02/10/2021 - 19:57

Ðừng để niềm vui ngắn chẳng tày gang

T ừ 12 giờ trưa ngày 30-9-2021, TP Cần Thơ có quyết định thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg với 9 phường còn lại. Vậy là tất cả xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố đã thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg. Ðón nhận thông tin này, người dân Cần Thơ vui hơn Tết vì thời gian thực hiện giãn cách đã hơn 2 tháng.

Chị Nguyễn Thị Diễm Phượng bán nước giải khát ở đường Võ Trường Toản, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, kể: “Sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, giờ thực hiện theo Chỉ thị 15, mừng lắm! Mai tôi mở quán bán lại, rồi về thăm má ở phường Thới Bình, hơn 2 tháng rồi, chưa về thăm”. Dù chỉ được phép bán mang đi, phải thực hiện 5K, nhưng chị Phượng rất vui, bởi được gặp gỡ khách quen, có thu nhập từ việc buôn bán. Gia đình chị có 3 người, chồng làm tài xế công ty du lịch, nghỉ suốt mấy tháng liền, chị cũng nghỉ bán, cả nhà 3 người thu vén sống bằng số tiền tích lũy ít ỏi. Chen chúc trong phòng trọ hơn 10m2, cả nhà 3 người bí bách, ăn rồi nằm xem tivi. Những lúc con trai học online, chị và chồng phải ra ngoài hành lang nhà trọ ngồi để không gian cho con học. Chị Phượng cho biết còn may là chủ nhà trọ thương, miễn 2 tháng tiền trọ.

Nới lỏng giãn cách, từ tối 30-9 và ngày 1-10, dòng người đổ ra đường đông hơn. Có người chỉ đơn giản chạy vòng quanh, ngắm phố xá. Ai cũng vui vẻ, phấn khởi. Chạy xe trên đường, mang khẩu trang thì không thể lây nhiễm COVID-19 nhưng tụ tập, không đeo khẩu trang là hành vi góp phần lây nhiễm bệnh. Một cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ cho biết: “Người dân thường ít cảnh giác với hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp... nhưng thực chất, 80% F0 không có triệu chứng. Vì thế, không thể biết ai là F0. Nếu không cẩn thận, sẽ rất nguy hiểm. Nhất là những gia đình có người trên 65 tuổi, bệnh nền, phụ nữ mang thai bởi những đối tượng này khi nhiễm bệnh có nguy cơ nặng”.

Bác sĩ Ðặng Văn Hải, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Ða khoa TP Cần Thơ, cho biết: “Số người mắc COVID-19 tử vong đa số nằm trong nhóm người cao tuổi, bệnh lý nền, béo phì, phụ nữ mang thai chưa được tiêm vaccine”. Với tình hình khan hiếm vaccine như hiện nay, rất nhiều người trên 65 tuổi, bệnh nền ở TP Cần Thơ chưa được tiêm vaccine. Tính đến ngày 30-9, chỉ mới 23,6% dân số Cần Thơ tiêm mũi 1. Trong đó, chỉ vỏn vẹn 4,6% dân số tiêm đủ 2 mũi. Dù nới lỏng giãn cách, nhưng người dân phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch, nếu không hậu quả rất lớn.

Hơn 2 tháng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, dù rất nhiều khó khăn bủa vây, nhưng người dân, doanh nghiệp đã tuân thủ nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó”, để thành phố tranh thủ xét nghiệm, tách F0 đưa đi điều trị, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Việc này còn tránh nguy cơ bùng phát dịch, quá tải điều trị, gia tăng tử vong. Rồi khi thành phố chuyển trạng thái phòng, chống dịch, nhiều người dân đã vui quá trớn, mất cảnh giác trong phòng dịch. Hậu quả sẽ rất lớn nếu một chút lơ là.

Vaccine và ý thức phòng bệnh của người dân chính là vũ khí chiến thắng dịch bệnh. Trong đó “vaccine ý thức” là vô cùng quan trọng. Ðừng để những nỗ lực, hy sinh của tuyến đầu, của đội ngũ y bác sĩ, của các cấp chính quyền trong cuộc chiến chống “giặc” COVID-19 thời gian qua trở nên vô nghĩa chỉ vì sự thiếu ý thức của cá nhân. Ðến nay, theo đánh giá của Bộ Y tế, TP Cần Thơ đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh. Ðể giữ vững thành quả này, trong lúc “cầm cự” chờ có đủ vaccine tiêm cho người dân đạt miễn dịch cộng đồng, trong tất cả các cuộc họp, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đều mong mỏi người dân Cần Thơ nghiêm túc thực hiện 5K để bảo vệ bản thân, người thân và cộng đồng.

HUỆ HOA

Chia sẻ bài viết