10/03/2024 - 22:22

2 tác giả ở TP Cần Thơ đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 

(CT) - Thông tin từ Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội đồng Giám khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023) vừa công bố các công trình, giải pháp đạt giải.

Thạc sĩ Hồ Quốc Hùng từng có giải pháp được giới thiệu trong “Sách Vàng sáng tạo Việt Nam” năm 2023. Ảnh: NVCC

Cụ thể, sau 2 năm triển khai, Ban tổ chức nhận được 587 giải pháp tham dự hội thi ở các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông (90 giải pháp); Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải (111 giải pháp); Vật liệu, hóa chất, năng lượng (67 giải pháp); Nông lâm ngư nghiệp và môi trường (115 giải pháp); Y dược (77 giải pháp); Giáo dục và Ðào tạo (127 giải pháp). Ðây là các giải pháp đã đoạt giải từ các hội thi cấp tỉnh, thành phố, bộ, ngành trên phạm vi toàn quốc. Kết quả, Hội đồng Giám khảo Hội thi đã chọn 90 giải pháp đề nghị Ban tổ chức xem xét trao giải, gồm: 6 giải Nhất, 12 giải Nhì, 24 giải Ba, 48 giải Khuyến khích.

Trong số này, đơn vị TP Cần Thơ có 2 tác giả đạt giải. Thạc sĩ Hồ Quốc Hùng, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ TP Cần Thơ (Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ) đạt giải Nhì, lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp và môi trường với giải pháp “Công trình thiết bị ứng dụng cơ lượng tử chống phân tầng chất lỏng trong chế biến thực phẩm và bảo vệ môi trường”. Với giải pháp “Hệ thống đo lường kỹ thuật hào châm”, Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Duy Ðức, Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ, đạt giải Khuyến khích ở lĩnh vực Y dược.

Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 sẽ diễn ra vào ngày 18-4-2024 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết