31/10/2009 - 08:53

TRÀ VINH

1.500 ha lúa mùa và thu đông bị chuột cắn phá

Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh Trà Vinh hiện có khoảng 1.500 ha lúa mùa và thu đông đang trong giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng bị chuột cắn phá, gây thiệt hại từ 10 đến 30% diện tích, tăng hơn gấp đôi so với 10 ngày trước; trong đó huyện Cầu Ngang có khoảng 560 ha, huyện Châu Thành hơn 500 ha, huyện Trà Cú khoảng 150 ha...

Điều đáng lo ngại là nông dân đã thực hiện nhiều biện pháp phòng và diệt chuột như: đưa nước vào ruộng, phát quang bụi rậm không để chuột còn nơi trú ẩn, đặt bẫy, sử dụng chó săn, đào hang, đặt bã thuốc... nhưng hiệu quả thấp, chuột đồng vẫn tiếp tục xuất hiện ngày một nhiều, tiếp tục cắn phá lúa và hoa màu, nhất là ở khu vực đất triền giồng, gò cao. Nguyên nhân chuột đồng xuất hiện nhiều là do nước ở thượng nguồn đang đổ về làm mực nước dâng cao, chuột không còn nơi trú ẩn buộc phải “chạy lũ”, trong khi đó đồng ruộng Trà Vinh phần lớn diện tích là vùng đất gò cao, chỉ tính riêng diện tích đất giồng cát, triền giồng đã chiếm hơn 15.000 ha. Hơn nữa, các loài thiên địch của chuột như: rắn, chim cú... trong những năm qua bị săn bắt vô tội vạ, nay gần như vắng bóng trên đồng ruộng...

HUY HOÀNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết