TÂM KHOA
“Tết đầu tiên trong căn nhà mới thật vui, ấm áp. Niềm mơ ước nhiều năm của vợ chồng tôi đã thành hiện thực” - lời bộc bạch của vợ chồng anh Lê Phước Sang (phường Phước Thới, quận Ô Môn) vừa được Ban Ðại diện Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) thành phố tặng nhà tình thương, khiến những người tham dự cũng vui lây.
Ðồng hành cùng dân tộc, các tôn giáo trên địa bàn thành phố đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần vào sự phát triển của thành phố. Năm 2021, tổng trị giá tiền, quà, vật chất dành cho các hoạt động từ thiện xã hội và ủng hộ phòng, chống dịch của các tôn giáo trên địa bàn thành phố là hơn 100 tỉ đồng.

Ðại đức Thích Thiện Hậu tặng nhu yếu phẩm giúp người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn quận Ô Môn. Ảnh: CTV
Khi dịch COVID-19 vừa bùng phát ở Cần Thơ, Ban Ðại diện PGHH thành phố nhanh chóng thành lập “Chuyến xe Thiện nguyện”, với mục đích ủng hộ rau củ quả, chia sẻ khó khăn với người dân ở các khu vực bị phong tỏa. “Chúng tôi tiếp nhận hàng hóa, rau củ quả do tín đồ các nơi ủng hộ, vận chuyển về trung tâm thành phố. Sau đó, các xe chở hàng đến những nơi cần hỗ trợ thông qua sự tiếp nhận của Ủy ban MTTQVN các quận, huyện”- ông Trần Hưng Ðạo, thành viên Ban Ðại diện PGHH thành phố, điều hành “Chuyến xe thiện nguyện”, kể.
Chuyến xe đầu tiên đến với người dân những khu vực bị phong tỏa tại phường Hưng Phú vào giữa tháng 7-2021. Anh Nguyễn Trường Anh, tài xế chuyến xe, bồi hồi nhớ lại: “Công việc chính của tôi là chở hàng thuê. Thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, tôi không làm việc, cuộc sống gia đình cũng bị ảnh hưởng nhiều. Tuy vậy, cha mẹ và vợ con tôi rất ủng hộ tôi làm việc thiện. Gia đình tôi đã thu gom, ủng hộ hơn 1 tấn rau củ quả để giúp bà con”. Theo ông Lê Văn Thưởng, Trưởng Ban Ðại diện PGHH thành phố, tín đồ PGHH đã đóng góp hơn 150 tấn gạo, 850 tấn rau củ quả để ủng hộ người dân vùng dịch. Bà con tín đồ PGHH thành phố còn góp vật chất, công sức cất mới 217 căn nhà tình thương, bắc mới nhiều cầu giao thông với tổng trị giá trên 50 tỉ đồng. Mới đây, ông Lê Văn Thưởng đã đến dự lễ bàn giao 5 căn nhà tình thương, gởi tặng nhiều phần quà để các hộ gia đình đón Xuân đầm ấm, vui tươi.
Từ giữa tháng 7-2021, Ban Bác ái Giáo xứ Chánh Tòa Cần Thơ tổ chức đưa những suất quà yêu thương đến tận tay người dân. Thời điểm đó, vaccine tiêm phòng COVID-19 còn ít, nhiều người chưa được tiêm nên việc đi vào tâm dịch chứa đựng nhiều rủi ro, nguy hiểm. Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Ban Bác ái, Giáo xứ Chánh Tòa Cần Thơ, bộc bạch: “Lúc đó chúng tôi không suy nghĩ nhiều được, chỉ biết rằng nhiều hoàn cảnh khó khăn đang cần giúp đỡ...”. Từ ngày 19-7 đến 10-8-2021, khu vực 1, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng bị phong tỏa, cách ly y tế để phòng, chống dịch, với 73 hộ bị ảnh hưởng. Các hộ đã được địa phương hỗ trợ lương thực kịp thời. Bà Trịnh Ngọc Lý kể: “Vợ chồng tôi ở trọ để làm phụ hồ. Khi khu vực 1 bị phong tỏa, chúng tôi rất lo lắng. Ðịa phương đã kịp thời vận động, liên hệ các nhà hảo tâm, trong đó có Giáo xứ Chánh Tòa, hỗ trợ quà. Chúng tôi rất cảm kích”.
Phường An Thới (quận Bình Thủy) cũng từng là “điểm nóng” với số ca mắc COVID-19 cao, nhiều khu vực, tuyến đường bị phong tỏa. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, ông Phạm Ngọc Gác, Phó Ban Bác ái Trung ương Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam (UBÐKCGVN), Phó Chủ tịch UBÐKCGVN thành phố kịp thời ủng hộ nhu yếu phẩm trị giá 50 triệu đồng để địa phương chăm lo cho bà con. Ông Gác chia sẻ: “Dịch bệnh khó khăn thôi thúc tôi phải làm gì đó cho người dân, cộng đồng. Tôi coi đó như là mệnh lệnh mà cuộc sống và Giáo hội giao phó”. Trong năm qua, ông Gác đã đóng góp thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội tổng trị giá 300 triệu đồng. Bà con giáo dân trên địa bàn thành phố cũng đã có nhiều hoạt động thiện nguyện: hỗ trợ suất cơm, tặng quà các khu phong tỏa, cách ly; đóng góp tiền ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố, với tổng trị giá hơn 8,5 tỉ đồng.

Ban Ðại diện PGHH thành phố trao quà chúc mừng gia đình anh Lê Phước Sang có căn nhà mới đón Tết. Ảnh: TÂM KHOA
Ðồng hành với chính quyền, nhân dân trong những ngày thành phố căng mình chống dịch, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm, vật tư y tế. Ngày 14-6-2021, Hòa thượng Ðào Như, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố đến ủng hộ tại Ủy ban MTTQVN thành phố 100 triệu đồng góp vào Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Giáo hội cũng kêu gọi các tự viện, tín đồ đóng góp nhiều tài lực vật lực giúp người dân vượt qua khó khăn.
Thượng tọa Thích Bình Tâm, Phó Ban Trị sự GHPGVN thành phố, ủng hộ hàng chục tấn gạo, nhờ Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng trao tặng các hộ dân bị ảnh hưởng COVID-19. Thượng tọa trực tiếp đến nhiều khu vực để trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn. Ðến phường Hưng Thạnh, chứng kiến cuộc sống vô cùng khó khăn tại các phòng trọ của những bệnh nhân nghèo chạy thận, Thượng tọa xúc động trao tặng 40 phần quà.
Hơn 5 tháng qua, GHPGVN thành phố tổ chức thăm, tặng quà các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn; tổ chức nấu ăn, cấp phát nhiều suất quà nhu yếu phẩm phục vụ người dân với tổng trị giá hơn 10 tỉ đồng. Ðại đức Thích Thiện Hậu, Chánh văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thành phố, có mặt xuyên suốt trong các chương trình, các đợt từ thiện, tham gia cùng Văn phòng Ban Trị sự thăm, tặng quà các chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Với vai trò trụ trì chùa Giác Thành (quận Ô Môn), thầy Hậu còn vận động hơn 1 tỉ đồng để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân. Bà con các địa phương vẫn nhớ mãi hình ảnh thầy Hậu với chiếc áo nâu, trong cao điểm dịch bệnh, đến nhiều nơi đang bị phong tỏa để trao quà. Cuối tháng 9-2021, thầy Hậu đến tận nơi hỗ trợ 500 phần rau củ quả, 3.500 trứng gà, 130 phần gạo, mì, nước tương cho người dân và người thuê trọ, có hoàn cảnh khó khăn tại các phường Châu Văn Liêm, Thới Hòa (quận Ô Môn) và nhiều hẻm bị phong tỏa trên địa bàn quận Ninh Kiều, Bình Thủy. Anh Hồ Thanh Nhân, hộ cận nghèo, ở phường Thới Hòa, bộc bạch: “Khi giãn cách, tôi không đi làm được, số quà mà thầy Hậu trao tặng đã giúp gia đình tôi giảm bớt khó khăn…”.

Ông Phạm Ngọc Gác, Phó Chủ tịch UBÐKCG thành phố trao quà cho người bán vé số khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.K
Ông Ðinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, ghi nhận: “Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQVN thành phố và các tổ chức thành viên, đồng bào tín đồ các tôn giáo trên địa bàn thành phố đã có nhiều hoạt động thiết thực, chung tay góp sức cùng thành phố chống dịch. Các hoạt động bác ái, từ thiện của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo đã và đang góp phần cùng cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh...”.