Bài, ảnh: QUỐC THÁI
Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ cơ bản được kiểm soát, nhưng hiện nay, nhiều trẻ em yếu thế còn gặp một số khó khăn trong cuộc sống; đặc biệt là trẻ em mồ côi do dịch bệnh, con em người lao động hồi hương, hộ nghèo, cận nghèo, chưa có việc làm ổn định. Các cấp, các ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố đã và đang có nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ các em.

Ðồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi do dịch COVID-19.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) TP Cần Thơ vừa phối hợp Hội những người yêu Sài Gòn tổ chức chương trình “Chung tay cùng bạn đến trường”. Tại chương trình, Ban tổ chức tặng 50 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 4 triệu đồng) cho các em mồ côi do dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Ðây là hoạt động ý nghĩa, góp phần xoa dịu nỗi đau của các em, đồng thời tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vươn lên trong cuộc sống. Ngoài sổ tiết kiệm, Sở LÐ-TB&XH thành phố còn tặng mỗi cháu 1 ba lô. Ông Nguyễn Văn Phong (60 tuổi) ở khu vực Phúc Lộc 1, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, xúc động nói: “Tôi có 4 người con, 3 người con gái đều đã lập gia đình, đi làm ăn xa, còn con trai út mới 15 tuổi vui vầy bên gia đình. Không may, mẹ cháu bị nhiễm COVID-19 và qua đời cách đây hơn nửa năm. Gia đình không có ruộng đất, tôi làm cỏ, giặm lúa kiếm sống qua ngày, nhưng dịch bệnh nên cũng ít có việc để làm. Từ khi mẹ cháu mất, gia đình nhận được nhiều khoản hỗ trợ. Ngoài sổ tiết kiệm này, trước đó, con tôi còn được nhiều tổ chức, nhà hảo tâm tặng học bổng, nhu yếu phẩm...".
Gia đình anh Châu Ngọc Tuấn ở khu vực 7, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, gồm 4 thành viên đều bị nhiễm COVID-19 từ cuối tháng 9-2021. Ðầu tháng 10-2021, trong khi ba cha con anh đã âm tính, thì vợ anh nguy kịch, sau đó qua đời. Hai con anh: Châu Ngọc Gia, học sinh lớp 1A và Châu Hoàng Gia, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Cái Khế 1. Anh Tuấn chia sẻ: “Mỗi sổ tiết kiệm trị giá 4 triệu đồng là số tiền lớn với gia đình tôi, giúp con tôi có điều kiện học tập tốt hơn”. Em Châu Hoàng Gia bộc bạch: “Con cảm ơn cô chú tặng sổ tiết kiệm, quà, dụng cụ học tập; con cảm ơn bác sĩ đã tận tình chữa bệnh cho gia đình con. Con hứa sẽ cố gắng học tập để trở thành bác sĩ, cứu chữa bệnh cho bà con”.
Theo bà Phan Quỳnh Dao, Phó Giám đốc Sở LÐ-TB&XH thành phố, Sở còn kết nối, giới thiệu về chương trình hỗ trợ học tập nội trú cho trẻ em mồ côi do COVID-19 từ tiểu học đến THPT thuộc hệ thống trường phổ thông liên cấp của tập đoàn FPT tại Ðà Nẵng. Trẻ em mồ côi do COVID-19 tại TP Cần Thơ cũng được xem xét ưu tiên tham gia chương trình này. Theo đó, ngoài hỗ trợ học phí, nội trú cho các em đến 18 tuổi, các em còn được tình yêu thương, chăm sóc, trang bị đầy đủ kỹ năng, rèn luyện và phát huy năng khiếu của bản thân để phát triển toàn diện.
Các cấp bộ Ðoàn - Hội trên địa bàn thành phố triển khai nhiều chương trình “tiếp sức” thiếu nhi gặp khó khăn do dịch COVID-19, nhất là đối tượng trẻ mồ côi do dịch COVID-19, người lao động hồi hương, trẻ em khuyết tật… Ðến nay, có 4 trẻ mồ côi do dịch COVID-19 được Hội đồng Ðội Trung ương phối hợp Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế nhận bảo trợ (2 triệu đồng/tháng/trường hợp). Tuổi trẻ Công an TP Cần Thơ thực hiện mô hình “Tình thương cho em, hậu COVID”, qua đó nhận bảo trợ 15 trẻ trên địa bàn thành phố, mồ côi cha, mẹ do dịch COVID-19. Mức hỗ trợ tối thiểu 3 triệu đồng/em/năm, cùng thẻ bảo hiểm y tế, xe đạp, đồ dùng học tập và hỗ trợ các em đến 18 tuổi.
Hơn 1 năm qua, tuổi trẻ thành phố còn vận động hơn 10.000 phần quà tặng thiếu nhi gặp khó khăn do dịch COVID-19, thiếu nhi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, đồng thời xây dựng 6 căn nhà “Khăn quàng đỏ”, với tổng trị giá trên 4 tỉ đồng. Các cấp bộ Ðoàn - Ðội vận động tặng hơn 2.500 phần quà (gồm sữa, nhu yếu phẩm, dung dịch rửa tay) cho thiếu nhi khó khăn tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Tuổi trẻ thành phố đã và đang chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiều hoạt động tư vấn học đường, hướng dẫn phương pháp chăm sóc sức khỏe khi bắt đầu học trực tiếp tại trường. Từ tháng 7-2021 đến nay, Hội đồng Ðội các cấp đã tổ chức 10 lớp tư vấn, tập huấn cung cấp kiến thức về kỹ năng sống, tự chăm sóc sức khỏe bằng hình thức trực tuyến cho gần 3.000 thiếu nhi.
Sự quan tâm chăm lo, hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành, đoàn thể đã và đang chắp cánh ước mơ, tiếp thêm nghị lực để trẻ em yếu thế có cơ hội hòa nhập cộng đồng và phát triển toàn diện.