12/08/2021 - 13:48

“Tiếng loa thanh niên” 

Giữa những ngày cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, hình ảnh những chiếc xe và tiếng loa tuyên truyền lưu động đã không còn lạ lẫm với người dân phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, nhờ tiếng loa mà người dân nắm được những thông tin cần thiết về dịch bệnh.

Những chuyến xe máy hàng ngày chở loa đi tuyên truyền lưu động, giúp người dân nâng cao nhận thức phòng, chống dịch COVID-19.

Gần một năm qua, mô hình “Tiếng loa thanh niên” của Ðoàn phường Trà Nóc đã đến với từng khu dân cư, con hẻm, kêu gọi người dân đồng lòng vượt qua dịch bệnh. Những chiếc xe máy cùng màu áo xanh thanh niên cứ vậy miệt mài trên những con đường nhỏ chuyển tải thông tin đến người dân. Chị Trương Thị Lệ Thảo, Bí thư Ðoàn phường Trà Nóc, cho biết: “Lợi thế của xe máy là có thể đi sâu vào khu dân cư, những ngõ hẻm để tuyên truyền, do đó có thể kịp thời mang thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 đến với người dân. Ðồng thời, chúng tôi kết hợp tuyên truyền thêm về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế; các quy định về xử lý một số hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống COVID-19”. 

Với đặc thù là phường có khu công nghiệp lớn nằm trên địa bàn, đa phần các chuyên gia của công ty, doanh nghiệp và công nhân là những người nước ngoài và từ các tỉnh, thành khác đến làm việc, sinh sống. Chính vì vậy, Ðảng ủy, UBND phường đã chỉ đạo cho các đoàn thể tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Mô hình “Tiếng loa thanh niên” của Ðoàn phường hiện có gần 20 thành viên tham gia, đã phát huy hiệu quả, với nhiều nội dung tuyên truyền thông qua các loa di động, như: tuyên truyền về phường văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông, các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... Ðặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các thành viên của mô hình thay phiên nhau di chuyển thùng loa di động đến các khu dân cư, khu phong tỏa, các tuyến đường, hẻm trên địa bàn để phát các thông tin được cập nhật chính thống về diễn biến tình hình dịch bệnh; mức độ nguy hiểm của dịch bệnh; khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; hạn chế ra đường, thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ…

Chị Nguyễn Thị Tâm, khu vực 6, phường Trà Nóc, chia sẻ: “Chỉ cần nghe hệ thống loa lưu động phát với tần suất liên tục như vậy là tôi đã có thể cảm nhận được không khí khẩn trương, quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, cũng như nỗ lực ổn định đời sống cho người dân. Ðiều này khiến tôi rất vững tin, dịch bệnh sẽ nhanh chóng được kiểm soát và đẩy lùi. Bản thân tôi cũng hình thành thói quen cứ đi ra ngoài là đeo khẩu trang và thực hiện rửa tay sát khuẩn thường xuyên”.

Dù người dân có nhiều kênh để theo dõi, cập nhật tin tức, song với mô hình này, Ðoàn phường Trà Nóc mong muốn góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức trong phòng dịch. Anh Hà Ngọc Trung, Tổ trưởng của mô hình “Tiếng loa thanh niên”, cho biết: Với phương châm “Phát một lần người dân chưa nghe rõ thì phát nhiều lần”, những chuyến xe máy hàng ngày chở loa đi tuyên truyền lưu động được các lực lượng đoàn viên, thanh niên tận dụng tối đa, góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức trong phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài mô hình “Tiếng loa thanh niên”, hơn một năm qua, thông qua các đợt tuyên truyền trực tiếp, lực lượng đoàn viên, thanh niên phường Trà Nóc cũng đã tích cực kêu gọi người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống dịch bằng cách quan tâm cài đặt các ứng dụng công nghệ, chủ động phòng, chống dịch bệnh. Ðồng thời, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone; NCOVI; Vietnam Health Declaration… Thông qua những hoạt động này góp phần giúp người dân tại địa phương chủ động, bình tĩnh thích nghi với nhịp sống mới, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, có thể thấy mô hình “Tiếng loa thanh niên” là mô hình hay, ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhờ những thông tin từ tiếng loa ấy mà mọi người dân hiểu đúng và rõ hơn các chủ trương, quy định của Ðảng, Nhà nước về phòng, chống dịch COVID-19, cũng như mức độ nguy hiểm, tốc độ lây lan nhanh... Từ đó nâng cao ý thức người dân trong việc phòng, chống dịch bệnh.

Bài, ảnh: LÊ THÚY

Chia sẻ bài viết