25/10/2012 - 21:26

“Điểm nhấn” trong phát triển kinh tế biên giới ở An Giang

Cắt băng khai mạc Hội chợ Nông nghiệp Thương mại Cửa khẩu Quốc gia Khánh Bình năm 2012. 

Khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) của tỉnh An Giang có tổng diện tích tự nhiên trên 274 ha, gồm: khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương, khu vực cửa khẩu Khánh Bình và khu vực cửa khẩu Tịnh Biên. Trong đó, khu vực cửa khẩu Khánh Bình được xem là cửa khẩu quan trọng và có nhiều yếu tố thuận lợi nhất do có đường bộ đi đến Thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) ngắn nhất (khoảng 78km), có dự án cầu bắc qua sông Bình Di nối liền An Giang (Việt Nam) với Campuchia. Đặc biệt trong tương lai, cửa khẩu Khánh Bình sẽ trở thành cửa khẩu Quốc tế của An Giang. Đây là điều kiện thuận lợi quan trọng trong khai thác tiềm năng kinh tế biên mậu của địa phương…

Với thuận lợi là địa bàn có cửa khẩu Khánh Bình hoạt động giao thương hàng hóa khá nhộn nhịp, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang còn nằm ở vị trí khá "đắc địa" do có hệ thống giao thông thủy- bộ liên hoàn: nằm ven sông Hậu, sông Bình Di và có quốc lộ 91C và tỉnh lộ 957 đi qua. Bà Nguyễn Thị Lam Phương, Chủ tịch UBND thị trấn Long Bình, cho rằng: Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương khai thác tiềm năng, phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, thế mạnh của Long Bình là hoạt động dịch vụ thương mại (chỉ 35% sản xuất nông nghiệp) nên mức lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ rất đáng kể. Cùng với đó, chợ Long Bình từ nhiều năm nay hoạt động khá nhộn nhịp, với doanh số mỗi năm hàng trăm tỉ đồng. Đồng thời, đóng góp vào doanh số hoạt động biên mậu ở huyện đầu nguồn mỗi năm hàng trăm triệu USD.

Có thể nói, cùng với cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, cửa khẩu Khánh Bình là nơi trung chuyển hàng hóa nông sản nhộn nhịp bậc nhất. Ở Long Bình, hàng hóa được tập kết và xuất sang Campuchia hay quay ngược về TP Hồ Chí Minh và các địa phương khác trong cả nước, cao điểm có lúc khoảng 100 tấn/ngày. Nông sản, đặc biệt là rau màu của An Giang không chỉ có thế mạnh trong tỉnh, khu vực mà còn rất được ưa chuộng ở thị trường nước ngoài, mà chủ lực là nước bạn Campuchia. Song song đó, hệ thống điện- đường- trường- trạm đảm bảo phục vụ các hoạt động an sinh xã hội của địa phương. Nổi bật nhất là hàng năm, Hội chợ Nông nghiệp Thương mại cửa khẩu Khánh Bình đều diễn ra, thu hút đông đảo doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp phía Campuchia giao lưu, mua bán. Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, cho rằng: "Hội chợ là hoạt động hấp dẫn để các doanh nghiệp xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư mở rộng thị trường. Đồng thời còn là cơ hội giao lưu kinh tế, văn hóa với các địa phương trong, ngoài tỉnh và nước bạn Campuchia. Hội chợ là dịp để các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn biên giới một cách hiệu quả và bền vững".

Để Long Bình phát triển xứng tầm, UBND tỉnh An Giang phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Long Bình đến năm 2025 với nhiều hạng mục quan trọng, trở thành đô thị cửa khẩu phát triển dịch vụ- thương mại, xuất nhập khẩu qua biên giới và quản lý xuất nhập cảnh, an ninh quốc phòng. Đặc biệt, thế mạnh về tiềm năng phát triển dịch vụ- thương mại- du lịch, gắn kết sự phát triển của thị trấn với trục phát triển của quốc lộ 91C, tỉnh lộ 957 đến các đô thị, khu du lịch, khu dân cư khác trong khu KTCK và các nước ASEAN thông qua cầu Long Bình- Chray Thum. Đồng chí Phạm Biên Cương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang, xác định: Cửa khẩu Khánh Bình là một trong những nơi có điều kiện phát triển nhất so với các khu vực cửa khẩu khác. Bởi nằm ở vị trí an ninh nhất, gắn với thủy- bộ và có khoảng cách đi Phnôm Pênh gần nhất. Thế nên, đầu tư hệ thống giao thông hoàn chỉnh chính là điều kiện tiên quyết để An Phú nói chung và thị trấn Long Bình nói riêng phát triển xứng tầm.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH

Chia sẻ bài viết