28/08/2019 - 10:09

“Khéo” huy động sức dân 

Trong những năm qua, Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể ở xã Giai Xuân, huyện Phong Điền tích cực vận động nhân dân xây dựng hạ tầng, tham gia bảo vệ môi trường. Qua đó, hệ thống chính trị xã đã xây dựng khối đoàn kết, phát huy các nguồn lực trong nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Bên cạnh sự đầu tư của huyện, thành phố, xã Giai Xuân thực hiện xã hội hóa, vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng, sửa chữa nhiều tuyến đường, cây cầu góp phần xây dựng hạ tầng xã nông thôn mới ngày càng khang trang. Theo ông Nguyễn Phước Hải, Trưởng Khối vận xã Giai Xuân, xuất phát từ nhu cầu đi lại, giảm chi phí vận chuyển hàng nông sản, góp phần nâng cao thu nhập, nâng chất tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Khối vận xã đã phát động xây dựng mô hình vận động nhân dân đóng góp tiền, công sức cùng nhau xây dựng cầu, đường giao thông.

Trở lại tuyến đường ấp Thới Giai khi các công nhân khẩn trương đổ bê tông mặt đường trong niềm vui phấn khởi của bà con. Tuyến đường dài 2.000m được các cán bộ xã vận động mạnh thường quân hỗ trợ khoảng 1,8 tỉ đồng thực hiện bê tông. Bà Nguyễn Thị Sáu, người dân ấp Thới Giai, chia sẻ: “Trước đây, mặt đường thấp, xuống cấp nên có những đoạn khi mưa lớn đọng nước hoặc khi triều cường dâng cao lại bị ngập, khó khăn trong việc đi lại cũng như sinh hoạt và làm cho cảnh quan không đẹp. Giờ đường được nâng cấp cao ráo, sạch đẹp, bà con phấn khởi lắm”. Trước đó, tuyến đường Ngã Cái - Ông Tường dài 1.214m do cán bộ xã vận động bà con đóng góp hơn 388 triệu đồng cùng với huyện hỗ trợ hơn 1.800 bao xi măng bê tông đường.

Chúng tôi bon xe qua cầu Rạch Sơn được bê tông vững chắc, cảm nhận được niềm vui của bà con khi qua lại cầu không còn nơm nớp nỗi lo rớt xuống sông bởi cầu nhỏ hẹp, xuống cấp. Bà Hà Thị Nga, ở ấp Tân Hòa, kể: “Trước đây, cầu nhỏ, không có lan can, cộng với xây dựng nhiều năm nên xuống cấp. Cán bộ xã đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí và bà con đóng góp ngày công lao động xây dựng. Cầu mới vững chắc, 2 xe qua lại dễ dàng nên việc vận chuyển hàng nông sản thuận tiện hơn”. Để xây dựng cây cầu này, cán bộ xã đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ 120 triệu đồng và bà con đóng góp hơn 300 ngày công lao động.

Cán bộ xã Giai Xuân còn vận động bà con xây dựng mô hình “Dân vận khéo” (DVK) thu gom rác thải. Trước đây, do chưa có xe thu gom nên rác được xuống kinh rạch hay xung quanh nhà, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Mô hình DVK thu gom rác thải hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường, nâng chất tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời thay đổi thói quen và nâng cao ý thức của người dân  đối với việc bảo vệ môi trường - bảo vệ sức khỏe chính mình. Khi tổ chức thực hiện mô hình, cán bộ xã khảo sát, đánh giá thuận lợi, khó khăn rồi bàn bạc xây dựng kế hoạch thực hiện, cách thức, biện pháp. Khi họp dân triển khai, bà con đều đồng tình đóng góp tiền và bỏ rác đúng nơi quy định để nhân viên thu gom. Ông Nguyễn Văn Chính, ở ấp Thới Hưng, cho biết: “Nghe các cán bộ xã, ấp tuyên truyền, vận động, chúng tôi thấy việc tổ chức thu gom rác rất hợp ý dân, bảo vệ môi trường, sức khỏe cho gia đình mình nên đồng tình đóng góp tiền thực hiện...”. Qua phát động, có 150 hộ ở ấp Thới Hưng tham gia mô hình.

Công nhân đang thi công tuyến đường ấp Thới Giai.

Năm 2018, qua phát động, các cán bộ xã, ấp của Giai Xuân đã thực hiện 17 mô hình DVK trên các lĩnh vực. Trong đó, có 9 mô hình xây dựng cầu, đường giao thông đã huy động nhân dân đóng góp hơn 4,6 tỉ đồng và 2.900 ngày công lao động (Nhà nước hỗ trợ 11.000 bao xi măng còn lại nhân dân và mạnh thường quân đóng góp); đồng thời xây dựng 2 mô hình thu gom rác thải sinh hoạt nông thôn có 365 hộ tham gia, xã hội hóa 2 xe lấy rác với số tiền 7 triệu đồng. Năm 2019, xã thực hiện 13 mô hình DVK trên các lĩnh vực. Trong đó, các mô hình xây dựng cầu, đường giao thông đã vận động xã hội hóa khoảng 3,8 tỉ đồng. Theo ông Nguyễn Phước Hải, Trưởng Khối vận xã Giai Xuân, đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự nỗ lực của chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp tích cực tuyên truyền, vận động đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Việc xây dựng các mô hình DVK phải giải quyết các vấn đề bức xúc của địa phương, nguyện vọng của người dân và hướng vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai minh bạch; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, những người có uy tín để hỗ trợ trong quá trình thực hiện mô hình.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết