17/03/2024 - 08:28

“Tháng 3 biên giới” - Biên cương Tổ quốc tôi 

(CTO) - Chương trình “Tháng 3 biên giới” do Thành đoàn - Hội LHTNVN TP Cần Thơ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ phối hợp tổ chức, vừa kết thúc sau 2 ngày diễn ra (15 và 16-3), trên địa bàn TP Châu Đốc và huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

“Tháng 3 biên giới” là một trong các hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được Trung ương Hội LHTNVN triển khai vào tháng 3 hằng năm tại địa bàn các xã biên giới trên cả nước.

Năm 2024, với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”, chương trình được tuổi trẻ TP Cần Thơ tập trung triển khai 3 nhóm nội dung trọng tâm: nhóm hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống, tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của người trẻ đối với chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới; nhóm các hoạt động tri ân cựu chiến binh, các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng và nhóm các hoạt động an sinh xã hội và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ giữ gìn quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo, đồng hành cùng người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Theo anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN thành phố, chương trình “Tháng 3 biên giới” nhằm nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia cho hội viên, thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đến cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và thanh thiếu nhi tại các địa bàn biên giới. Chương trình không chỉ có ý nghĩa, thiết thực mà còn thể hiện tinh thần “Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” - chủ đề Tháng Thanh niên năm 2024, đồng thời chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024). 

Phóng viên Báo Cần Thơ ghi nhận một số hình ảnh từ chương trình ý nghĩa này:

Cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên TP Cần Thơ và tỉnh An Giang thực hiện nghi thức chào cờ tại Cột mốc 265 (khu vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, thuộc TP Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Tuổi trẻ 2 địa phương và lãnh đạo các đơn vị được bộ đội biên phòng giới thiệu, thông tin về Cột mốc 265 và chủ quyền lãnh thổ vùng biên giới.

Tuổi trẻ TP Cần Thơ và tỉnh An Giang ra mắt công trình "Thắp sáng đường biên" hưởng ứng Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia (thuộc TP Châu Đốc, tỉnh An Giang). 

* Tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, Đoàn đã trao 200 phần quà cho các gia đình chính sách, cựu chiến binh và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Tế; tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 100 lá cờ Tổ quốc, đồng thời thăm các gia đình chính sách, cựu Thanh niên xung phong trên địa bàn thành phố.

Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN thành phố tặng quà cho lãnh đạo UBND và các đoàn thể xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, để triển khai các hoạt động vì an sinh xã hội.

Anh Phương Tấn Đạt, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Cần Thơ, tặng cờ Tổ quốc cho 100 cựu chiến binh, cựu Thanh niên xung phong và bà con trên địa bàn TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ vận chuyển thuốc chuẩn bị khám bệnh và cấp phát cho bà con ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đo huyết áp cho bà con ở xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.

► Tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, Ban tổ chức tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc cho hơn 200 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ tư vấn phương pháp chăm sóc sức khoẻ, khám các bệnh cho người cao tuổi và trẻ em... Đoàn đã trao 300 phần quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vượt khó học tốt, với tổng trị giá 105 triệu đồng.

Lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ và Thành đoàn Cần Thơ thăm cựu Thanh niên xung phong Nguyễn Thị Sen ở xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Thể, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, khám bệnh cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Đại úy Lê Chí Hiếu, Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, chọn quần áo cho trẻ em tại "Gian hàng 0 đồng" trong khuôn khổ chương trình "Tháng 3 biên giới" tổ chức tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Niềm vui của trẻ em xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang khi được nhận quà gồm ba lô, dụng cụ học tập và quà bánh.

Bà con xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang chọn mùng mền, quần áo tại "Gian hàng 0 đồng".

Phóng sự ảnh: QUỐC THÁI

 
Chia sẻ bài viết