01/07/2014 - 08:25

“Vàng thật không sợ lửa!”

Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức vừa kết thúc tại TP Cần Thơ. Mặc dù thời gian phục vụ kéo dài 5 ngày (từ ngày 17 đến 22-6-2014) nhưng dường như vẫn chưa đủ với nhiều người tiêu dùng nơi đây. Chỉ trong 5 ngày nhưng thu hút được khoảng 100.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm với doanh số đạt khoảng 8 tỉ đồng.

  Nhân viên của Công ty Cổ phần Mật ong Dak Lak giới thiệu mật ong rừng cà phê với khách hàng tại Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức tại TP Cần Thơ.

Bà Nguyễn Thị Hằng, ngụ ở 120/118, đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, nhận định: “Hàng Việt Nam giờ đã khẳng định vị thế của mình với chất lượng không thua kém hàng ngoại nhập nhưng giá bán lại phù hợp với túi tiền người tiêu dùng trong nước. Những năm trở lại đây, trong gia đình tôi sử dụng đến 80% là hàng sản xuất trong nước. Ngay cả mỹ phẩm giờ tôi cũng tin dùng hàng Việt Nam. Đến hội chợ được gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với các nhà sản xuất tôi hiểu và tin nhiều hơn về hàng hóa Việt Nam chất lượng cao”. Bà Châu Thị Mỹ Dung, ngụ ở 132/74D, đường Hùng Vương, quận Ninh Kiều, nói: “Đến hội chợ mới thấy sự đa dạng của hàng Việt Nam, mẫu mã, chất lượng không thua kém hàng ngoại nhập. Chỉ cần nhìn thấy lượng khách đến với hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao trong những ngày qua là đã đủ chứng minh sự quan tâm của người tiêu dùng với hàng Việt như thế nào”.

Với mục đích chính là giới thiệu và quảng bá sản phẩm để thuyết phục người tiêu dùng, đến với Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao, các nhà sản xuất đã “tranh thủ” tối đa thời gian để làm thế nào cho người tiêu dùng hiểu hơn về sản phẩm của đơn vị mình. Chị Nguyễn Thúy Oanh, nhân viên tiếp thị tại cửa hàng bán mật ong thương hiệu Dakhoney của Công ty Cổ phần Mật ong Dak Lak, cho rằng: “Đến hội chợ lần này, chúng tôi phải làm sao để thuyết phục người dân nơi đây tin dùng sản phẩm mật ong rừng cà phê từ cao nguyên Buôn Mê Thuột, bởi từ lâu họ đã quen dùng mật ong rừng tràm U Minh. Để làm được như vậy, ngoài việc mời khách dùng thử sản phẩm, chúng tôi đã thực hiện thử chất lượng sản phẩm bằng nhiều cách để chứng minh với khách hàng đây là mật ong thật, hoàn toàn tự nhiên trong rừng cà phê”. Đối với sản phẩm gốm sứ Minh Long I, để chứng minh độ bền chắc của chiếc ly uống trà, các nhân viên đã không ngần ngại sử dụng chiếc ly như một chiếc búa để đóng chiếc đinh vào miếng gỗ. Đến cửa hàng nước mắm Phú Quốc Quốc Hải khách hàng được giới thiệu về qui trình sản xuất đảm bảo đúng với cam kết 100% nguồn gốc từ Phú Quốc và được thử sản phẩm. Bên cạnh đó, các thương hiệu sữa nổi tiếng của Việt Nam như: Vinamilk, TH True milk cũng tích cực quảng bá về chất lượng sữa thật của mình…

“Vàng thật không sợ lửa!”, hàng hóa của nhiều doanh nghiệp Việt Nam giờ không chỉ chiếm được lòng tin của người tiêu dùng trong nước mà cũng đã xây dựng được uy tín ở thị trường quốc tế. Để tạo được “nền móng” vững chắc cho mình, các doanh nghiệp không chỉ nỗ lực vào việc xây dựng, quảng bá thương hiệu mà chất lượng sản phẩm mới chính là yếu tố để thuyết phục và giữ chân người tiêu dùng.

Bài, ảnh: KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết