11/01/2013 - 20:11

“Hẩm hiu” bóng bàn

Trong số các môn thể thao được nhiều người tập luyện rộng rãi hiện nay, bóng bàn luôn có vị trí trong tốp đầu. Bóng bàn thích hợp với tất cả mọi người, từ trẻ em 5-6 tuổi đến những người đã về hưu. Trang bị tập luyện bóng bàn cũng không tốn nhiều tiền như quần vợt, cầu lông hay bóng đá. Chỉ cần có một địa điểm thoáng rộng để được bàn bóng là đủ để luyện tập. Tuy nhiên, một địa điểm thi đấu bóng bàn tạm được phải đảm bảo các điều kiện ánh sáng, chất lượng bàn bóng, sàn tập… Ở Cần Thơ, kể từ khi nhà thi đấu bóng bàn ở Bãi Cát được cho mượn để Trung tâm TDTT quốc gia 4 làm nơi tập luyện các môn khác, bóng bàn không còn nơi để tổ chức các giải đấu cho tươm tất, những người đam mê bóng bàn cũng chẳng biết "về đâu".

 Môn bóng bàn Hội khỏe Phù Đổng quận Ninh Kiều thi đấu tại sân khấu nhà tập Sở Giáo dục - Đào tạo.
Ảnh: Minh Thảo

Hôm 10-1, quận Ninh Kiều tổ chức Hội khỏe Phù Đổng với 8 môn thi đấu, trong đó có bóng bàn diễn ra tại nhà tập cầu lông – bóng bàn của Sở Giáo dục – Đào tạo Cần Thơ. Trong khi môn cầu lông diễn ra trên một diện tích rộng rãi, thì bóng bàn nằm "khiêm tốn" trên sân khấu nhà thi đấu, với 2 bàn bóng được đặt khá sát nhau, còn người xem thì không có chỗ, phải đứng chen chúc nhau. Nhìn cảnh các em học sinh chơi bóng bàn trong khoảng không gian nhỏ hẹp ấy, mới thấy được "phận hẩm hiu" của môn thể thao có số người quan tâm rất đông này.

Từ khi nhà thi đấu bóng bàn ở Bãi Cát không còn dành cho hoạt động bóng bàn, các hội viên của Hội bóng bàn Cần Thơ không có nơi sinh hoạt. Điều quan trọng hơn là gián đoạn việc đào tạo vận động viên nhỏ tuổi. Anh Hồ Văn Tường – từng là HLV đội bóng bàn Cần Thơ tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII năm 2012 - hiện đang phụ trách riêng một nhóm khoảng chục học viên "nhí", cho biết: "Khi nhà thi đấu bóng bàn Bãi Cát còn là nơi sinh hoạt của Hội bóng bàn, tôi thuê vài bàn nơi đây để luyện tập cho học trò. Nhưng giờ không có chỗ để tiếp tục đào tạo nhóm học viên tiềm năng này".

Trong giới bóng bàn, ai cũng biết để có thể phát triển tới đỉnh cao, vận động viên phải được uốn nắn những động tác cơ bản ngay lúc mới 5-6 tuổi và phải xuyên suốt. Hiện tại Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Cần Thơ có khoảng 3-4 học viên được đào tạo môn bóng bàn - một con số quá ít để có thể làm nguồn cho lực lượng đỉnh cao sau này. Gián đoạn những lớp đào tạo vận động viên từ nhỏ là điều đáng tiếc cho tương lai bóng bàn Cần Thơ.

Nguyễn Minh

Chia sẻ bài viết