Bài, ảnh: ÐỒNG TÂM
“Từ sự hỗ trợ của Hội Phụ nữ phường, tôi có điều kiện mở quán giải khát và mua bán tạp hóa. Mỗi ngày, thu nhập của tôi khoảng 200.000 đồng, kinh tế gia đình từng bước ổn định” - đó là lời bộc bạch chân tình của chị Lê Thị Nguyên, một trong những hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn được Hội hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thành công. Trong năm 2022, Hội LHPN phường Ba Láng, quận Cái Răng, giúp 3 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo. Hiện Hội không còn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ.

Cán bộ Hội LHPN phường Ba Láng (bìa phải) thăm hỏi, tìm hiểu đời sống của hội viên, phụ nữ trên địa bàn.
Cùng cán bộ Hội LHPN phường Ba Láng, chúng tôi đến thăm hỏi, tìm hiểu đời sống, công việc làm ăn, mua bán của các hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã được Hội hỗ trợ, từng bước ổn định cuộc sống. Trong đó, có trường hợp chị Lê Thị Nguyên ở khu vực 2. Chị Nguyên tâm sự, chị có thâm niên khoảng 10 năm làm công nhân, nhưng công việc thường xuyên tăng ca, giờ giấc không ổn định, sức khỏe của chị có chiều hướng giảm sút, nên chị xin nghỉ việc. Chị Nguyên bộc bạch: “Thời điểm đó, kinh tế gia đình rất khó khăn, số tiền tích lũy trong mấy năm đi làm đổ vào chi phí thuốc men, tôi không còn vốn liếng làm ăn. Nhờ cán bộ Hội của phường, khu vực tới lui động viên, rồi hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn, tôi đầu tư quán xá mua bán. Hai năm nay, cuộc sống gia đình đã ổn định, sức khỏe tôi dần bình phục”.
Gia cảnh chị Phan Thị Bích Chương ở khu vực 1, cũng từng rất khó khăn. Gia đình ít đất sản xuất, chị Chương bán bánh mì, chồng chạy xe ôm. Vợ chồng chị có 2 con, con lớn đang học đại học năm thứ 2, con út học lớp 12. Chị Bích Chương nói: “Hội Phụ nữ phường hỗ trợ làm hồ sơ cho con tôi vay vốn học sinh sinh viên. Vợ chồng tôi cũng được Hội hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn giải quyết việc làm. Hiện tại, ngoài bán bánh mì, chạy xe, vợ chồng tôi còn nuôi gà vịt để cải thiện kinh tế”.
Theo chị Nguyễn Thị Thanh Ðào, Chủ tịch Hội LHPN phường Ba Láng, xác định công tác giúp nhau phát triển kinh tế gia đình là đòn bẩy để phát triển phong trào, thu hút hội viên, phụ nữ tham gia, gắn bó với tổ chức Hội, Hội LHPN phường Ba Láng đã xây dựng nhiều mô hình liên kết sản xuất, giải quyết việc làm; đồng thời, tăng cường phối hợp ngành chức năng hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn vay do Hội quản lý. Chị Thanh Ðào nói: “Hiện nay, tổng các nguồn vốn do Hội quản lý khoảng 12 tỉ đồng, giải quyết cho 296 chị vay để mua bán, đầu tư sản xuất...”. Ðặc biệt, Hội LHPN phường Ba Láng chú trọng xây dựng và duy trì các mô hình giải quyết việc làm sau đào tạo nghề, như: mô hình "Tổ Phụ nữ nấu ăn lưu động" với 14 thành viên, thu nhập đạt từ 3-5 triệu đồng/người/tháng; mô hình "Tổ liên kết may gia công" có 7 thành viên, thu nhập mỗi thành viên đạt từ 3-4 triệu đồng/tháng. Ðồng thời, trong năm 2022, Hội đã vận động hơn 400 phần quà tặng cán bộ, hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn dịp lễ, Tết; làm hồ sơ phối hợp ngành chức năng đề nghị xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 3 hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở...
Chị Nguyễn Thị Thanh Ðào, Chủ tịch Hội LHPN phường Ba Láng, khẳng định: “Công tác chăm lo hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao mức sống, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc luôn được Hội LHPN phường chú trọng thực hiện và đạt kết quả đáng phấn khởi. Từ nhiều hoạt động thiết thực, cuối năm 2022, Hội đã giúp 3 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, Hội không còn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện về vốn, đồng thời, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, tăng cường tư vấn giới thiệu, giải quyết việc làm… Qua đó, giúp chị em tăng thu nhập, nâng cao mức sống".