06/03/2011 - 22:29

1.039ha sò huyết, hến bị sâu biển tấn công

(CT)- Người dân nuôi sò, hến biển ở các xã Nam Yên, Nam Thái, Nam Thái A, huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) đang đau đầu vì bị sâu biển tấn công. Đến nay người dân ở đây thả nuôi 6.500ha sò huyết, hến thì đã bị sâu biển phá hại 1.039 ha. Sâu biển còn gọi là sâu lông, là sinh vật thuộc nhóm giun nhiều tơ, sống trên nền đáy, nơi có độ mặn cao (25-32%). Hàng năm vào khoảng mùa khô, từ tháng 1 đến tháng 5, khi nước biển có độ mặn tăng cao, từng đàn sâu biển từ ngoài khơi theo triều cường di cư vào tuyến ven bờ để tìm thức ăn gồm các chất mùn hữu cơ, các sinh vật sống đáy (ốc, hến, nghêu, sò, giun nước, các loài giáp xác nhỏ). Một con sâu biển dài cỡ 10cm, khi mổ ra trong bụng có từ 3-5 con sò, hến non. Sâu biển càng lớn, sức ăn cũng tăng theo. Vì vậy, những hộ nuôi sò huyết, hến biển bị sâu biển tấn công nếu không tích cực bắt sâu biển thì trong 5-7 ngày có thể hao hụt trên 50% giống sò huyết, hến biển đã thả.

LÊ SEN

Chia sẻ bài viết