29/05/2021 - 08:07

Ðiểm sáng trong phong trào phụ nữ 

Ðó là Chi hội Phụ nữ (CHPN) khu vực Thạnh Thới, phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Ðánh giá về hoạt động của Chi hội, bà Nguyễn Thị Phụng, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường, cho biết: “CHPN khu vực Thạnh Thới tích cực vận động hội viên tham gia các phong trào, đặc biệt là phong trào hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế, giảm nghèo, tương thân tương ái, từ thiện xã hội; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, bảo vệ môi trường…”.

Ðại diện cán bộ CHPN khu vực Thạnh Thới và phường Phú Thứ thăm hỏi, tặng quà hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều muộn, chị Quang Anh Thư, Chi hội Trưởng CHPN khu vực Thạnh Thới, ghé qua khu vực chợ 586, gặp các tiểu thương để thăm hỏi tình hình mua bán, làm ăn. Tranh thủ thời gian còn lại, chị mang gạo đến tặng 3 hộ hội viên cận nghèo ở xóm Ðình (Ðình Cái Sâu). Cả 3 gia đình này đều không có đất sản xuất và chỗ ở ổn định, hiện “ở đậu” đất Ðình nhiều năm qua. Vợ chồng bà Quách Thị Út và ông Võ Văn Tâm năm nay đều đã ngoài 70 tuổi. Trước kia, ông bà sống bằng nghề mua bán phế liệu, rày đây mai đó, không có chỗ ở ổn định. Suốt 6 năm nay, vợ chồng xin cất nhà tạm cạnh Ðình Cái Sâu bởi cuộc sống rất khó khăn. Sống cùng vợ chồng ông bà còn có vợ chồng 3 người con gái cùng 5 cháu ngoại. Bà Quách Thị Út chia sẻ: “Vợ chồng 2 đứa con gái lớn tôi đều làm phụ hồ, đi từ sáng sớm đến chiều tối mới về. Riêng con gái út thì được Hội hỗ trợ vay vốn mua bán đồ rẫy. Trước đây, vợ chồng tôi còn khỏe thì mua bán ve chai. Giờ sức khỏe suy giảm, ở nhà phụ giữ các cháu nhỏ. Cô Thư thường đến thăm, tặng quà, bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ; hằng tháng tặng gia đình tôi 10kg gạo. Vợ chồng tôi và mấy đứa nhỏ quý cô Thư lắm”.

Tương tự, vợ chồng bà Nguyễn Thị Vân, năm nay đều đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu, chỉ làm được những việc lặt vặt và giữ 2 cháu ngoại. Bà Vân kể: “Vợ chồng con gái tôi làm phụ hồ, mỗi ngày kiếm được khoảng 300.000 đồng nhưng công việc bấp bênh, những ngày mưa bão thì hầu như phải nghỉ ở nhà. Thời điểm dịch bệnh, các con tôi cũng mất việc. Cô Thư và chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ quà, gạo thường xuyên giúp gia đình vượt qua khó khăn”.

Theo chị Quang Anh Thư, hiện nay, CHPN khu vực Thạnh Thới không còn hộ hội viên nghèo và có 4 hộ hội viên cận nghèo. Hội luôn quan tâm, giúp đỡ để các hộ này có điều kiện ổn định cuộc sống. Ngoài việc vận động hỗ trợ thường xuyên đối với 4 hộ hội viên phụ nữ cận nghèo tại khu vực, trong đợt dịch COVID-19 diễn biến phức tạp vào năm 2020, CHPN vận động hơn 200 khẩu trang, 500kg gạo, quần áo cũ giúp hội viên, người dân địa phương. Bên cạnh đó, CHPN khu vực Thạnh Thới còn phát động, kêu gọi cán bộ, hội viên, nhà hảo tâm đóng góp được hơn 4,3 triệu đồng tiền mặt, 50 kiện quần áo, trên 100 thùng mì, cháo và nhiều nhu yếu phẩm để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt tại miền Trung năm 2020. Nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, CHPN vận động thành lập và duy trì hiệu quả tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với 16 thành viên tham gia. Song song đó, CHPN còn vận động chị em tham gia tổ hùn vốn xoay vòng với 20 thành viên, góp vốn 4 triệu đồng/tháng, giúp chị em có vốn để mua bán, sản xuất…

Bên cạnh hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, CHPN khu vực Thạnh Thới còn tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và gia đình thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Kết quả, đến nay có 186/205 hộ gia đình hội viên đăng ký thực hiện các nội dung, chiếm tỷ lệ hơn 90%. CHPN thường tổ chức ra quân tổng vệ sinh tuyến đường cặp mé sông khu vực; vận động hội viên bỏ rác đúng nơi quy định; đồng thời hướng dẫn chị em sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn, không sử dụng hóa chất độc hại... Từ các hoạt động, phong trào thiết thực, CHPN khu vực đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút nhiều hội viên gắn bó với tổ chức Hội…

Bài, ảnh: HẢI THƯ

Chia sẻ bài viết