13/03/2015 - 20:16

Đội Bi sắt Trung tâm Thể thao Quốc phòng 4

“Niềm vui chẳng tày gang”?!

Nhiều năm qua, Bi sắt là môn đóng góp nhiều huy chương nhất cho Trung tâm Thể thao Quốc phòng 4 (TTQP 4), Quân khu 9, trong các cuộc tranh tài đỉnh cao cấp toàn quốc và quốc tế. Tuy nhiên, Bi sắt của Trung tâm TTQP 4 có thể sẽ gặp nhiều khó khăn khi sắp tới Bộ Quốc phòng không tiếp tục “nuôi” môn này nữa.

VĐV Huyền Trân luyện tập cùng đồng đội tại sân tập Quân khu 9. 

Mùa hè năm 2007, đội Bi sắt được thành lập sau khi giải thể đội bóng đá Quân khu 9. Đại tá Bùi Hữu Nghi, Giám đốc Trung tâm TTQP 4, nhớ lại: Để giải quyết nhân sự khi đó, lãnh đạo đã đưa một số cầu thủ đi đá bóng nơi khác, một số về đơn vị khác, còn số ít được tạo điều kiện đi học, nghiên cứu môn Bi sắt. Bởi vì qua đánh giá của lãnh đạo đơn vị, Bi sắt là thế mạnh của khu vực ĐBSCL, nên Trung tâm đã xin chủ trương của Quân khu 9 thành lập đội môn Bi sắt thay cho bóng đá. Từ đó, một số HLV được cử đi học “nghề” ở Sóc Trăng, Đồng Tháp,... Đến nay, Trung tâm đã có được khoảng 30 VĐV ở 3 tuyến, gồm đội tuyển thành tích cao, đội trẻ và các VĐV học việc. Đội tuyển Bi sắt Quân khu 9 đã mang về nhiều huy chương quốc gia và quốc tế, trong đó đáng kể là 2 HCV tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014 và 2 HCV Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2014 (Asian Beach Games) tại Thái Lan. Bi sắt Quân khu 9 cũng đang góp 1 HLV và 4 VĐV vào đội dự tuyển quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 28.

Là một trong những “công thần” từ ngày đầu thành lập, HLV Lâm Khải Vinh cho biết: “Tôi cùng với một đồng chí khác được cử đi học ở Sóc Trăng. Lúc đó, mới chân ướt chân ráo từ bóng đá chuyển qua, chưa hiểu gì về Bi sắt cả. Hết Sóc Trăng, rồi qua Đồng Tháp, Trà Vinh, lên TP Hồ Chí Minh học thêm kinh nghiệm mỗi nơi một ít”. Đến khi các HLV cơ bản nắm vững kỹ thuật bắn bi, bo bi, Trung tâm quyết định cho tuyển sinh một số VĐV ở Sóc Trăng về làm nòng cốt, gầy dựng lực lượng. Sau 3 năm miệt mài luyện tập, đội Bi sắt của Trung tâm đã đạt thành tích ấn tượng tại Đại hội TDTT toàn quốc lần VI năm 2010, với 3 HCV. Tại các giải đấu quốc gia từ đó đến nay, đội Bi sắt của Trung tâm đều giành được huy chương.

Khác với các môn thể thao đã có chuẩn mực trong tuyển sinh năng khiếu, Bi sắt rất khó khăn để tìm kiếm tài năng. Bi sắt đơn giản hơn nhiều so với bóng đá, không đòi hỏi thể trạng gắt gao như Bơi lội hay Điền kinh, nhưng VĐV chơi môn này cần có tâm lý thật ổn định, vững vàng và rất kiên trì mới thành công. Gia nhập đội Bi sắt Trung tâm TTQP 4 từ ngày đầu thành lập, VĐV Ngô Thị Huyền Trân bộc bạch: “Lúc nhỏ, Trân chơi Bi sắt phong trào cho phường Trà Nóc, sau đó đam mê rồi theo luôn môn này. Lúc đầu tập luyện ngoài trời rất cực nhọc, nhưng giờ đỡ vất vả hơn khi sân đã có mái che. Chơi môn này là cuộc chiến rất căng về tinh thần cả trong thời gian tập luyện và thi đấu, nếu không kiên trì rất khó thành công”. Nhờ sự nhẫn nại, Huyền Trân giờ đã trở thành Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp khi mới 21 tuổi. Đó là sự ghi nhận công lao của Huyền Trân sau chiếc HCB SEA Games 27 năm 2013. Cũng như Huyền Trân, VĐV Lý Ngọc Tài cũng từ công nhân viên quốc phòng được chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp và đang mang cấp hàm Thượng úy sau khi đoạt HCV ở Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2014. Ngoài Huyền Trân, Lý Ngọc Tài, còn có Nron và Thu Mai là 4 VĐV của đội tuyển Bi sắt Trung tâm TTQP 4 được tập trung vào đội dự tuyển quốc gia, chuẩn bị cho SEA Games sắp tới.

Tuy nhiên, theo định hướng phát triển thể thao quân đội, Bi sắt không nằm trong danh sách các môn được đầu tư và sẽ được tiến hành xã hội hóa thời gian tới. Đại tá Bùi Hữu Nghi cho rằng nếu Bộ Quốc phòng không tiếp tục “nuôi” môn Bi sắt thì rất đáng tiếc cho công sức gầy dựng bao lâu nay. Lãnh đạo Quân khu 9 khẳng định vẫn tiếp tục duy trì đội Bi sắt của Trung tâm để thi đấu thành tích cao, nhưng mức độ khó mà so sánh với sự đầu tư của Bộ Quốc phòng. Đại tá Bùi Hữu Nghi đánh giá cao nỗ lực của lực lượng HLV và VĐV môn Bi sắt, khi cho rằng Bi sắt từng bước phát triển và đang vào độ “chín”. Lúc đầu, chỉ mong thành lập đội thi đấu cọ xát, giờ các VĐV đã đạt HCV SEA Games và châu Á, lực lượng phát triển ổn định nên tương lai còn tiến xa.

Đóng trên địa bàn ĐBSCL có tiềm năng mạnh về bi sắt, nếu không duy trì được môn này sẽ là điều rất đáng tiếc với Trung tâm TTQP 4.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết