Hội Ðoàn kết Sư sãi Yêu nước (ÐKSSYN) TP Cần Thơ thành lập vào năm 1993. Từ đó đến nay, với vai trò của mình, Hội có nhiều hoạt động phối hợp, đồng hành và phát triển cùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố.

Hội ÐKSSYN TP Cần Thơ phối hợp cùng UBND huyện Cờ Ðỏ tổ chức trao quà Trung thu tại Trường Tiểu học Trung Thạnh 4. Ảnh: CTV
Chăm lo phát triển an sinh xã hội
TP Cần Thơ hiện có 25 dân tộc thiểu số, với trên 38.000 người, sống đan xen tại tất cả 9 quận, huyện. Trong đó, đồng bào dân tộc Khmer đông nhất, với hơn 20.000 người. Toàn thành phố có 12 chùa Phật giáo Nam tông Khmer với 130 vị sư sãi, 1 tổ chức Hội ÐKSSYN và Học viện Phật giáo Nam tông Khmer đặt tại quận Ô Môn.
Thượng tọa -Tiến sĩ Lý Hùng, Phó Hội trưởng Thường trực Hội ÐKSSYN TP Cần Thơ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, cho biết: Hội phối hợp MTTQ các cấp, các đoàn thể ở địa phương làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong sư sãi, ban quản trị các chùa và tín đồ phật tử, nhất là các chủ trương, chính sách có liên quan đến dân tộc, tôn giáo. Ðặc biệt, các chùa Khmer trên địa bàn thành phố đều được trang bị tủ sách pháp luật phục vụ sư sãi và tín đồ phật tử; định kỳ còn được cấp các loại ấn phẩm, các loại báo miễn phí để sư sãi kịp thời nắm bắt và tuyên truyền các thông tin thời sự, những tiến bộ khoa học, kỹ thuật… đến đồng bào dân tộc Khmer. Nhờ đó, đồng bào phật tử Khmer ngày càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng và sự quản lý của Nhà nước. Ðồng bào Khmer yên tâm hơn trong chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia các phong trào do chính quyền và Mặt trận các cấp phát động; đoàn kết tốt giữa các tôn giáo, giữa các dân tộc anh em trong cộng đồng.
Ðối với đồng bào Khmer, dân tộc và tôn giáo là một, luôn có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau. Hầu hết đồng bào Khmer theo Phật giáo Nam tông Khmer, đời sống văn hóa tinh thần luôn gắn bó với chùa chiền, đồng thời cũng là nơi tập hợp đoàn kết các tầng lớp dân cư. Ðược sự quan tâm của Ðảng, sự hỗ trợ của Nhà nước, sự đóng góp của tín đồ phật tử, các chùa Khmer trên địa bàn đã được trùng tu, sửa chữa ngày càng khang trang; đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng thuần túy của đồng bào dân tộc Khmer và Phật giáo Nam tông Khmer. Ðặc biệt, vừa qua, Hội ÐKSSYN TP Cần Thơ phối hợp các ngành hữu quan và UBND huyện Cờ Ðỏ vừa bàn giao ghe Ngo cho Ban Quản trị Chùa Settodor, huyện Cờ Ðỏ. Ông Châu Năm, người có uy tín ở ấp Thới Hòa B, phấn khởi nói: "Trước đây, chùa cũng được Nhà nước hỗ trợ 1 ghe ngo nhưng đã cũ và không an toàn khi đua. Nay, Nhà nước lại cấp ghe mới làm cho đồng bào Khmer trên địa bàn rất phấn khởi. Thanh niên trong phum sóc quyết tâm tập luyện để tham gia các giải đấu sắp tới".
Hội ÐSSYN TP Cần Thơ rất quan tâm công tác xã hội từ thiện. Hội đã cùng chính quyền, Mặt trận các cấp hưởng ứng Ngày Vì người nghèo; vận động các chùa và các nhà hảo tâm đồng hành với công tác từ thiện xã hội, kịp thời tri ân đến gia đình chính sách, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đang gặp khó khăn. Dịp Tết Nguyên đán, Chôl Chnăm Thmây (Tết cổ truyền của người Khmer) và các lễ hội khác, Hội phối hợp các cấp chính quyền, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, các chùa, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bệnh viện Ða khoa Hòa hảo - Medic Cần Thơ khám chữa bệnh miễn phí cho hàng ngàn lượt bệnh nhân là người dân tộc Khmer; tặng hàng ngàn phần quà nhu yếu phẩm, tập viết, ba lô, cặp sách... Thượng tọa -Tiến sĩ Lý Hùng cho biết: Từ năm 2016 đến nay, Hội phối hợp chính quyền, Mặt trận, ban ngành đoàn thể các cấp hỗ trợ chính sách an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo; vận động xây dựng cầu, đường, trường, giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình thương, nhà Ðại đoàn kết; tặng học bổng cho học sinh, lưu học sinh, sinh viên nghèo hiếu học... Ước tổng giá trị xã hội từ thiện do Hội phát động đạt hàng tỉ đồng.
Góp phần ổn định, nâng cao đời sống
Với tinh thần đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, Hội ÐKSSYN thành phố phối hợp vận động, hướng dẫn đồng bào Khmer phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi. Ðồng thời, tổ chức các lớp dạy nghề trồng hoa kiểng, cắt may, dạy vi tính, sửa chữa xe gắn máy… cho đồng bào dân tộc Khmer. Qua đó, tạo công ăn việc làm, góp phần tích cực vào việc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào. Ngoài ra, để hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, Hội Ðoàn kết sư sãi TP Cần Thơ phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán… cho hộ Khmer nghèo.
Ðiển hình, từ năm 2016 đến nay, Hội phối hợp các ngành hữu quan hỗ trợ 4.600m2 đất ở cho 115 hộ (40m2/hộ); hỗ trợ đất sản xuất cho 41 hộ; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 447 lao động; hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi cho 564 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt cho 105 hộ... Nhiều dự án triển khai trong vùng đồng bào Khmer đem lại hiệu quả cao. Ðiển hình như các dự án: dạy nghề và chữ viết Khmer cho người dân tộc Khmer tại huyện Cờ Ðỏ, dạy chữ viết Khmer, dạy nghề trồng lúa năng suất cao, dạy nghề đan lục bình cho đồng bào... "Việc dạy chữ Khmer đã góp phần thiết thực trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer về tiếng nói, chữ viết; được đồng bào Khmer đồng tình, ủng hộ. Việc dạy nghề trồng lúa và đan lục bình, các kỹ thuật tiên tiến trong canh tác nghề lúa và nghề đan lục bình được áp dụng vào thực tiễn, góp phần tăng thu nhập chính đáng cho bà con người dân tộc Khmer trong vùng dự án" - Thượng tọa - Tiến sĩ Lý Hùng chia sẻ.

Sinh viên tạm trú tại chùa Munirengsây đang đọc sách pháp luật song ngữ Việt -Khmer để tìm hiểu thêm về chính sách, pháp luật của Ðảng và Nhà nước. Ảnh: T.L
Nhiều năm nay, các chùa, các vị sư trong Hội ÐSSYN TP Cần Thơ cũng mở nhiều lớp học sơ cấp Pali - giáo lý, các lớp Khmer ngữ tại các điểm chùa. Hội cũng vận động các vị có kiến thức sâu ngôn ngữ Khmer, Phật học Pali quan tâm đến việc dạy và học tiếng Pali - Khmer ở các chùa cho giới chư tăng, tăng sinh trẻ và con em đồng bào dân tộc Khmer, nhằm bảo tồn phát huy giá trị ngôn ngữ, chữ viết, tiếng nói của dân tộc mình. Từ đó, tạo nên phong trào học tập cả kiến thức ngôn ngữ dân tộc lẫn kiến thức phổ thông, góp phần tích cực trong việc nâng cao dân trí và giữ gìn bản sắc văn hóa trong đồng bào Khmer. Ðặc biệt, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại TP Cần Thơ luôn tạo điều kiện cho nhiều tăng sinh các tỉnh vùng Tây Nam bộ học tập, nghiên cứu nâng cao kiến thức Phật học lẫn thế học. Trong số đó, nhiều tăng sinh sau khi tốt nghiệp, tiếp tục du học tại các nước Phật giáo Ðông Nam Á; nhiều vị có học vị thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo trong nước và ngoài nước. Ðó là nguồn nhân lực Phật giáo Nam tông Khmer trong tương lai.
Thực hiện phương châm "Ðạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", những năm qua, Hội ÐKSSYN TP Cần Thơ thường xuyên phối hợp cấp ủy Ðảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp cùng các vị hòa thượng, thượng tọa, trụ trì và ban quản trị các chùa, luôn phát huy vai trò cốt cán trong tôn giáo và người có uy tín trong dân tộc, tích cực tuyên truyền, vận động sư sãi trẻ, đồng bào phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, phát huy vai trò tích cực trong tuyên truyền… Cùng với đó, vận động và giải quyết các vụ việc liên quan đến Phật giáo Nam tông Khmer; đề nghị xử lý nghiêm khắc những vị sư sãi, hội viên vi phạm đến giới luật và pháp luật. Nhờ đó, theo Thượng tọa - Tiến sĩ Lý Hùng, tình hình an ninh trật tự trong các chùa Khmer và cả vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, có sự ổn định. Việc tổ chức các lễ hội theo phong tục, tập quán luôn diễn ra bình thường, đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế đến mức thấp nhất để kẻ xấu lợi dụng làm mất tình đoàn kết trong cộng đồng dân tộc Khmer.
THANH LONG