Hoạt động của hệ thống thư viện công cộng ở Cờ Đỏ- huyện ngoại thành của TP Cần Thơ- gặp nhiều khó khăn do thiếu cơ sở vật chất, người dân chưa có thói quen đọc sách. Với phương châm tạo "đôi chân" cho sách, thư viện Cờ Đỏ nói chung và các thư viện xã nói riêng đang vượt khó, mang sách báo đến với bà con.
Thư viện Cờ Đỏ được thành lập từ năm 2009, ngay từ khi thành lập huyện. Tuy nhiên, giai đoạn 2009-2014, thư viện không thể hoạt động, sách phải nằm trong kho do không có địa điểm, cơ sở vật chất để trưng bày. Đầu năm 2015, khi Trung tâm Văn hóa- Thể thao Cờ Đỏ dời đi nơi khác, địa điểm cũ dưới chân cầu Cờ Đỏ được bàn giao làm thư viện. Dù nơi đây không có sân bãi, nằm sát dạ cầu nhưng ngành văn hóa Cờ Đỏ cố gắng gầy dựng hoạt động để đưa sách đến phục vụ bà con. Anh Lương Hữu Trí, cán bộ Thư viện Cờ Đỏ, cho biết, hiện thư viện có khoảng 5.200 bản sách với 10 kệ sách, được chia theo nhiều chủ đề khác nhau cùng 21 tên báo, tạp chí thường xuyên. "Mỗi năm, thư viện đều được bổ sung sách trị giá khoảng 30 triệu đồng. Hiện, thư viện phục vụ khoảng 750 lượt khách/ tháng, chủ yếu là học sinh các trường học trên địa bàn"- anh Trí thông tin. Nếu so với các thư viện trung tâm, con số ấy có vẻ khiêm tốn nhưng với thực tế huyện thuần nông, phần nhiều người dân còn chưa có thói quen đọc sách, thì đó là nỗ lực đáng ghi nhận.
 |
|
Học sinh tra cứu thông tin và danh mục sách mượn trên máy vi tính tại Thư viện Cờ Đỏ. Ảnh: HỮU TRÍ |
Tháng 4-2016, Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện Cờ Đỏ tổ chức Hội thi Hoạt động Tuyên truyền lưu động cấp huyện với sự tham gia của 10 xã, thị trấn. Hội thi diễn ra ở đâu, quầy triển lãm sách của Thư viện Cờ Đỏ theo chân phục vụ bà con đến đó. Hàng trăm cuốn sách về Bầu cử, chính sách pháp luật, sách văn hóa, giải trí, kỹ thuật nông nghiệp
được người dân chuyền tay nhau đọc say mê. Chú Nguyễn Văn Sáu, người dân xã Trung Thạnh, nói: "Sách triển lãm ở đây phong phú. Đưa sách đến tận tay bà con như vầy là hay lắm". Đây là một trong những cách tạo "đôi chân" cho sách của thư viện Cờ Đỏ. Hầu như bất kỳ sự kiện lớn nào diễn ra ở Cờ Đỏ đều có quầy triển lãm sách của thư viện phục vụ nhân dân. Ngoài ra, hằng tuần cán bộ thư viện đều viết bài giới thiệu sách mới, phát trên Đài Truyền thanh huyện để người dân có thêm thông tin và tìm đọc. Mỗi khi thư viện có sách mới, phù hợp với tuổi học trò, cán bộ liên hệ với các trường, nhờ thầy cô giới thiệu trong giờ sinh hoạt dưới cờ. Em Nguyễn Thúy Vy, ngụ thị trấn Cờ Đỏ, chia sẻ: "Em thường vào thư viện học bài vì yên tĩnh và có nhiều sách để đọc, tìm hiểu thêm".
Dù lối đi vào Thư viện Cờ Đỏ nhỏ hẹp, sát chân cầu nhưng hầu như hễ mở cửa là có bạn đọc. Nhiều em học sinh thích thú với dàn máy vi tính được kết nối internet khá hiện đại. Đó là 10 máy vi tính được Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện vận động xã hội hóa trang bị. Bạn đọc có thể tra cứu thông tin, học tập trực tuyến trên mạng miễn phí. "Cán bộ thư viện kiểm tra khá kỹ, không cho các em vào mạng chơi game"- anh Lương Hữu Trí cho biết. Nhờ có máy tính mà từ quý I-2016, Thư viện Cờ Đỏ đã thực hiện tra cứu danh mục sách, mượn- trả sách qua hệ thống máy tính.
Không chỉ ở Thư viện Cờ Đỏ mà các thư viện xã cũng làm khá tốt việc đưa sách đến độc giả. Hiện Cờ Đỏ có 3/10 xã, thị trấn có thư viện là Trung An, Trung Thạnh và Trung Hưng. Chị Nguyễn Thị Thẩm, cán bộ Thư viện Trung An, cho biết, mỗi tháng thư viện phục vụ hơn 300 độc giả đọc tại chỗ và khoảng 40 lượt mượn về. Sách ở thư viện khá đầy đủ với khoảng 2.700 bản. Chị Thẩm cho biết: "Do là vùng ven nên khó thu hút bạn đọc. Với lại, giờ ai cũng có điện thoại kết nối Internet để tìm thông tin, chỉ những thông tin không lưu được mới tìm đến sách". Biết được khó khăn đó, Thư viện Trung An linh động luân chuyển sách về tủ sách các ấp, triển lãm phục vụ sự kiện, giới thiệu sách trên đài truyền thanh xã
Anh Lương Hữu Trí cho biết, dù còn gặp khó khăn nhưng đơn vị vẫn cố gắng đưa sách đến với bạn đọc. Sắp tới, thư viện có kế hoạch đưa sách đến với các quán cà phê, địa điểm công cộng để người dân dễ tiếp cận. Năm 2016, Trường Đại học Cần Thơ có mở lớp đại học tại Cờ Đỏ chuyên ngành luật, phát triển nông thôn
Vì vậy, Thư viện Cờ Đỏ đã đăng ký với Thư viện TP Cần Thơ danh mục sách bổ sung về các chủ đề này.
*
* *
Với những nỗ lực trên, bước đầu hệ thống thư viện công cộng ở Cờ Đỏ đã hoạt động hiệu quả. Người dân dần tiếp cận và hình thành thói quen đọc sách, báo. Văn hóa đọc đang bắc nhịp cầu đưa tri thức đến với bà con ngoại thành.
Đăng Huỳnh