11/08/2020 - 10:27

20 năm xây dựng đời sống văn hóa 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện từ năm 2000. Trong 20 năm qua, với vai trò là cơ quan thường trực của Phong trào, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) thành phố đã quan tâm chỉ đạo, bám sát cơ sở, kịp thời biểu dương, khen thưởng những mô hình văn hóa tiêu biểu. Qua đó, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh và nông thôn mới.

Bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL thành phố, tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, vì có thành tích xây dựng Phường Văn minh đô thị. 

Tháng 6 vừa qua, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân phường An Bình, quận Ninh Kiều, vui mừng đón nhận danh hiệu Phường Văn minh đô thị. Có địa bàn rộng, quá trình đô thị hóa nhanh, phường An Bình gặp không ít khó khăn trong hoàn thành các tiêu chí của Phường Văn minh đô thị. Vậy nhưng, dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn của Sở VHTT&DL và quận Ninh Kiều, phường An Bình đã hoàn thiện bộ tiêu chí văn minh đô thị, giúp diện mạo đô thị An Bình thực sự khởi sắc. Ông Ðặng Thanh Sử, người dân khu vực 5, phường An Bình, phấn khởi: “Ðô thị An Bình thay đổi từng ngày, rất khang trang. Tôi mong khi đường Hoàng Quốc Việt được thi công xong thì phường An Bình sẽ khởi sắc hơn nữa”.

Hiện tại, tất cả 11 phường của quận Ninh Kiều đều đạt chuẩn danh hiệu Phường Văn minh đô thị. Từ việc xây dựng văn minh đô thị, có thể thấy diện mạo trung tâm của thành phố ngày càng khang trang, hiện đại. Hệ thống thiết chế văn hóa như nhà văn hóa, trung tâm văn hóa - thể thao… được đầu tư, khai thác có hiệu quả. Các mô hình: phường sạch rác, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp… ngày càng được người dân hưởng ứng.  

Theo thống kê của Sở VHTT&DL TP Cần Thơ, qua gần 20 năm triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thành phố hiện có trên 96% “Gia đình văn hóa”, tất cả 630 ấp, khu vực đạt chuẩn danh hiệu văn hóa. 82/83 “Xã, phường, thị trấn văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, chỉ còn lại thị trấn Cờ Ðỏ cũng đã cơ bản hoàn thiện các tiêu chí Thị trấn Văn minh đô thị, dự kiến sẽ được công nhận trong thời gian gần đây. Cần Thơ hiện có 2 huyện Nông thôn mới là Phong Ðiền và Vĩnh Thạnh, còn lại 2 huyện Thới Lai và Cờ Ðỏ đang đề nghị công nhận huyện Nông thôn mới trong năm 2020. Cùng với đạt chuẩn các danh hiệu, nhiều công trình văn hóa - thể thao và thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở được đầu tư xây dựng, nâng cấp, cơ bản đáp ứng được nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Kết quả của chặng đường 20 năm xây dựng đời sống văn hóa ấy là một hành trình dài đầy nỗ lực của Sở VHTT&DL TP Cần Thơ. Giai đoạn 2000-2020, Sở VHTT&DL đã phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các quận, huyện tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện từng nội dung, mô hình, phong trào cụ thể. Nổi bật là các mô hình Người tốt, việc tốt, xây dựng người Cần Thơ với các tiêu chuẩn “Trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch”…

Ðặc biệt, Sở VHTT&DL đã tham mưu tổ chức Liên hoan các mô hình văn hóa tiêu biểu cấp thành phố 2 năm 1 lần, từ năm 2016, thực sự tạo được cú hích trong xây dựng đời sống văn hóa. Qua 2 mùa liên hoan, rất nhiều mô hình, tấm gương văn hóa được tôn vinh, lan tỏa. Ban tổ chức phân chia từng mô hình rất cụ thể, sát sườn với thực tế Phong trào, như: Phường, thị trấn sạch rác; Tuyến đường Văn minh đô thị; Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn hoạt động hiệu quả… Ðiều đáng mừng là để tuyển chọn tham dự liên hoan cấp thành phố, từng quận, huyện tổ chức Liên hoan các mô hình văn hóa của địa phương để kịp thời biểu dương, khen thưởng. Bà Phan Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, cho biết: “Liên hoan Các mô hình văn hóa tiêu biểu được quận Bình Thủy tổ chức hằng năm đã góp phần nâng cao chất lượng Phong trào theo hướng đi vào chiều sâu, thiết thực, bền vững. Liên hoan cũng là cơ hội để các đơn vị, địa phương phổ biến, nhân rộng các mô hình tiêu biểu; phát hiện những nhân tố tích cực”.

Ðể nâng cao hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Sở VHTT&DL xác định tiếp tục phối hợp tham mưu, đề xuất Thành ủy và UBND thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều nội dung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Ðiển hình là tăng cường công tác phối hợp giữa ngành VHTT&DL, Ủy ban MTTQVN và các thành viên; đảm bảo sự thống nhất trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Việc nâng cao chất lượng “Gia đình văn hóa”, “Ấp, khu vực văn hóa”, “Phường, thị trấn văn minh đô thị”... cũng được chú trọng bằng những mô hình, cách làm hay, thực tiễn.

Bà Ðào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia TP Cần Thơ giai đoạn 2016-2020, phụ trách chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cho biết: Sở VHTT&DL quyết tâm cùng với các sở, ban ngành, đoàn thể thành phố và các địa phương phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đến cuối năm 2020 đạt 100% “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Ðây là một trong những chỉ tiêu cơ bản, trọng tâm của Phong trào, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố trong thời gian tới.

Bài, ảnh: KHÁNH AN

Chia sẻ bài viết