27/07/2020 - 13:00

Ðền ơn đáp nghĩa 

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, những ngày tháng 7, các địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng… Qua đó, bày tỏ lòng tri ân những thế hệ cha ông đã hy sinh máu xương, giành độc lập, tự do cho đất nước.

Sinh viên Trường Đại học Tây Đô thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại di tích lịch sử “Địa điểm chiến thắng của Tiểu đoàn Tây Đô tại rạch Ông Cửu”. Ảnh: QUỐC THÁI

►Thiết thực tri ân

Cùng các địa phương trên địa bàn thành phố, những ngày này, tại Cờ Ðỏ diễn ra nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công. Trong không khí họp mặt ấm áp chân tình, nhiều gia đình phấn khởi khi lãnh đạo thành phố đến tặng quà, thăm hỏi sức khỏe và động viên tinh thần. Ông Nguyễn Văn Út, ở ấp Thạnh Hưng, thị trấn Cờ Ðỏ, xúc động khi nghe đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, bày tỏ lòng tri ân cũng như nhắn nhủ các gia đình chính sách tiếp tục giữ gìn truyền thống tốt đẹp, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong lao động, học tập, công tác, sản xuất, kinh doanh để không ngừng cải thiện đời sống, góp phần xây dựng quê hương Cờ Ðỏ.

Ông Nguyễn Văn Út bộc bạch rằng, ông rất xúc động trước sự chăm lo của các ngành, các cấp. Anh trai ông là liệt sĩ Nguyễn Văn Ðừng, hy sinh ở chiến trường Campuchia năm 1987. Thời gian qua, ngoài các chế độ theo quy định dành cho người thờ cúng liệt sĩ, những dịp lễ, Tết, gia đình ông Út đều được cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương quan tâm đến thăm, tặng quà. Các đoàn thể địa phương còn tạo điều kiện giúp ông vay vốn sản xuất. Ông Út kể: “Gia đình tôi có 9.200m2 đất ruộng. Nhờ được hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, tôi mua sắm thêm thiết bị, phân bón để làm kinh tế hiệu quả, nuôi con ăn học thành tài. Hai con tôi đều tốt nghiệp đại học và có cuộc sống ổn định. Cuối năm 2019, chính quyền địa phương khảo sát để xây dựng nhà nhưng tôi từ chối. Tôi đã nhường lại cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn vì hiện nay căn nhà tôi ở vẫn còn chắc chắn”.

Huyện Cờ Ðỏ luôn quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Dịp 27-7 năm nay, huyện tổ chức thăm và trao tặng 331 phần quà cho các đối tượng chính sách, với tổng số tiền hơn 423 triệu đồng. Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện, các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều đoàn đến thăm gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH); viếng các nghĩa trang liệt sĩ... Huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn đồng loạt tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo tốt các gia đình chính sách, người có công.

Dịp 27-7 này, UBND phường Phú Thứ, quận Cái Răng thành lập 4 đoàn đến thăm hỏi, tặng quà và động viên tinh thần 103 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường; toàn phường có 245 đối tượng nhận quà Trung ương, thành phố. Ðầu năm 2020, từ nguồn hỗ trợ của Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ, phường hoàn thành và trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho thương binh Ðoàn Văn Lẹ, ở khu vực Thạnh Thắng và bà Trần Thị Phia, vợ liệt sĩ, ở khu vực An Phú. Bà Phia hiện sống với 2 con gái, trong đó, con gái út bị bệnh thần kinh. Gia đình chính sách diện cận nghèo, bà Phia được trợ cấp tuất liệt sĩ hằng tháng 1,6 triệu đồng và trợ cấp xã hội người cao tuổi cũng như hưởng ưu đãi bảo hiểm y tế thân nhân liệt sĩ trọn đời. Những lúc bà Phia ốm đau, phường trích Quỹ Ðền ơn đáp nghĩa hỗ trợ. Theo UBND phường Phú Thứ, 3 Mẹ VNAH tại phường hưởng chế độ chính sách thường xuyên và các đơn vị phụng dưỡng chu đáo; 2 gia đình chính sách, người có công diện cận nghèo được Hội, đoàn thể phường quan tâm, giúp đỡ.      

Ông Nguyễn Văn Phúc, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Cái Răng, cho biết: Từ đầu năm đến nay, quận cấp phát trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho 537 cho gia đình chính sách, người có công, số tiền trên 6,76 tỉ đồng; chi hỗ trợ 365 đối tượng người có công bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, theo quy định. Năm nay, bên cạnh các hoạt động thường xuyên, quận chú trọng giới thiệu những mô hình tiêu biểu, kinh nghiệm hay trong chăm lo gia đình chính sách về nhà ở, hỗ trợ cây, con giống, vốn, tư liệu sản xuất, việc làm; nêu gương gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, gương mẫu…

Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa cho thương binh Đoàn Văn Lẹ, khu vực Thạnh Thắng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng. 

►Chăm lo toàn diện  

Hiện toàn thành phố có 43.072 lượt người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên hơn 70,47 tỉ đồng; trong đó có 40 Mẹ VNAH còn sống. Thành phố cấp và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho 14.112 đối tượng chính sách, người có công; giải quyết 461 hồ sơ hưởng các chế độ chính sách; 2.111 người có công được hưởng chế độ điều dưỡng tại nhà, số tiền 2,344 tỉ đồng; xét duyệt 56 hồ sơ hưởng Huân chương Ðộc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc. Dịp kỷ niệm 27-7 năm nay, thành phố tổ chức 9 đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, người có công ở các quận, huyện. Thành phố tặng 8.899 phần quà, số tiền trên 11,066 tỉ đồng cho các đối tượng theo quy định. Ðồng thời, rà soát các gia đình chính sách còn khó khăn để huy động, vận động toàn xã hội tham gia giúp đỡ, chăm sóc.

Các cấp, các ngành chức năng làm tốt việc tiếp nhận và di chuyển hài cốt liệt sĩ để đáp ứng nguyện vọng thân nhân liệt sĩ. Thành phố phấn đấu hoàn thành 20 căn nhà tình nghĩa từ nguồn hỗ trợ của Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ và sửa chữa 150 căn nhà tình nghĩa do Thành ủy Hà Nội hỗ trợ. Các ngành, đoàn thể liên quan tổ chức nhiều hoạt động tri ân: dâng hương, thắp nến, đặt vòng hoa tại các nghĩa trang và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; họp mặt, giao lưu, nói chuyện truyền thống và tuyên dương các gia đình chính sách tiêu biểu, các tập thể, cá nhân làm tốt phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa”; tổ chức chu đáo việc khám, chữa bệnh và điều dưỡng đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công...

Những hoạt động thiết thực là lời tri ân góp phần chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần gia đình chính sách, người có công.

Năm 2020, TP Cần Thơ đề ra các mục tiêu cụ thể: phấn đấu 99% người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; hỗ trợ 14 hộ nghèo diện chính sách ở quận Ô Môn, huyện Thới Lai, huyện Phong Điền thoát nghèo; 100% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công; xác lập hồ sơ phong và truy tặng danh hiệu Bà Mẹ VNAH (đợt 9) và các hồ sơ người có công khác. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực để xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa cho người có công diện hộ nghèo…

ANH PHƯƠNG - PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết