28/01/2020 - 14:50

“Cầu nối” tấm lòng nhân ái 

Qua chặng đường 10 năm thực hiện Chương trình “Dân vận khéo”, Báo Cần Thơ đã làm “cầu nối” giữa các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước chung tay hỗ trợ hộ nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn... vươn lên ổn định cuộc sống, học tập tốt. Trong giai đoạn 2009-2019, Chương trình đã xây dựng được 33 căn nhà Nhân ái; tặng 722 xe đạp, 1.218 suất học bổng, 71.880 quyển tập và nhiều dụng cụ học tập khác, với tổng kinh phí hơn 9,3 tỉ đồng. 

Niềm vui nhân đôi

Đồng chí Thạch Khên, Phó Tổng Biên tập Báo Cần Thơ cùng Doanh nghiệp Bánh tráng phơi sương Đồng Xanh 2 và Công ty TNHH Ngân Hùng tại buổi Lễ bàn giao căn nhà Nhân ái cho gia đình ông Trần Hữu Phước.

Tết này, gia đình chú Trần Hữu Phước ở xã Trường Xuân, huyện Thới Lai sum vầy trong căn nhà mới, khang trang. Mấy ngày qua, vợ chồng chú tất bật quét dọn, trang hoàng nhà cửa... Sinh ra trong gia đình đông anh em, từ nhỏ chú Phước không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn. Bao năm qua, vợ chồng chú làm mướn để nuôi 2 con khôn lớn. Chí thú làm ăn, nhưng do công việc không ổn định nên gia đình chú thường thiếu trước hụt sau. Đặc biệt, sau khi chú bị tai biến liệt nửa thân người trong một chuyến đi làm thuê ở tỉnh Sóc Trăng hồi năm 2016, mọi chi tiêu trong nhà, tiền thuốc thang cho chú và cháu nội mắc tim bẩm sinh đều trông chờ đồng lương công nhân của vợ chồng anh Trần Văn Lặc - con của chú.


Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó Tổng Biên tập Báo Cần Thơ  tặng quà cho gia đình bà Hứa Thị Hiếu, ở phường Long Tuyền, quận Bình Thủy tại Lễ bàn giao nhà.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình chú Phước, từ tháng 8-2019, Báo Cần Thơ vận động Doanh nghiệp Bánh tráng phơi sương Đồng Xanh 2 và Công ty TNHH Xây dựng Ngân Hùng tài trợ 40 triệu đồng để cất tặng gia đình chú Phước căn nhà Nhân ái. Ngày dọn vào nhà mới, bà con chòm xóm đến chúc mừng, trầm trồ khen nhà đẹp, chú Phước lặng người vì xúc động. Chú bày tỏ: “Tôi mừng khôn xiết, bởi cuộc sống túng quẫn, bao lâu nay tôi không dám mơ đến căn nhà khang trang”.
Chia tay gia đình chú Phước, chúng tôi đến thăm gia đình ông Thái Tích Súng. Nhìn ông bà bài trí nhà cửa đón Tết, lòng chúng tôi cũng rộn niềm vui. Gia đình ông bà Súng thuộc diện hộ nghèo ở phường Long Tuyền, quận Bình Thủy. Qua bài viết đăng trên Báo Cần Thơ, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ xây tặng ông bà căn nhà 40 triệu đồng, giúp gia đình ông bà dần ổn định cuộc sống.

Trò chuyện với chúng tôi khi vừa hoàn thành kỳ thi “Người đẹp du lịch Cần Thơ” năm 2019, em Lâm Kiều Yến kể hiện tại đang làm ở bộ phận kinh doanh của PVcombank Chi nhánh Cần Thơ với mức thu nhập bình quân mỗi tháng trên 10 triệu đồng. Ngoài ra, Kiều Yến còn nhận làm MC cho các sự kiện của ngành và làm người mẫu... Hơn 10 năm trước, gia đình Yến gặp rất nhiều khó khăn, Yến lại bị bệnh tim. Thông qua bài viết đăng trên Báo Cần Thơ, địa phương xây tặng căn nhà, các nhà hảo tâm hỗ trợ 45 triệu đồng để Kiều Yến mổ tim. Từ năm 2013, Báo Cần Thơ tiếp tục nhận đỡ đầu, hỗ trợ chi phí học tập,... giúp Yến có điều kiện đến trường. Đây là động lực để Kiều Yến nỗ lực và đạt kết quả học sinh giỏi nhiều năm liền. Năm 2017, Kiều Yến tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Trường Đại học Cần Thơ.     

Đồng cảm và sẻ chia 

Hướng đến việc hỗ trợ người nghèo, các hoàn cảnh khó khăn có điều kiện an cư, lạc nghiệp, học sinh, sinh viên khó khăn có điều kiện đến trường, từ năm 2009, Báo Cần Thơ phát động xây dựng mô hình Dân vận khéo về an sinh xã hội. Tất cả 6 chi bộ thuộc Đảng bộ Báo Cần Thơ đều nhận đỡ đầu từ 1-2 học sinh THCS hoặc THPT đến học xong đại học. Trong 10 năm qua, cán bộ, đảng viên, phóng viên (CB, ĐV, PV) Báo Cần Thơ đóng góp trợ 289 triệu đồng hỗ trợ các em có điều kiện tiếp tục học tập, tự tin trong cuộc sống. Hiện nay, CB, ĐV, PV Báo Cần Thơ duy trì việc trích từ tiền lương hằng tháng nhận đỡ đầu 7 học sinh, sinh viên nghèo, mồ côi.

Đồng chí Trương Văn Chuyển (thứ ba bên phải qua), Tổng Biên tập Báo Cần Thơ cùng đại diện Công ty TNHH Bảo hiểm Prudential và lãnh đạo quận Ninh Kiều trao xe đạp và chụp ảnh lưu niệm với học sinh nghèo hiếu học.

Cũng từ mô hình “Dân vận khéo”, Báo Cần Thơ đã kết nối những tấm lòng và thực hiện rất thành công 4 chương trình vận động xã hội từ thiện: Chương trình “Căn nhà Nhân ái”, Chương trình “Tiếp sức đến trường”(tặng học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập), Chương trình “Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh - sinh viên nghèo, mồ côi” và Chương trình “Hỗ trợ người nghèo, khó khăn có hoàn cảnh thương tâm”… Qua đó, đã chia sẻ, giúp đỡ những cảnh đời kém may mắn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Từ năm 2013 đến nay, Vietcombank Cần Thơ chọn chương trình xây dựng “Căn nhà Nhân ái” và “Tiếp sức đến trường” để đồng hành cùng Báo Cần Thơ. Trong 6 năm qua, Vietcombank Cần Thơ đã hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà Nhân ái; tặng 110 suất học bổng, 40 xe đạp; tặng 2 tranh vẽ (trị giá 15 triệu đồng) và 15.000 quyển tập. Bà Trần Diệu Thúy, Phó Giám đốc Vietcombank Cần Thơ, cho biết: “Đồng hành cùng Báo Cần Thơ, chúng tôi mong muốn góp phần tạo động lực và tiếp thêm sức mạnh để các em học sinh tiếp tục được đến trường; nhiều gia đình có mái ấm để ổn định cuộc sống. Chúng tôi hy vọng Báo Cần Thơ tiếp tục mở rộng các hoạt động an sinh xã hội hướng tới các đối tượng thuộc lĩnh vực y tế thông qua các bệnh viện và cơ sở y tế tại địa phương, góp phần giúp bệnh nhân nghèo có điều kiện vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống”.

Với mục tiêu chung tay chia sẻ khó khăn với học sinh, sinh viên nghèo, mồ côi, thông qua các bài viềt về hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ, chị Trần Thị Tuyết Lan, Trưởng Nhóm từ thiện Tuyết Lan trực tiếp vận động, kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp có lòng hảo tâm đồng hành cùng Báo Cần Thơ thăm hỏi, tặng quà cho nhiều trường hợp già yếu, neo đơn, bệnh tật, người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi hoàn cảnh được hỗ trợ 5-6 triệu đồng, gồm tiền mặt và quà. Tháng 7-2019, nhóm từ thiện Tuyết Lan đóng góp thêm 40 triệu đồng để cùng Báo Cần Thơ xây tặng căn nhà Nhân ái cho gia đình em Phạm Thị Mỹ Linh, học sinh lớp 11A3, Trường THPT Nguyễn Việt Dũng, quận Cái Răng.  

Đồng hành cùng Báo Cần Thơ thực hiện Mô hình “Dân vận khéo” về an sinh xã hội, từ năm 2016 đến nay, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã kết nối mạnh thường quân, doanh nghiệp cùng Báo Cần Thơ thực hiện thành công nhiều Chương trình “Căn nhà Nhân ái”, Chương trình “Tiếp sức đến trường”... Năm 2019, Công an TP Cần Thơ đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành cùng Báo Cần Thơ xây tặng 3 căn nhà Nhân ái, tặng 100 suất học bổng, 50 xe đạp, 5.000 quyển tập, tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, nhấn mạnh: “Với tinh thần tương thân tương ái, vì cuộc sống cộng đồng, Công an thành phố đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ, đồng hành cùng Báo Cần Thơ thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần cùng chính quyền địa phương cải thiện đời sống cho nhân dân”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Báo Cần Thơ và đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Hồng Đức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

 * * *

Mùa xuân đang đến với mọi nhà, mọi người. Với vai trò “cầu nối”, Báo Cần Thơ tiếp tục hành trình kết nối những tấm lòng nhân ái, cùng đồng hành, sẻ chia, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn để mùa xuân thêm ấm, thêm vui, nhà nhà sum vầy, hạnh phúc...

Đồng hành cùng Báo Cần Thơ thực hiện những chương trình trong mô hình Dân vận khéo là nhiều đơn vị, doanh nghiệp: Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ; Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ; Công an TP Cần Thơ; Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential; Vietcombank Cần Thơ; Công ty Cổ phần Gentraco; Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup; Doanh nghiệp Bánh tráng phơi sương Đồng Xanh 2; Công ty TNHH Hồng Đức; Nhóm từ thiện Tuyết Lan... 

 

Bài, ảnh: KIM XUÂN

Chia sẻ bài viết