25/05/2023 - 09:39

“Khéo” khơi nguồn sức dân 

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Tổ Dân vận khu vực Thới An, phường Thới An Ðông, quận Bình Thủy đã khơi dậy và phát huy sức dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm lo người nghèo… Qua đó, huy động các nguồn lực góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, nâng cao đời sống người dân.

Cán bộ khu vực Thới An (bên trái) thăm hỏi cuộc sống của người dân.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Rô, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực, Tổ Trưởng Tổ Dân vận khu vực Thới An, trước đây, do không có cầu nên việc lưu thông qua bên kia sông phải đi đường vòng khá xa. Cán bộ phường, khu vực phối hợp vận động nhà hảo tâm đóng góp khoảng 900 triệu đồng và nhiều ngày công lao động xây dựng cầu. Nhằm tạo thuận lợi cho người dân lên xuống cầu, cán bộ khu vực Thới An và khu vực Thới Long vận động nhân dân đóng góp xây dựng mang cá cầu. Trong đó, cán bộ khu vực Thới An vận động hơn 45 triệu đồng, 80 ngày công lao động làm mang cá cầu và mở rộng đường giao thông từ 2m ra 3,5m-4m. Ông Công Hữu Mười ở khu vực Thới An, cho biết: “Bà con vui mừng khi cầu được xây dựng kiên cố, có đèn chiếu sáng, lưu thông thuận tiện, an toàn”.

Ngoài ra, cán bộ khu vực Thới An còn vận động xã hội hóa sửa chữa 1 cái đập; vận động xã hội hóa trong dân khoảng 7,5 triệu đồng thay dây và 90 bóng đèn của hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn khu vực. Bà Nguyễn Thị Năm, người dân khu vực Thới An, nói: “Vì lợi ích chung nên bà con đồng tình đóng góp sửa chữa đèn đường. Từ khi có đèn chiếu sáng, đêm về bà con đi lại an toàn và đảm bảo an ninh trật tự địa phương”.

Công tác giảm nghèo được cán bộ khu vực Thới An quan tâm, chú trọng. Theo đồng chí Nguyễn Văn Hành, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực Thới An, cán bộ khu vực phối hợp giới thiệu người dân vay hơn 5 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế, sinh viên học tập. Hằng năm, vận động quà chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết; phối hợp xây dựng 2 căn nhà tặng người dân còn khó khăn về nhà ở; vận động 400 quyển tập tặng học sinh vượt khó học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Thị Cúc ở khu vực Thới An chia sẻ: “Căn nhà cũ của gia đình tôi xuống cấp. Chồng tôi làm phụ hồ, con trai làm công nhân, thu nhập không ổn định, không có tiền sửa nhà. Cán bộ phường, khu vực vận động hỗ trợ cất cho gia đình tôi căn nhà tường vững chắc, tôi rất mừng”. Hiện nay, khu vực còn 2 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo được cán bộ khu vực tiếp tục phối hợp vận động chăm lo giúp bà con vươn lên ổn định cuộc sống. 

Ðồng chí Nguyễn Văn Rô, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực, Tổ Trưởng Tổ Dân vận khu vực Thới An, cho biết: “Hiệu quả của công tác dân vận được quyết định bởi sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên chi bộ, ban nhân dân, các đoàn thể, tổ nhân dân tự quản trong khu vực và sự đồng thuận của nhân dân. Khi huy động sức dân đóng góp, phải công khai dân chủ rõ ràng để bà con biết, đồng thuận và giám sát quá trình thực hiện. Cán bộ, đảng viên khu vực sẽ tiếp tục tập trung vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh; vận động xã hội hóa chăm lo các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, đời sống người dân ngày càng nâng cao”.

Chia sẻ bài viết