tử vong 2.581 người. Ða số người nhiễm HIV tập trung từ 16-49 tuổi; trong những năm gần đây, có dấu hiệu gia tăng ở nhóm từ 16-25 tuổi (chiếm 30%), đáng chú ý gần 20% là học sinh, sinh viên.

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết