Bài, ảnh: HẢI THƯ
“Mô hình Ðan ráp lú thành lập năm 2022 tại Chi hội Phụ nữ ấp 2. Hiện nay, mô hình giải quyết việc làm cho 20 thành viên, với thu nhập 2-4 triệu đồng/người/tháng” - chị Trần Thị Cẩm Sang, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Thới Hưng, huyện Cờ Ðỏ, thông tin. Cùng với việc xây dựng, nâng chất nhiều mô hình, Hội LHPN xã quan tâm hỗ trợ hội viên, phụ nữ tăng thu nhập; vận động xã hội hóa xây dựng Mái ấm tình thương... Thông qua các hoạt động, mô hình, đời sống vật chất, tinh thần của chị em ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Mô hình Đan ráp lú giúp nhiều hội viên phụ nữ tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Khi chúng tôi đến tham quan mô hình Ðan ráp lú, các chị em đang tất bật với công việc. Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, thành viên mô hình, kể: “Trước kia, tôi ở nhà lo việc nội trợ, chăm sóc con nhỏ. Cả nhà chủ yếu dựa vào tiền công phụ hồ của chồng. Hơn 1 năm nay, được cán bộ xã, ấp động viên, tôi tham gia học và làm nghề đan ráp lú. Nhờ vậy, mỗi tháng tôi có thu nhập khoảng 3 triệu đồng, phụ lo chi tiêu trong nhà”. Chị Dương Thị Lệ Thủy, thành viên mô hình, chia sẻ: “Gia đình tôi không đất sản xuất, chủ yếu làm mướn kiếm sống. Tham gia mô hình, mỗi ngày, tôi có thu nhập khoảng 100.000 đồng”.
Mô hình May gia công do Hội LHPN xã Thới Hưng vận động thành lập năm 2022 được duy trì nhân rộng, hiện có 15 thành viên. Chị Trần Thị Cẩm Sang, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Thới Hưng, thông tin: “Ða số thành viên mô hình từng tham gia lớp may do Hội LHPN xã tổ chức. Mô hình nhằm giải quyết việc làm sau đào tạo nghề. Hiện tại, thu nhập các thành viên tổ may đạt khoảng 3-5 triệu đồng/người/tháng”. Song song đó, mô hình Ðan dây nhựa được Hội thành lập và duy trì nhiều năm qua góp phần giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi tại địa phương. Riêng năm 2023, mô hình phát triển thêm 15 thành viên, nâng tổng số thành viên tham gia mô hình lên 235 chị, thu nhập từ 3-5 triệu đồng/tháng. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thạnh ở ấp 3, xã Thới Hưng, trước ở nhà nội trợ, chăm sóc con nhỏ, kinh tế gia đình phụ thuộc tiền công làm mướn của chồng. Ðầu năm 2023, chị được cán bộ Hội Phụ nữ động viên, tạo điều kiện tham gia mô hình Ðan dây nhựa. Hiện chị Ngọc Thạnh có thu nhập mỗi tháng khoảng 3 triệu đồng.
Bên cạnh xây dựng, duy trì nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, Hội LHPN xã Thới Hưng đang quản lý có hiệu quả 17 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với 997 thành viên, dư nợ hơn 38 tỉ đồng; có 7 tổ góp vốn xoay vòng với 129 thành viên, hằng tháng góp vốn xoay vòng hơn 61 triệu đồng, giúp nhau không tính lãi. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2022-2023, Tết Trung thu, các cấp Hội phối hợp thăm hỏi, động viên và gửi tặng con em hội viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn… 300 quyển tập, hơn 40 phần quà. Năm 2022, Hội đã vận động xây dựng mới 2 Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo khó khăn về nhà ở. Ðến cuối tháng 4-2023, Hội tiếp tục vận động cất mới 1 Mái ấm tình thương tặng hội viên với tổng trị giá 85 triệu đồng. Bà Ðỗ Thị Nương ở ấp 3, xã Thới Hưng, kể: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất, chủ yếu làm mướn. Căn nhà cũ xuống cấp nhưng gia đình không có điều kiện để sửa chữa. Năm 2022, được Hội hỗ trợ cất Mái ấm tình thương, vợ chồng tôi mừng lắm. Ngoài ra, tôi cũng được cán bộ Hội gợi ý và hỗ trợ làm hồ sơ giới thiệu vay vốn để mở tiệm tạp hóa tại nhà, có thêm nguồn thu nhập ổn định. Cuối năm 2022, tôi đã được xét thoát nghèo”.
Chị Trần Thị Cẩm Sang, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Thới Hưng, thông tin: “Từ nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực, năm 2022, Hội giúp 18 chị thoát nghèo. Hiện nay, xã còn 4 hội viên phụ nữ nghèo. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, giảm nghèo; đồng thời, vận động các nguồn xã hội hóa chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của chị em. Hội phấn đấu đến cuối năm 2023, giúp tất cả hội viên thoát nghèo”.