07/02/2019 - 16:18

Ðể mùa xuân thêm vui 

Một mùa xuân mới lại về. Trong sắc nắng vàng tươi của đất trời, lòng người càng rạo rực niềm vui khi bà con chung sức chung lòng, nhiệt tình hỗ trợ lực lượng công an đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh trật tự (ANTT) địa bàn. Từ hiệu quả Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), sắc xuân thành phố càng thêm lan tỏa.

Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, chúng tôi tháp tùng cùng cảnh sát khu vực 3 Sông Hậu (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) và lực lượng bảo vệ dân phố tuần tra trên những con đường sạch đẹp, rợp bóng cây xanh. Lúc này, tại chốt gác khu vực, lực lượng túc trực 24/24 giờ theo dõi tình hình ANTT qua 3 màn hình kết nối bộ đàm với bộ phận tuần tra. Cảnh sát khu vực Thái Minh Truyền chia sẻ: “Có mô hình camera an ninh do người dân đóng góp, tình trạng mất cắp vật tư ở các công trình xây dựng, trộm đột nhập nhà trọ không còn, bà con yên tâm làm ăn”.

Công an phường Cái Khế (quận Ninh Kiều) theo dõi tình hình ANTT qua  mô hình Camera an ninh.

Từ địa bàn phức tạp, Cái Khế đã vươn lên là một trong những lá cờ đầu trong phong trào TDBVANTQ. Nhiều năm liền, cán bộ và nhân dân phường được nhận Cờ thi đua Bộ Công an, UBND thành phố. Thiếu tá Lâm Trần Anh Thuấn, Trưởng Công an phường, cho biết: “Trong các cuộc họp, chúng tôi lồng ghép tuyên truyền, vận động người dân tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi. Những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thủ đoạn các loại đối tượng… được thông tin đến từng khu phố, ngõ hẻm, vào tận nhà dân thông qua những biện pháp tuyên truyền hiệu quả như loa phóng thanh, móc khóa tố giác tội phạm và những mô hình giữ gìn ANTT phù hợp”.

Đến xã Trường Xuân A (huyện Thới Lai) đúng dịp công an xã đang hướng dẫn bà con quy trình đóng cổng, báo tin, vây bắt tội phạm qua mô hình Cổng rào ANTT. Từ sự vận động chính quyền địa phương, người dân đóng góp xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp- an toàn về ANTT” liên ấp Trường Ninh 1 - Trường Ninh 4 giáp ranh xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Anh Lê Văn Ngữ kể: “Chúng tôi không sợ nguy hiểm, sẵn sàng canh gác, hỗ trợ công an giữ gìn bình yên thôn xóm”. Nhà có quán cà phê, anh xây mái hiên, tạo điều kiện cho “Đội xe mô tô khách phòng, chống tội phạm” của xã có nơi đậu, hoạt động ổn định. Các thành viên vừa đón khách, đưa các trường hợp bị thương đi cấp cứu, vừa quan sát đối tượng lạ vào địa bàn, cung cấp công an nhiều nguồn tin giá trị.

Anh Lê Tuấn Nhân, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân A, cho biết: “Có bà con trợ giúp, địa bàn giảm hẳn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối, trộm cắp, cờ bạc, đá gà… Mô hình Tổ tuần tra trên sông còn được người dân trang bị vỏ lãi, công an đã bắt hàng chục vụ dùng xung điện đánh bắt cá trái phép, đẩy lùi tội phạm trộm cắp trên các tuyến sông. Mô hình Phòng chống tội phạm tuyến địa bàn giáp ranh phối hợp xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang cũng được bà con hết lòng ủng hộ, xóa dần các điểm đen phức tạp”. Cuối năm 2018, chính quyền và nhân dân xã được Bộ Công an tặng Bằng khen về Phong trào TDBVANTQ.

Cảnh sát khu vực 3 Sông Hậu (phường Cái Khế) và lực lượng dân phố chuẩn bị lên đường tuần tra.

Ở xã Trường Long, huyện Phong Điền- đơn vị được nhận Cờ thi đua UBND TP Cần Thơ về phong trào này trong năm nay- bà con phấn khởi làm ăn, xây dựng đường sá khang trang. Anh Nguyễn Văn Phú Quốc, Phó Công an xã cho hay, qua công tác tuyên truyền, người dân mạnh dạn báo tin tố giác tội phạm, phối hợp cảm hóa, giáo dục các đối tượng hoàn lương, xóm giềng đoàn kết. Hiện, gần 99% hộ đạt gia đình văn hóa đạt, 20 khu dân cư đều đạt 3 không, đạt chuẩn An toàn về ANTT.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, năm 2018, 45 lượt diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân và Ngày hội TDBVANTQ được tổ chức tại 24 xã, phường, thị trấn, lực lượng công an đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp và hơn thế nữa đã thổi bùng ngọn lửa nhiệt tình của bà con trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Phong trào lớn mạnh không chỉ ở những nguồn tin báo giá trị, những tấm gương anh dũng tham gia truy bắt tội phạm mà còn thể hiện với những con số ấn tượng: Phát động 1.545 cơ quan doanh nghiệp, nhà trường, đăng ký An toàn ANTT; tất cả 85 xã- phường- thị trấn, 630 ấp- khu vực đăng ký đạt tiêu chuẩn “3 không”, An toàn về ANTT. Ban chỉ đạo 138 thành phố nhận định, từ hiệu quả Phong trào TDBVANTQ, các địa bàn chuyển hóa tích cực, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội tại cơ sở từng bước được đẩy lùi, nhiều nơi tội phạm về kinh tế, môi trường không xảy ra, không có trọng án… Năm 2018, Công an thành phố tham mưu UBND thành phố đề nghị Bộ Công an đưa 6 xã ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp.

Trong năm 2018, có 287 tập thể và 835 cá nhân lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng bảo đảm ANTT ở cơ sở có thành tích xuất sắc được các cấp, các ngành khen thưởng. Công an thành phố tặng 180 giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát động trào TDBVANTQ. Đặc biệt, Công an thành phố đề nghị Bộ Công an tặng 66 kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ”, 3 cờ thi đua, 22 bằng khen; UBND thành phố tặng 3 Cờ, 120 Bằng khen cho tập thể, cá nhân trong Phong trào TDBVANTQ.

Giờ đây, đến các xã, phường, thị trấn hay vào những khu dân cư, xóm ấp, dễ dàng thấy các bảng Đường dây nóng tố giác tội phạm, camera an ninh, Cổng rào ANTT… được xây dựng bằng sự đóng góp của người dân. Khi có chuyện xảy ra, những lão nông hay các anh xe ôm, công nhân, người bán nước ven đường sẵn sàng gọi điện báo tin hoặc cùng công an vây bắt tội phạm. Thành phố hiện có 962 Cổng rào ANTT đang sử dụng phát huy hiệu quả, đặc biệt ở vùng nông thôn. Năm 2018, qua mô hình này, có 47 vụ 83 đối tượng trộm chó, vận chuyển thuốc lá lậu, gây rối trật tự công cộng... bị phát hiện, xử lý. Với 2.239 camera an ninh trị giá trên 12 tỉ đồng chủ yếu từ nguồn vận động xã hội hóa giúp công an điều tra hàng trăm vụ việc; hơn 1.500 tin được báo qua mô hình Toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội qua đường dây nóng hỗ trợ công an quản lý chặt địa bàn. Bên cạnh đó, các tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn ANTT cơ sở như 49 Ban và 344 Tổ bảo vệ dân phố, 301 Tổ xã hội hóa tuần tra, 613 Tổ hòa giải, 5.810 Tổ nhân dân tự quản… ngày càng vững mạnh về số lượng, chất lượng, xứng đáng là cánh tay đắc lực của chính quyền địa phương trong quản lý địa bàn.

Để có được lòng tin và sự ủng hộ của nhân dân, Công an thành phố đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, ký kết quy chế phối hợp, vận động, phát huy vai trò đồng bào dân tộc, tôn giáo trong xây dựng, bảo vệ quê hương. Và tình cảm đó ngày càng đậm sâu như lời bộc bạch của chú Trần Anh Dũng ở quận Ninh Kiều, người từng báo tin giúp công an triệt phá một số vụ án: “Tôi tin nếu mọi người cùng hợp sức đấu tranh, cái xấu sẽ bị đẩy lùi”. 

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết