24/11/2018 - 17:50

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

“Về mặt chính trị, suy thoái còn nguy hiểm hơn cả kinh tế” 

Sáng ngày 24-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình và quận Tây Hồ, Hà Nội. Phúc đáp ý kiến cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, đồng chí rất phấn khởi trước các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri. Các ý kiến của cử tri sẽ được các đại biểu Quốc hội tiếp thu, báo cáo với Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm. Ảnh: TRÍ DŨNG  (TTXVN)

Trả lời ý kiến cử tri về việc chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, đảm bảo an ninh, quốc phòng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, cử tri nêu rất đúng, bởi đây là vấn đề hệ trọng. Theo đồng chí, bất cứ ai nếu suy thoái thì phải giáo dục, uốn nắn. “Về mặt chính trị, suy thoái còn nguy hiểm hơn cả kinh tế”, đồng chí nhấn mạnh.

Về việc cử tri kiến nghị phải khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", "trên bảo dưới không nghe", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói chúng ta cũng đang làm và bên dưới cũng đang chuyển động. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV là một trong những kỳ họp để lại dấu ấn tốt đẹp, nhiều nội dung quan trọng, khó, phức tạp, trao đổi rất dân chủ, chất vấn có nhiều đổi mới, nhưng cuối cùng đã được thống nhất rất cao, thời gian rút ngắn chỉ còn 22,5 ngày so với trước đây kéo dài cả tháng. Có được kết quả này là do công tác tổ chức tốt, trình độ, ý thức chính trị của đại biểu ngày càng cao. “Dân chủ nhưng phải có kỷ cương, phải đúng hướng, đúng đường lối chỉ đạo của Đảng, tiếp thu ý kiến trí tuệ của nhân dân, đồng thời phát huy vai trò của từng đại biểu Quốc hội. Cho nên kết quả biểu quyết rất cao mặc dù có nhiều tranh luận. Khó như Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Công an... nhưng vẫn được thống nhất cao. Hay như công tác nhân sự cũng đạt được kết quả gần như tuyệt đối”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết.

Về phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, tại cuộc tiếp xúc nào vấn đề này cũng được đề cập, chứng tỏ đây là vấn đề lớn, được nhân dân rất quan tâm. Bây giờ cả hệ thống, cả bộ máy vào cuộc chứ không một mình ai cả. Nhân dân đóng góp ý kiến, Đảng hệ thống, đề ra đường lối, các cơ quan thanh tra, điều tra, kiểm toán, kiểm sát, tòa án, tất cả các khâu tư pháp đều nhịp nhàng. Khâu nào yếu phải chấn chỉnh ngay, mắt xích nào hỏng phải thay ngay.

Nhấn mạnh còn nhiều việc phải làm, người đứng đầu Đảng, Nhà nước cho rằng cần phải bình tĩnh, làm từng việc, làm chắc bước này để làm tiếp bước sau. Đồng chí nhấn mạnh: "Trung ương không bao giờ nhụt chí. Quốc hội thống nhất cao, lòng dân như thế, quốc tế phải thừa nhận đánh giá cao chỗ này".

Về kê khai tài sản, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước điều vừa qua chưa được thống nhất cao là về xử lý tài sản do còn nhiều ý kiến khác nhau. Với tinh thần cái nào đã rõ, đã chín, được thống nhất cao thì thông qua làm. Còn cái nào chưa rõ, chưa chín thì cho làm thí điểm, tổng kết rồi rút kinh nghiệm, chứ không phải vì một điều mà dừng tất cả các luật lại.

KIM ANH (VOV)

Chia sẻ bài viết